Chìa khóa tăng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản

Thứ Năm, ngày 03/11/2022 | 08:29

Bài 2:  Truy xuất nguồn gốc, “vé thông hành” cho nông sản Việt

Việc kết hợp ứng dụng công nghệ gắn với truy xuất nguồn gốc và bao tiêu sản phẩm sẽ giúp cho sản xuất nông nghiệp hướng tới sự bền vững hơn. Bởi chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, dù ở bất cứ nơi đâu người tiêu dùng cũng có thể giải quyết, nắm đầy đủ thông tin về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm...

Bưởi Năm Roi được đóng gói, dán nhãn với đầy đủ thông tin về sản phẩm.

Minh bạch thông tin

Truy xuất nguồn gốc nông sản, hiểu nôm na là “giấy khai sinh” cho sản phẩm làm ra hay “hộ chiếu” cho sản phẩm khi ra nước ngoài. Với yêu cầu khắt khe của thị trường, phải có truy xuất nguồn gốc, quy trình sản xuất chế biến đảm bảo được áp dụng trong từng khâu tạo ra sản phẩm thì đường xuất khẩu mới rộng mở.

Câu chuyện tại Hợp tác xã trái cây sinh học OCOP, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, là ví dụ điển hình. Từ vài hộ dân tham gia liên kết với 15ha, đến nay hợp tác xã có 265 hộ tham gia liên kết, với diện tích 300ha. HTX tiếp tục mở rộng mặt hàng nông sản xuất khẩu, tăng diện tích đạt chứng nhận GlobalGAP, mã vùng trồng. Phấn đấu đến năm 2024, tổng sản lượng nông sản của tỉnh được HTX bao tiêu khoảng 4.500-5.000 tấn, đến năm 2027 nâng lên hơn 10.000 tấn; đồng thời mở rộng thành viên từ gần 100 lên hơn 400 thành viên

Theo ông Trần Bá Sơn, Giám đốc HTX Trái cây sinh học OCOP, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, sự minh bạch đối với sản phẩm, hàng hóa và đặc biệt là nông sản thì truy xuất nguồn gốc là được xem như một giải pháp ưu việt và là một xu thế tất yếu. Truy xuất nguồn gốc giúp người tiêu dùng có đầy đủ thông tin. Xu hướng hiện nay là sử dụng công nghệ thông tin và các thiết bị điện tử để giúp cho việc cập nhật thông tin, quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm được thuận lợi.

Còn tại HTX Kỳ Như, huyện Phụng Hiệp, trung bình mỗi tháng cung ứng cho thị trường từ 30-35 tấn cá thát lát nguyên liệu phục vụ chế biến. Nhờ áp dụng máy móc, khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản phẩm làm ra vừa đạt tiêu chuẩn an toàn vừa được lòng người tiêu dùng.

“Chúng tôi áp dụng công nghệ quản lý vùng trồng trên máy vi tính. HTX cũng áp dụng truy xuất nguồn gốc, hiện vùng nuôi ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cũng đã thực hiện. Người nông dân thành thạo máy vi tính để khi ngày đó cho ăn thức ăn bao nhiêu, cá như thế nào thì ở bên đây mình vẫn theo dõi được. Nhờ vậy mà hiệu quả tăng cao”, chị Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc HTX Kỳ Như, bộc bạch.

Ông Trần Trung Tính, Trạm Khuyến nông huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: Đối với huyện Phụng Hiệp về truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng được lãnh đạo rất quan tâm, đặc biệt đối với các HTX và các tổ hợp tác và cả những hộ có diện tích lớn trồng các loại cây, nông sản chủ lực trên địa bàn của huyện. Góc độ lãnh đạo cũng cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ tối đa về mã vùng trồng và truy xuất nguồn gốc trên các sản phẩm để đưa ra thị trường đạt chất lượng cũng như cho người tiêu dùng an tâm.

Xu thế tất yếu

Toàn tỉnh hiện có 99 vùng trồng đã được cấp mã số, trong đó 40 mã số vùng trồng trên cây mít, 19 mã số vùng trồng trên cây xoài, 18 mã số vùng trồng trên cây nhãn, 10 mã số vùng trồng trên cây dưa hấu, 4 mã số vùng trồng trên cây chanh, 4 mã số vùng trồng trên cây chôm chôm, 2 mã số vùng trồng trên cây thạch đen, 1 mã số vùng trồng trên cây bưởi, 1 mã số vùng trồng trên cây lúa.

Trong 9 tháng đầu năm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tiến hành giám sát 61 vùng trồng, gồm: 2 vùng trồng xoài xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ausstralia, Newzealand và một vùng trồng chanh xuất khẩu sang thị trường châu Âu, 39 vùng trồng mít, 14 vùng trồng xoài, 4 vùng trồng chôm chôm và một vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Ông Võ Xuân Tân, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Hậu Giang, cho hay: Việc thực hiện theo mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cũng đã xuất hiện nhiều mô hình và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, việc ứng dụng đại trà, quy mô lớn vẫn còn hạn chế, do đó thời gian tới sẽ phổ biến rộng rãi cho bà con để ứng dụng ngày càng tăng lên.

“Nhu cầu của thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe, họ đưa ra những tiêu chuẩn sản phẩm sản xuất ra phải đảm bảo đạt hàng rào kỹ thuật, GlobalGAP, hay các tiêu chuẩn về hữu cơ hoặc theo nhu cầu thị trường của nước đó. Do đó, việc sản xuất, bà con phải gắn với doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu. Gần đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai phần mềm ứng dụng chuyển đổi số, tôi nghĩ việc xây dựng mã số vùng trồng sẽ thuận lợi và mở rộng hơn”, ông Võ Xuân Tân cho biết thêm.

