Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, ngày 05/05/2025 | 08:27

Sự đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Vị Thủy trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã góp phần cho cơ sở hạ tầng nông thôn ở địa bàn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo bộ mặt khang trang, khởi sắc hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh tế nông thôn tăng trưởng.

Hiện huyện Vị Thủy chọn các loại nông sản có lợi thế cạnh tranh để quy hoạch thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung.

Đến nay, huyện Vị Thủy có 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm xã Vị Thanh, Vị Thủy, Vị Thắng, Vị Trung, Vĩnh Thuận Tây, Vị Bình và Vị Đông, các xã còn lại đạt từ 16-17 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Vị Thanh và Vị Thắng.

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Vị Thủy, cho biết: Thời gian qua, phòng thường xuyên phối hợp với các ngành, xã, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân tự giác, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cá nhân trong xây dựng nông thôn mới, chung tay cùng chính quyền địa phương dọn dẹp vệ sinh xung quanh nơi ở, trồng hoa kiểng, làm cột cờ, hàng rào, xây dựng hố xử lý rác thải gia đình, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Tập trung vào phát triển kinh tế nông thôn, gia tăng sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết để nâng cao thu nhập, đời sống ngày càng phát triển…

Theo đó, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển mạnh ngành nghề nông thôn, du lịch nông thôn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

Người dân trên địa bàn huyện ý thức việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, là việc làm cần có sự chung tay, góp sức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Anh Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc Hợp tác xã Xoài cát hồng, ở ấp 6, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, cho hay: Hiện nay, hợp tác xã có 20 thành viên, trong đó có 11 thành viên chính thức, số còn lại là thành viên liên kết. Tổng diện tích đất các thành viên của hợp tác xã đang trồng xoài cát hồng hiện nay là 10,2ha.

“Bản thân luôn nhận thức rằng cần chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là việc phải thực hiện. Vì vậy, bản thân tôi nghĩ phải làm thế nào để các thành viên trong hợp tác xã đều có thu nhập ổn định, sản xuất mang lại lợi nhuận tốt nhất. Từ đó, tôi và các thành viên trong hợp tác xã đều nhận ra rằng sự đồng lòng, chia sẻ, minh bạch đây là việc làm cần thiết trong suốt quá trình hoạt động của hợp tác xã. Cụ thể như bệnh trên cây xoài và cách điều trị đều được các thành viên chia sẻ chân thành để có cách sản xuất mang lại hiệu quả cao nhất, đồng thời công khai giá bán cho các thành viên nắm để có quyết định thời điểm bán phù hợp” anh Nhàn chia sẻ.

Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, các thành viên đều ý thức gắn sản xuất đi đôi với thực hiện tiêu chí về môi trường, bảo vệ môi trường. Nhờ đó, sản phẩm xoài cát hồng của hợp tác xã đạt chuẩn OCOP 3 sao, đảm bảo về quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn cung không bị dội hàng, bán có giá. Hiện tại, lợi nhuận bình quân từ 150 triệu đồng/ha/năm trở lên nên các thành viên đều phấn khởi. Tuy nhiên, trong thời gian tới để giúp cho hợp tác xã có điều kiện sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, hợp tác xã rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành hỗ trợ hệ thống tưới tự động để phục vụ tưới tiêu trong quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả.

Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, cho biết: Trên cơ sở mục tiêu của huyện là xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần người dân ngày càng được nâng cao. Hiện nay, huyện tập trung dành nguồn lực để thực hiện dứt điểm từng xã theo lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ưu tiên thực hiện các tiêu chí cần sớm đạt chuẩn và sử dụng ít kinh phí. Chỉ đạo các xã tập trung thực hiện cảnh quan môi trường, xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục không để xuống cấp, nhằm tạo lập môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Trong năm 2025, huyện Vị Thủy tiếp tục phấn đấu có thêm ít nhất 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 8/9 xã. Đồng thời, xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 4/9 xã. Xây dựng 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo xã Vị Thanh và xã Vị Thắng nâng chất xã nông thôn mới nâng cao và triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, từng bước xây dựng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Dự kiến nhu cầu nguồn vốn để thực hiện trong năm 2025 khoảng 500 tỉ đồng.

 

T. XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...