Tăng cường giữ gìn và bảo vệ môi trường

Thứ Tư, ngày 27/11/2024 | 08:23

Công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng được các cấp, các ngành và nhân dân huyện Châu Thành quan tâm thực hiện.

Các ban, ngành, đoàn thể huyện Châu Thành cùng xã Đông Phước A trồng hoa kiểng trên tuyến Đường tỉnh 925.

Ông Nguyễn Long Du, Chủ tịch UBND xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, cho biết: Xã rất mừng khi được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chọn hỗ trợ thực hiện mô hình bảo vệ môi trường kiểu mẫu trên tuyến Tỉnh lộ 925 thuộc ấp Phước Long, ấp Tân Thuận và hướng dẫn phân loại rác thải tại Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2.

Đây là một việc làm mang ý nghĩa lớn nhằm thúc đẩy phong trào quần chúng nhân dân và học sinh hưởng ứng sâu rộng, hành động thiết thực, hiệu quả, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và trồng cây xanh, hoa kiểng, góp phần giúp xã Đông Phước A tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt là trên tuyến Tỉnh lộ 925, đây là tuyến cửa ngõ vào trung tâm xã, dự kiến sẽ xây dựng làm điểm nhấn và quyết tâm cuối năm 2024 được công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, từ năm 2021 đến nay, xã Đông Phước A đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện trồng cây xanh, hoa kiểng ở tất cả các tuyến đường bê tông từ 3m trở lên, trong đó có một số tuyến được tỉnh, huyện công nhận tuyến đường đẹp. Điển hình như tuyến Ngã Cạy, ở ấp Phước Hưng, tuyến đường ô tô về trung tâm xã. Bên cạnh đó, xã đã thành lập được 8 tổ thu gom rác thải, đi vào hoạt động hiệu quả và ra mắt các mô hình phân loại rác thải, thu gom nước thải, xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Thời gian qua, công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường luôn được xã Đông Phước A tăng cường tuyên truyền, vận động tập thể UBND xã, đoàn thể chính trị xã cùng Nhân dân chung tay thực hiện, hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực như phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tham gia thu gom, phân loại chất thải sinh hoạt. Qua đó, tích cực hưởng ứng tham gia chống rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường, chống biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường.

Nhằm góp phần cho môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, ông Hồ Nghĩa Hiệp, ở ấp Phước Long, xã Đông Phước A, cho hay: “Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe người dân là rất lớn, vì vậy, thông qua công tác tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành giúp gia đình tôi nâng cao nhận thức để chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường. Đối với gia đình tôi, mỗi người đều thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh chung, tạo cảnh quan môi trường nơi sinh sống. Tích cực tham gia các phong trào xây dựng tuyến đường đẹp do địa phương phát động”.

Nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, công tác bảo vệ môi trường luôn được Hội Nông dân huyện Châu Thành chú trọng. Ông Đỗ Trung Nam, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành, cho biết: Hội luôn tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phát huy có hiệu quả tổ vệ sinh môi trường trên địa bàn các ấp nhằm thu gom, phân loại rác sinh hoạt và thu gom vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Đồng thời, nhân rộng các mô hình trồng cây xanh, dọn dẹp cảnh quan, vệ sinh môi trường, tranh thủ vận động từ các nguồn xã hội hóa tổ chức nhân rộng mô hình “Nhặt rác thải nhựa đổi quà”. Chỉ trong những tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện đã tổ chức được 8 cuộc có trên 320 hộ tham gia, lượng rác thải nhựa thu được trên 300kg. Theo đó, Hội Nông dân huyện còn phát huy hiệu quả của tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật tại các ấp và những tháng đầu năm nay đã thu gom được 739kg.

Để nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường cũng như thực hiện các nhiệm vụ Đề án Hậu Giang xanh của tỉnh, ông Võ Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cho biết: Hiện nay, huyện tiếp tục chỉ đạo các hội đoàn thể, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền người dân chung tay thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường. Theo đó, tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện. Hỗ trợ thùng rác công cộng cho các tổ vệ sinh môi trường. Tổ chức thu gom, vận chuyển và chuyển giao bao gói thuốc bảo vệ sau sử dụng cho đơn vị chức năng xử lý theo lộ trình của Đề án Hậu Giang xanh.

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND cấp xã quan tâm, tổ chức thực hiện Đề án Hậu Giang xanh trong lĩnh vực phụ trách. UBND xã chú trọng việc chỉ đạo các tổ vệ sinh môi trường, người dân thu gom rác thải sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Tuyên truyền vận động người dân tham gia và nhân rộng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt nguồn. Nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các tuyến lộ giao thông để đảm bảo công tác thu gom đạt hiệu quả.

Qua thực hiện Đề án Hậu Giang xanh, trên địa bàn huyện Châu Thành có 11 mô hình của Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn phát động thực hiện trên tất cả các xã, thị trấn như mô hình 5 không, 3 sạch, sọt rác nhà ta, biến rác thải thành cây xanh; phân loại chất thải rắn tại nguồn; xây dựng tuyến đường đẹp; đổi rác thải lấy quà tặng… Từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa, huyện đã hỗ trợ 1.956 sọt rác hộ gia đình để thực hiện các mô hình về thu gom, phân loại chất thải rắn trên địa bàn mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường.

 

T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Huyện Châu Thành tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông

07:58 09/05/2025

(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.

Nhiều hiệu quả từ ứng dụng công nghệ 4.0 vào phòng cháy, chữa cháy rừng

09:12 07/05/2025

(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.

Chủ động canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu

08:27 07/05/2025

Trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo hướng bất lợi, nhiều mô hình tiết kiệm nước và canh tác bền vững đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tăng cường công tác phòng, chống đánh bắt thủy sản trái phép

08:22 05/05/2025

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bồi thường cho dân có lúa chết cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

16:32 23/04/2025

(HG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn rò rỉ từ cao tốc gây ảnh hưởng tới lúa và cây trồng của Nhân dân; chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và bồi thường thiệt hại cho người dân theo quy định.

Xâm nhập mặn có xu thế giảm dần từ tháng 5

08:33 22/04/2025

(HG) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo những ngày cuối tháng 4, khu vực Nam bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Đường xuống cấp và ô nhiễm từ hố chứa rác thải nguy hại

08:08 17/04/2025

(HG) - Tuyến đường kênh Mười Thước, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đang bị xuống cấp nặng, thêm vào đó là tình trạng các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được xây bằng bê tông nằm dọc tuyến đường này bị người dân vứt rác thải vô tội vạ.

Siết chặt hơn nữa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

08:33 16/04/2025

Nếu tình hình nắng nóng gay gắt còn kéo dài thì Hậu Giang sẽ nâng cấp dự báo cháy rừng để siết chặt hơn các giải pháp trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Tìm giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng tràm

05:35 14/04/2025

(HG) - Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đã họp xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của rừng tràm tại tỉnh Hậu Giang”,

Huyện Phụng Hiệp: Sạt lở đất bờ sông gây thiệt hại 770 triệu đồng

05:33 10/04/2025

(HG) - Vụ sạt lở đất bờ sông vừa xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa ngày 9-4 tại kênh xáng Nàng Mau, thuộc ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp (gần chân cầu Nàng Mau), với chiều dài 33m, sâu vào bờ từ 6-16m,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Góp nhiều ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

17:30 09/05/2025

Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Công đoàn các cơ quan Đảng phát động Tháng công nhân năm 2025 và tổ chức hoạt động chào mừng

16:41 09/05/2025

(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.