Nông nghiệp tỉnh nhà đang từng bước chuyển đổi sản xuất gắn với chuyển đổi số nhằm tạo bứt phá mới về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh… Cùng với những chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nông nghiệp phát triển, cũng là cơ hội để thực hiện thành công chuyển đổi số ngành nông nghiệp.        

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết: Tỉnh đã ban hành Nghị quyết 04 về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch. Trong đó, đối với lĩnh vực nông nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xác định phải chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị, tối ưu hóa giá trị trên một đơn vị sản xuất. Thứ hai, là một số vấn đề liên quan đến phương pháp sản xuất, thay đổi phương thức sản xuất từ kinh tế nhỏ lẻ thành tổ hợp tác, hợp tác xã. Thứ ba, là sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới chúng ta phải đi theo hướng bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.

“Chúng tôi xác định nông nghiệp là một trong những nền tảng kinh tế, xã hội của tỉnh. Trên tinh thần này, chúng tôi sẽ quyết liệt triển khai, thực hiện có hiệu quả về Nghị quyết 13, cũng như quy hoạch vùng, đặc biệt tới đây quy hoạch tỉnh Hậu Giang cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất”, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, cho rằng: “Chúng ta phải hành động để làm sao người nông dân có thể thu nhập khá hơn, cao hơn bằng cách làm nông chuyên nghiệp, làm nông tri thức. Sắp tới, Bộ NN&PTNT sẽ cùng với các cơ quan truyền thông để thông qua những chuyên mục của mình tạo ra không gian đưa tri thức đến người nông dân, giúp người nông dân chuyên nghiệp hóa trong nghề nông của mình. Tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện rất giàu cảm xúc mà mang lại sức sống mới cho nền nông nghiệp, tri thức mới cho người nông dân, sự chuyên nghiệp hóa trong nghề nông, ngành nông và hướng tới nền nông nghiệp chuyên nghiệp để vượt qua những trắc trở của nền nông nghiệp mù mờ, một nền nông nghiệp tự phát, một nền nông nghiệp manh mún, đánh đổi”.

 

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Giá lúa Hè thu giảm mạnh

08:57 13/06/2025

(HG) - Do ảnh hưởng tình hình mưa bão mấy ngày qua nên giá lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Hiện lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451 được thương lái mua lúa tươi tại ruộng từ 6.100-6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg, với giá này giảm khoảng 300 đồng/kg so với những ngày đầu tháng 6.

Canh tác lúa bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

19:18 12/06/2025

Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế tất yếu, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Đây là cơ hội để ngành lúa gạo chuyển mình theo hướng hiệu quả và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Hỗ trợ tiêu thụ, ổn định giá nông sản

09:23 12/06/2025

(HG) - Việc duy trì và mở rộng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng, sản lượng, đảm bảo đầu ra và góp phần ổn định giá nông sản tại địa phương.

Nhiều triển vọng từ giống lúa TB99 tại Hậu Giang

09:10 11/06/2025

(HG) - Sáng ngày 10-6, tại Công ty Cổ phần Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, ở ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh phối hợp với Tập đoàn Thái Bình SEED tổ chức hội thảo đánh giá đặc điểm và tính thích nghi của giống lúa TB99 được trồng thử nghiệm tại vùng đất xã Trường Long Tây. Tham dự có lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, huyện Châu Thành A, đông đảo nông dân, hợp tác xã (HTX) trồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A.

6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 40.000 tấn

07:57 11/06/2025

(HG) - 6 tháng đầu năm 2025, ngành thủy sản Hậu Giang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng diện tích nuôi thủy sản của tỉnh ước đạt 6.500ha, đạt 46,4% so với kế hoạch và bằng 112% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích nuôi cá tra đạt 105ha, cá

Doanh nghiệp và hợp tác xã tạo động lực cho OCOP

06:44 10/06/2025

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Nông dân trồng khóm MD2 bán được giá cao

06:27 10/06/2025

(HG) - Hiện nông dân trồng khóm MD2 (còn gọi là khóm Mỹ) ở huyện Phụng Hiệp rất phấn khởi khi trái khóm vừa thu hoạch được doanh nghiệp thu mua với giá cao.

Xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản

05:58 09/06/2025

(HG) - Mới đây, tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (thành phố Cần Thơ), Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản. Đây là sự kiện đánh dấu sản phẩm gạo từ Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh

Ngành Thú y Hậu Giang nêu lý do đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định

14:50 06/06/2025

(HGO) - Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong những ngày qua là hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về mảnh lợn (heo) có nguồn gốc từ Hậu Giang được cho là bị bệnh và không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ, nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ của thú y. Sau thông tin người dân phản ánh và qua kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hình ảnh thân thịt heo được đăng tải trên mạng xã hội (trên hình ảnh ghi thời gian 26/3/2022) được giết mổ tại Cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga, địa chỉ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước sự việc trên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y làm rõ đơn vị và lý do đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định.

Giá lúa Hè thu đầu vụ giảm 800 - 1.100 đồng/kg so với cùng kỳ

08:29 06/06/2025

(HG) - Những ngày vừa qua, nhiều cánh đồng xuống giống sớm vụ lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh, nông dân đã vào vụ thu hoạch.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ vượt cao so với kế hoạch

17:51 14/06/2025

(HGO) - Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 148 đảng viên.

Tập huấn toàn quốc về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

12:00 14/06/2025

(HGO) – Sáng ngày 14-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn về tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc – các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).

Đại hội đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy

18:06 13/06/2025

(HGO) – Chiều 13-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phải xây dựng Đảng bộ thật sự vững mạnh

17:39 13/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.