Bảo vệ vườn cây ăn trái mùa mưa

Thứ Ba, ngày 16/08/2022 | 09:56

Theo dự báo năm nay đỉnh lũ sẽ cao hơn mọi năm, ảnh hưởng không nhỏ đến vườn cây ăn trái, nhà vườn trong tỉnh phải làm gì để  bảo vệ an toàn cho vườn cây.

Nhà vườn trồng cây ăn trái trong tỉnh chủ động bảo vệ vườn cây để cây trồng không bị ảnh hưởng vào mùa mưa bão. Ảnh: T. TRÚC

Người dân chủ động từ sớm

Canh tác hơn 5 công mít, mùa nước nổi năm rồi có hơn 1 công bị ảnh hưởng bởi triều cường nên những ngày qua thấy mưa lớn kéo dài, mực nước triều cường lên nhanh, ông Nguyễn Văn Tuấn, ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, đã chủ động gia cố đê bao, bố trí máy để bơm thoát nước cho vườn cây ăn trái của gia đình mình. Song song đó, trên mỗi mô cây trồng ông còn cho xẻ những rãnh nhỏ thoát nước để hạn chế trường hợp ngập úng cục bộ dẫn đến cây bị thối rễ trong mùa mưa. Theo ông Tuấn, mùa mưa thời tiết mát mẻ, cây trồng phát triển tốt nhưng nếu không kiểm soát được lượng nước, cây bị ngập dễ dẫn đến việc rễ thiếu ôxy, lá sẽ vàng và rụng dẫn đến tình trạng chết dần.

Ông Tuấn cho biết: “Mấy năm nay, xã Long Thạnh quan tâm công tác quy hoạch đầu tư đê bao khép kín vùng sản xuất lớn, từng bước hoàn thiện hệ thống cống bọng kiên cố từ đó giúp nhà vườn an tâm hơn trong sản xuất. Mùa nước nổi về thì các cống lớn được đóng lại, nhà vườn chỉ cần gia cố đê bao cá thể giữ nước là có thể sản xuất trong mùa lũ. Nếu thấy nước lên cao quá thì chỉ cần bơm ra là được”.

Ông Nguyễn Văn Tám, ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, cho biết thêm: “Mấy nhà vườn trồng cây đặc sản cho giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, mít, măng cụt thời điểm này đã chuẩn bị đê bao để giữ nước. Nếu không kỹ thì nước ngập rễ, cây dễ bị mất sức, chậm phát triển. Nhiều nhà vườn cẩn thận trong mùa mưa này còn hạn chế việc di chuyển trong vườn, để không làm tổn hại đến bộ rễ của cây”.

Song song với giữ mực nước phù hợp, đầu mùa mưa các chủ vườn cây ăn trái còn tỉa cành, tạo tán để cây tiếp nhận ánh sáng đầy đủ. Khống chế và duy trì chiều cao của cây trồng trong tầm kiểm soát thuận lợi. Tránh để cây phát triển um tùm tạo lực cản lớn khi gặp gió mạnh sẽ dễ đổ ngã. Song song đó, hạn chế việc đi lại trong vườn vào mùa mưa lũ vì sẽ làm cho đất bị nén chặt lại dễ làm cho cây bị suy yếu, tạo điều kiện cho nấm bệnh tấn công. Hạn chế làm cỏ hoặc có thể giữ cỏ trong vườn ở thời điểm này nhằm hạn chế đất bị xói mòn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, ở xã Long Thạnh, cho biết thêm: “Đối với vườn cây ăn trái, mùa mưa thường sản xuất khó hơn mùa nắng, ngoài việc giữ nước thì nhà vườn còn phải lưu ý để việc sử dụng phân bón cân đối. Bởi, nếu sử dụng không hợp lý phân bón dễ bị rửa trôi, cây không hấp thu được, vừa lãng phí vừa dễ dẫn đến tình trạng rụng trái”.

Thực hiện nhiều biện pháp ứng phó

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, năm 2022 số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông có khả năng ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (khoảng 11-13 cơn bão), trong đó khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng đến nước ta. Cần đề phòng những cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động vào các tháng cuối mùa mưa (tháng 10, 11, 12) ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ. Đặc biệt chú ý tính bất quy luật của bão sẽ tăng cao vào những tháng giữa và cuối năm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị người dân cần theo dõi sát dự báo thời tiết, kiểm tra đê bao, ô bao để gia cố sớm, chủ động máy bơm để tháo nước phòng trường hợp mưa lớn, tránh ngập úng cục bộ kéo dài.

