Ô nhiễm từ lò hỏa táng

Thứ Năm, ngày 03/08/2017 | 08:45

Đã 2 năm nay, người dân ở ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, vô cùng lo ngại trước việc lò hỏa táng của chùa Aranhứt, ở ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, thường xuyên xả khói đen, có mùi khó chịu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của bà con quanh khu vực.

Ống khói lò hỏa táng phả khói nghi ngút ra khu vực dân cư làm người dân bức xúc.

Đến nhà người dân ngay lúc lò hỏa táng đang hoạt động từ phía bên kia sông mới thấy được nỗi khổ của những gia đình nơi đây. Những đám khói đen từ ống khói của lò hỏa táng bốc lên nghi ngút, rồi cứ như sương mù bao trùm cả khu vực. Chỉ tay về phía ống khói, bà Nguyễn Ngọc Hưởng, ở ấp Phước Tiến, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, cho hay: “Khói bụi từ việc hỏa táng thường bốc mùi khó chịu. Đặc biệt vào mùa này là dân trong xóm chúng tôi gần như hứng đủ. Mỗi lần hoạt động, các hộ gia đình đều phải bỏ đi nơi khác để tránh hít phải những mùi lạ phả ra từ lò hỏa táng”.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng có nhà gần lò hỏa táng, than thở: “Mỗi lần lò hỏa táng hoạt động là mùi khét, tanh bay khắp cả xóm. Sợ nhất là hôm nào đúng hướng gió, chỉ còn cách đóng kín cửa hoặc đi sơ tán. Như tôi có sức khỏe còn đi được, chứ mẹ tôi đã hơn 85 tuổi, già yếu lại bệnh tật không đi đâu được thì ở nhà chịu trận. Mong muốn của tôi là di chuyển lò hỏa táng xa khu dân cư thì mới được”.

Theo các hộ dân, lò hỏa táng xây dựng quá gần các hộ dân, chính vì thế mỗi khi có gió tạt sang thì người dân khu vực này bị ảnh hưởng. Cũng tùy nhu cầu mà lò hỏa táng hoạt động, nhưng có khi liên tục mấy ngày liền làm cho người dân ở đây rất ngại. Lượng khói bụi thải ra môi trường là khá nhiều, nguy cơ người dân mắc các bệnh về đường hô hấp cũng vì thế mà tăng cao do thường xuyên hít phải khói. Bà Nguyễn Thị Đào kể: “Mùi khét và tanh bốc ra rất khó chịu. Gió mạnh thì còn đỡ, chứ những hôm đứng gió hay gió nhẹ thì không thể chịu nỗi. Ở đây trẻ con rất nhiều. Cháu tôi đôi lúc không dám cho về nhà chơi”.

Bà Nguyễn Thị Huệ, ở cùng ấp Phước Tiến do không chịu nỗi mùi hôi, 2 năm nay phải lắp cả kính cửa để khi khói tạt vào hướng này là đóng cửa để tránh hít phải những mùi hôi. “Người dân ở xã chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A đề nghị có biện pháp xử lý triệt để, không để tình trạng như thế kéo dài. Thế nhưng đã nhiều năm trôi qua, tình trạng này vẫn không thể khắc phục”.

Theo UBND thị trấn Cái Tắc, lò hỏa táng thuộc chùa Aranhứt được xây dựng ở ấp Long An A khoảng 4 năm nay xuất phát từ nhu cầu của đồng bào dân tộc Khmer. Trước kia, do chỉ phục vụ nhu cầu hỏa táng của người dân Khmer nên lò hoạt động khá ít, nhưng gần đây, số ca hỏa thiêu ngày càng tăng lên do phục vụ nhu cầu cả người Kinh lẫn Khmer. Chính vì lò hoạt động liên tục, dẫn đến tình trạng thường xuyên xuất hiện khói, mùi khét, tanh nồng khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân tại địa phương gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Tắc, lò hỏa táng nằm tại ấp Long An A được đưa vào sử dụng khai thác từ lâu. Dù đã lựa chọn vị trí xây dựng ra xa, nhưng do chùa không có quỹ đất nên khiến lò hỏa táng này lại nằm ngay khu dân cư. Do đó, chỉ sau một thời gian hoạt động, lò hỏa táng đã tỏa ra nhiều khói, mùi khét khiến người dân phản ứng. Đặc biệt, hễ khi có gió tạt vào hướng xã Đông Thạnh thì người dân khu vực này liên tục kiến nghị. Mặc dù, trước đây lò hỏa táng đã có khắc phục bằng cách nâng ống khói để tránh ảnh hưởng các hộ dân nhưng vẫn chưa thể khắc phục triệt để.

