Chương trình OCOP góp phần nâng chất nông thôn mới

Thứ Hai, ngày 19/05/2025 | 07:21

 

Chương trình Ô CỐP góp phần nâng chất nông thôn mới.MP3

 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng chất tiêu chí nông thôn mới (NTM) và nâng cao đời sống người dân.

Chế biến cá thát lát tại HTX Ngọc Phạm Hagi.

Ông Trịnh Văn Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thạnh Phát, đơn vị có sản phẩm gạo sạch Minh Quân (ST 25) đạt chuẩn OCOP 4 sao, ở ấp 10, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, cho biết: “Chúng tôi trước đây chỉ trồng lúa và bán gạo thô. Từ khi tham gia OCOP, được hỗ trợ về bao bì, đăng ký mã vạch và mở rộng thị trường. Hiện nay lượng khách hàng đã tăng lên, góp phần ổn định thu nhập cho hàng chục lao động tại địa phương”.

Tương tự, chị Phạm Thị Ngọc Em, Giám đốc HTX Ngọc Phạm Hagi, ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Tôi rất mừng khi sản phẩm cá thát lát quê tôi đã có mặt ở nhiều nơi với nhãn hiệu rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nâng chất lượng, cải tiến mẫu mã để sản phẩm tiếp tục vươn xa”.

Chương trình OCOP đã mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân, tổ hợp tác, HTX khi chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chế biến, xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường bài bản. Qua đó, người dân không chỉ nâng cao giá trị nông sản, mà còn giữ được nghề truyền thống, tạo việc làm tại chỗ cho lao động tại địa phương.

Tuy nhiên, hành trình phát triển OCOP cũng không ít khó khăn. Nhiều chủ thể còn hạn chế trong năng lực thiết kế bao bì, chiến lược truyền thông, hoặc khó tiếp cận nguồn vốn đầu tư. Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc hay cải tiến mẫu mã sản phẩm đôi khi còn là rào cản khiến sản phẩm khó mở rộng thị trường.

Sản phẩm OCOP không chỉ là hàng hóa mà còn là kết tinh văn hóa, bản sắc của từng vùng miền. Nhận thức rõ điều này, Sở Công thương tỉnh đã đề ra nhiều định hướng cụ thể nhằm đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong đó, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm được đẩy mạnh thông qua hội chợ, triển lãm, tuần lễ OCOP tại Hậu Giang và các tỉnh, thành. Sở Công thương cũng tích cực kết nối với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng đặc sản và sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao nhận diện thương hiệu.

Bên cạnh đó, Sở Công thương sẽ hỗ trợ các chủ thể OCOP ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia các sàn thương mại điện tử như Bưu điện, Vipomall, Shopee; đồng thời tổ chức các lớp đào tạo về thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc và chuẩn hóa chất lượng. Đặc biệt, việc tích hợp sản phẩm OCOP vào các tour du lịch, điểm đến văn hóa sẽ tạo thành chuỗi giá trị khép kín, tăng trải nghiệm cho du khách. Với sự chung tay của các cấp, các ngành và cộng đồng, sản phẩm OCOP Hậu Giang sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, cho biết: Thời gian qua, chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 348 sản phẩm OCOP, trong đó có 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 110 sản phẩm 4 sao và 235 sản phẩm 3 sao, với sự tham gia của 159 chủ thể. Các sản phẩm ngày càng đa dạng về chủng loại, chất lượng được nâng cao, mẫu mã cải tiến rõ rệt, thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Về chất lượng, nhiều sản phẩm OCOP đã đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Một số sản phẩm còn định hướng đạt chuẩn quốc tế để phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, mẫu mã bao bì cũng có bước tiến đáng kể. Các chủ thể đã chú trọng hơn đến thiết kế nhãn mác, kể câu chuyện văn hóa và nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung cả nước, vẫn còn một số sản phẩm cần tiếp tục đầu tư để tăng sức cạnh tranh.

Ông Nguyễn Quốc Toàn nhấn mạnh, Hậu Giang có lợi thế về nông nghiệp, cây trái đặc sản và nguyên liệu bản địa phong phú, đây là nền tảng thuận lợi để phát triển sản phẩm OCOP gắn với làng nghề và văn hóa địa phương. Đồng thời, năng lực của các chủ thể ngày càng được cải thiện, đặc biệt là sự chủ động trong đổi mới công nghệ và phát triển thị trường. Dù còn một số hạn chế về quy mô, liên kết chuỗi và xúc tiến thương mại, nhưng Sở Công thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các chủ thể trong việc nâng cao chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu OCOP, góp phần đưa sản phẩm của tỉnh vươn xa.

Chương trình OCOP không chỉ thúc đẩy phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương, mà còn góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm, bảo tồn văn hóa vùng nông thôn. Qua đó, OCOP trở thành yếu tố quan trọng trong việc nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM bền vững tại Hậu Giang.

MAI THANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...