Theo thống kê, toàn huyện Phụng Hiệp hiện có 11.480ha cây ăn trái, tăng gần 1.000ha so với cùng kỳ năm trước. Có 8.400ha đang cho trái, năng suất trung bình 17 tấn/ha, tổng sản lượng gần 144.000 tấn mỗi năm. Trong đó, cây có múi chiếm gần 5.300ha, xoài 801ha, nhãn 167ha, mít 945ha, mãng cầu 275ha, cây sầu riêng 507ha… Theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, nhờ thực hiện có hiệu quả của công tác quy hoạch vùng và đầu tư hệ thống thủy lợi khép kín, đến nay có khoảng 70% diện tích cây ăn trái của huyện nằm trong vùng đê sản xuất lớn kết hợp với các đê bao hộ gia đình nên việc chống lũ cho vườn cây ăn trái của người dân trong huyện hiện nay khá dễ dàng. Tuy nhiên, để cây ăn trái được bảo vệ tốt trong mùa mưa bão, ngoài việc giữ nước, nhà vườn cần áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác, chủ động bón phân cân đối, để cây phát triển.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: Thời gian qua ngành nông nghiệp huyện đã cho rà soát, khoanh vùng lại những khu vực sản xuất thường xuyên bị ngập úng để tập trung đầu tư hệ thống đê bao lớn giúp người dân chủ động giữ được nước cho vườn cây. Song song đó, cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho nhà vườn những kỹ thuật sản xuất trong mùa mưa để cây phát triển tốt, hạn chế chết cây trong mùa mưa.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang cho biết, trong năm 2022 này sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất phù hợp với đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; tăng cường xây dựng và đề xuất các giải pháp, các dự án huy động xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi để phát huy tối đa các dự án, công trình được bàn giao đưa vào sử dụng. Ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng; xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông nông thôn chất lượng đảm bảo cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản là tiền đề hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Ông Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho biết sẽ phối hợp với UBND cấp huyện khẩn trương thực hiện tốt công tác quản lý đê điều, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, chỉ đạo gia cố, duy tu sửa chữa các tuyến đê bao ngăn lũ, triều cường cho lúa, mía, vườn cây ăn trái, vùng nuôi thủy sản, quản lý chặt chẽ hệ thống cống, bọng dọc theo các tuyến sông, kênh, rạch, nhất là đối với vùng mía nguyên liệu, vùng nuôi thủy sản và vùng trồng cây ăn trái... Bố trí lịch thời vụ gieo trồng phù hợp đảm bảo thu hoạch trước lũ, khuyến cáo bà con nông dân nơi nào đê bao không đảm bảo chống lũ, triều cường thì không sản xuất lúa vụ Thu đông; chỉ đạo khai thông dòng chảy tất cả các tuyến kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và nội đồng để tiêu thoát lũ nhanh bảo vệ dân cư và sản xuất. Tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi và đánh giá công tác vận hành hệ thống các công trình thủy lợi; có kế hoạch xử lý, tu sửa nhũng hạng mục hư hỏng. Đôn đốc các chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công các công trình thủy lợi đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo hoàn thành công trình trước mùa lũ.

Mùa mưa được xem là điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, nhưng kèm theo điều kiện bất lợi như ngập úng, giông bão, sâu bệnh tấn công mạnh, gây thiệt hại về năng suất và làm giảm chất lượng trái. Do đó, những giải pháp được triển khai chủ động và đồng bộ sẽ giúp cho vườn cây phát triển tốt giảm thiểu được thiệt hại có thể xảy ra.

Tổng diện tích trồng cây ăn trái toàn tỉnh những tháng đầu năm nay đạt hơn 43.800ha, tăng hơn 2.100ha so với cùng kỳ, sản lượng đạt gần 500.000 tấn. Trong đó, cây có múi chiếm gần 13.000ha, xoài hơn 3.100ha, mít gần 8.900ha, khóm hơn 3.000ha, còn lại là các cây ăn trái khác. Hiện nay, nông dân có xu hướng chuyển sang các loại cây ăn trái như mít, sầu riêng…, ngành nông nghiệp đã tăng cường hỗ trợ nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng ngừa sâu bệnh, bảo vệ sản xuất trong mùa mưa lũ để cây trồng phát triển, giúp cây cho trái đạt sản lượng và chất lượng.

 

T. TRÚC - D.KHÁNH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...