Ông Nguyễn Minh Tâm cho rằng: Việc xây dựng lò hỏa táng cũng mang lại nhiều lợi ích do nghĩa trang từ lâu đã hết đất để mai táng người chết. So với việc địa táng thì hỏa táng giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ít tốn diện tích đất. Tuy nhiên, trước thực trạng gây ô nhiễm môi trường như trên, vừa qua các ban, ngành tỉnh cũng đã tiến hành khảo sát tình trạng hoạt động của lò hỏa táng này. Trên cơ sở đó, sẽ bố trí quỹ đất và vị trí phù hợp để xây dựng lò hỏa táng trong thời gian sớm nhất, di chuyển lò hỏa táng xa khu dân cư để tránh gây ô nhiễm môi trường cho người dân xung quanh.

Theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, đối với cơ sở hỏa táng được xây dựng ngoài nghĩa trang thì khoảng cách an toàn môi trường từ công trình hỏa táng tới khu dân cư, công trình công cộng phải đảm bảo tối thiểu 500m.

 

Bài, ảnh: THANH THÚY

Viết bình luận mới

Xem thêm

Huyện Châu Thành xuất hiện 27 điểm có nguy cơ sạt lở bờ sông

08:14 26/06/2025

(HG) - Qua khảo sát mới đây của ngành chức năng huyện Châu Thành, hiện toàn huyện xuất hiện 27 điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, ước tổng chiều dài 74m và có khoảng 100 hộ dân sống ngay đoạn có nguy cơ sạt lở bị ảnh hưởng.

Đề xuất giải pháp đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ người dân

08:07 26/06/2025

Đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là vấn đề cấp thiết đã được khoa học và công nghệ vào cuộc giải quyết.

Chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa

05:49 23/06/2025

Để bảo vệ môi trường, các địa phương và người dân trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa, nhất là thực hiện tiêu dùng xanh, mô hình kinh tế xanh, định hình lối sống xanh.

Tăng cường thực hiện các biện pháp trong phòng, chống thiên tai

07:10 20/06/2025

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai; dự báo, thông tin kịp thời để cơ quan và người dân ứng phó, giảm thiệt hại; chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai theo quy định.

Số vụ sạt lở đất và thiệt hại tăng so với cùng kỳ

07:08 20/06/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 30 điểm sạt lở đất bờ sông với chiều dài 817m, diện tích mất đất 4.902,5m2, ước thiệt hại 3,643 tỉ đồng.

Đề phòng mưa giông, lốc xoáy, gió giật do ảnh hưởng áp thấp

06:30 10/06/2025

(HG) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, hiện nay trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp trên khu vực Bắc biển Đông.

Huyện Long Mỹ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

06:16 05/06/2025

(HG) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường năm 2025, huyện Long Mỹ sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Sạt lở làm sụp mất lộ giao thông nông thôn và căn nhà của người dân

16:35 30/05/2025

(HGO) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành lại xảy ra sụp đất, sạt lở bờ sông.

Hiệu quả thiết thực từ chiến dịch giao thông - thủy lợi

06:56 29/05/2025

Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn những năm qua ở thị xã Long Mỹ đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi và thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Sạt lở ngày càng phức tạp, khó lường

07:54 27/05/2025

Trong nhiều năm qua, vấn đề sạt lở khu vực ven sông Hậu và các tuyến kênh trong tỉnh Hậu Giang đã làm nhiều đường giao thông bị nứt, hư hại, gây sụp lún nhà của người dân và khu vực sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...