Thứ Năm, ngày 03/04/2025 | 08:02
Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đáng kể đến sức đề kháng và khả năng phát triển của đàn vật nuôi. Trước tình hình này, người chăn nuôi tại huyện Châu Thành đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.
Ông Lê Văn Huỷnh chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ vườn chanh không hạt trong mùa nắng.
Ông Đặng Văn Na, một hộ chăn nuôi heo tại xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, cho biết nhờ nhận được dự báo sớm từ chính quyền địa phương, ông đã kịp thời áp dụng các giải pháp chống nắng cho đàn heo của mình. Ông Na chia sẻ: “Vào mùa này, động vật rất dễ mắc bệnh do thời tiết nóng ẩm. Để bảo vệ đàn heo, tôi và các hộ chăn nuôi xung quanh đã chủ động tiêm phòng theo lịch của cơ quan chuyên môn một số bệnh như dịch tả heo châu Phi, tụ huyết trùng, dịch tả, tai xanh, lở mồm long móng… Bên cạnh đó, tôi lắp thêm hệ thống quạt, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ để giữ môi trường thoáng mát, giúp giảm nhiệt độ bên trong khu vực chăn nuôi”.
Những năm gần đây, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi xuất hiện và có nguy cơ bùng phát mạnh, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sự biến đổi khí hậu khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn, gây thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi.
Để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng chống nắng nóng. Một số giải pháp được khuyến cáo như đảm bảo chuồng trại cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát phù hợp với từng loại vật nuôi. Phủ lá, rơm hoặc trồng cây dây leo trên mái chuồng để giảm nhiệt. Phun nước lên mái, sử dụng hệ thống phun sương trong chuồng nuôi và bố trí quạt điện để làm mát, tránh tăng độ ẩm quá mức. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi được khuyến cáo che chắn chuồng trại bằng lưới chống nóng, bạt, đồng thời khơi thông rãnh thoát nước thải, xử lý chất thải thường xuyên.
Đồng thời khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần bổ sung đầy đủ thức ăn và nước uống cho vật nuôi. Tăng cường vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, định kỳ phun thuốc sát trùng, tiêu độc để chống những tác nhân truyền nhiễm và gây bệnh trong mùa nắng nóng.
Đối với các loại cây trồng, việc giữ cho cây phát triển khỏe mạnh trong mùa nắng là yêu cầu cần thiết để đảm bảo cây đạt năng suất và hiệu quả. Ông Lê Văn Huỷnh, ở ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, cho biết gia đình ông đang canh tác gần 6 công chanh không hạt. Trong vụ thu hoạch vừa qua, ông thu được hơn 1 tấn chanh. Tuy nhiên, vào mùa nắng, cây chanh không hạt thường bị rầy lửa, rầy mềm tấn công, làm giảm chất lượng và năng suất trái. “Để bảo vệ vườn chanh, tôi thường xuyên phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra, tôi còn sử dụng lục bình, cỏ khô để che gốc cây và duy trì tưới nước đều đặn, giúp cây phát triển tốt”, ông Huỷnh chia sẻ thêm.
Theo thống kê, tổng diện tích vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện Châu Thành đạt 10.600ha. Đến nay, sản lượng thu hoạch ước đạt 55.062 tấn, tương đương 48,5% kế hoạch năm, tăng 47% so với cùng kỳ. Diện tích trồng rau màu trong tháng đạt 76,1ha, nâng tổng diện tích xuống giống từ đầu năm đến nay lên 390,6ha. Tổng diện tích thu hoạch rau màu là 276,5ha, với năng suất bình quân 15,8 tấn/ha, sản lượng thu hoạch ước tính được 4.306 tấn, đạt 47% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, tổng đàn heo trên địa bàn huyện hiện đạt 1.997 con, tăng 100 con so với tháng trước, đạt 71,3% kế hoạch nhưng giảm 26% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm có khoảng 87.943 con, tăng 15.000 con so với tháng trước, đạt 73,3% kế hoạch nhưng giảm 42,5% so với cùng kỳ. Đàn trâu tăng 10 con, đạt tổng số 50 con, trong khi đàn bò cũng tăng 10 con, đạt 255 con (tương đương 67,1% kế hoạch).
Ngành chức năng huyện Châu Thành cho biết sẽ tiếp tục rà soát nắm tình hình sản xuất, tiêu thụ và giá cả nông sản trên địa bàn huyện. Đồng thời, tiếp tục theo dõi các mô hình thực hiện năm 2024 và triển khai các hoạt động khuyến nông năm 2025. Thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường; đẩy mạnh công tác kiểm dịch động vật - sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương thường xuyên cử cán bộ theo dõi độ mặn tại các con kênh chính để có biện pháp ứng phó kịp thời.
Nhờ sự chủ động của các cấp chính quyền và người dân, đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể nào đối với cây trồng và vật nuôi trong mùa nắng nóng. Ông Trần Hồng Đức, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Châu Thành, đánh giá: Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Hiện nay, nhiều loại cây trồng, vật nuôi đã và đang được đầu tư theo chiều sâu, gia tăng giá trị, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế cho bà con trên địa bàn huyện.
MAI THANH
07:42 30/05/2025
(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
06:13 30/05/2025
(HG) - Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và sản phẩm địa phương, thời gian qua, thành phố Ngã Bảy đã triển khai hỗ trợ 250 hộ dân mở tài khoản và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Felix Việt Nam; sàn buudien.vn…
06:03 30/05/2025
(HG) - Sáng ngày 29-5, Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ
18:27 27/05/2025
(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh ghi nhận có hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh; trong đó, rệp sáp ghi nhận gần 90ha, bệnh héo đỏ lá do vi-rút có 41ha và bệnh thói nõn gần 11ha. Hiện hầu hết các diện tích khóm bị nhiệm bệnh đều ở mức độ nhẹ và phân bố chủ yếu ở huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh.
18:24 27/05/2025
Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.
10:18 27/05/2025
Nông dân xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã và đang bắt đầu thả nuôi lại vụ tôm - lúa.
10:00 27/05/2025
(HG) - Những ngày qua, giá lúa tươi đầu vụ Hè thu đã tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 380 được thương lái mua tại ruộng từ 5.300-5.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg;
07:51 26/05/2025
(HG) - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổ chức VESAF (Hoa kỳ) vừa phối hợp cùng UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tổ chức khởi công xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn.
07:49 26/05/2025
(HG) - Theo thống kê của ngành chức năng thì toàn tỉnh Hậu Giang có 757 ô bao kiểm soát lũ cả năm, với tổng diện tích khoảng 124.234ha, tổng chiều dài khoảng 4.157km. Trong đó, một phần diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Châu Thành A nằm trong hệ thống thủy lợi Ô Môn - Xà No, đây là hệ thống thủy lợi khép kín kiểm soát lũ cả năm được nhà nước đầu tư và giao cho đơn vị cấp tỉnh quản lý vận hành.
05:38 26/05/2025
Sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng nhanh và giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.
14:00 01/06/2025
(HGO) - Là chủ đề Chương trình nghệ thuật của Hậu Giang tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng năm 2025. Hội diễn là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức.
13:52 01/06/2025
(HGO) - Công an tỉnh vừa tổ chức tổng kết, tuyên dương và khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XIII năm 2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).
12:26 01/06/2025
(HGO) – Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng vừa có Công văn gửi Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân liên quan đến tình hình heo bệnh.
11:20 01/06/2025
(HGO) - UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị.