Thứ Ba, ngày 05/11/2024 | 07:28
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất đã giúp phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) đáng sống ở vùng quê.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Chuyển đổi cây trồng hiệu quả
Đến thăm mô hình trồng vú sữa bơ hồng của ông Lê Thanh Tuyền, ở ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, thời điểm gia đình ông tập trung chăm sóc vườn cây đang bắt đầu cho trái. Ông Tuyền cho biết: “Trước đây, vườn này trồng các loại cây ăn trái như mít, đu đủ, nhưng thu nhập không cao, kinh tế bấp bênh và bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thị trường. Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu và được địa phương tạo điều kiện, tôi mạnh dạn chuyển sang trồng giống cây vú sữa bơ hồng với diện tích 10 công tầm lớn. Sau thời gian chăm sóc, cây phát triển tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương nên cho năng suất cao hơn nhiều so với các loại cây khác, trái ra to, vỏ màu vàng tươi đẹp mắt, thịt dày mọng nước, ít hạt và có vị ngọt thanh nên rất được ưa chuộng, giá bán cũng cao hơn vú sữa truyền thống, dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg”. Sau 5 năm, vừa học, vừa tích lũy kinh nghiệm, đến nay mô hình trồng vú sữa của gia đình ông Tuyền đã cho thu hoạch ổn định, với 850 gốc vú sữa, mỗi lần thu hoạch cho năng suất từ 35-40 tấn, lợi nhuận khoảng 1 tỉ đồng/năm.
Tương tự, ông Nguyễn Viết Hùng, ở ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, đã được Trạm khuyến nông huyện hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật và tham gia thực hiện mô hình trồng mít theo tiêu chuẩn GlobalGAP, hiện rất thành công với mô hình vì vườn mít của ông cho thu nhập cao hơn. Ông Hùng chia sẻ: “Nhờ trồng cây mít Thái này mà thu nhập của gia đình đã tăng lên. Với diện tích 1ha, qua chăm sóc theo dõi và bao trái có trên 10.000 trái. Giá bán mít hiện nay khoảng 28.000 đồng/kg, trong vụ này vườn nhà tôi cho thu hoạch gần 300 triệu đồng”.
Nhờ những hiệu quả thiết thực, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, những mô hình này không chỉ mang lại thu nhập ổn định, cao hơn so với canh tác truyền thống, mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững. Qua đó, các địa phương đã từng bước thúc đẩy việc xây dựng NTM, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại và thân thiện với môi trường. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với nhu cầu thị trường, gắn với công nghệ và phương pháp canh tác tiên tiến đang là xu hướng tất yếu, góp phần vào sự phát triển ổn định, lâu dài của kinh tế nông thôn.
Động lực cho xây dựng NTM
Xác định phát triển kinh tế là mục tiêu quan trọng nên những năm qua các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn thực hiện nhiều biện pháp giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với tiềm năng, thế mạnh tại địa phương. Nhờ đó, đời sống người dân được cải thiện rõ nét, kinh tế địa phương vững mạnh, tạo động lực để thúc đẩy, xây dựng NTM.
Để tiếp tục xây dựng, nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, các địa phương tích cực tuyên truyền, khuyến khích các hộ nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, nhiều chương trình vận động người dân hiến đất, góp công, góp sức đầu tư, xây dựng các tuyến đường phục vụ việc đi lại, vận chuyển nông sản. Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP vào sản xuất cho người dân.
Ông Phạm Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, cho biết: Trong thời gian tới, xã Thạnh Xuân sẽ phối hợp với Phòng NN&PTNT và các cơ quan chức năng của huyện để tổ chức, hướng dẫn, tập huấn các lớp về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc canh tác, cũng như thực hiện các loại cây trồng có giá trị. Hiện nay, xã đang tập trung chủ yếu vào các loại cây chủ lực, thay đổi từ cây cam mật và cây cam xoàn sang trồng các loại cây mới như măng cụt, vú sữa Lò Rèn, chôm chôm,… có giá trị kinh tế cao hơn. Đây là những giống cây còn mới với địa phương, được xã định hướng nhân rộng trong thời gian tới để phát triển kinh tế cho người nông dân, giúp đạt năng suất cao, canh tác nông nghiệp hiệu quả, góp phần xây dựng, duy trì và nâng chất tiêu chí NTM kiểu mẫu tại địa phương.
MAI THANH
07:42 30/05/2025
(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
06:13 30/05/2025
(HG) - Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và sản phẩm địa phương, thời gian qua, thành phố Ngã Bảy đã triển khai hỗ trợ 250 hộ dân mở tài khoản và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Felix Việt Nam; sàn buudien.vn…
06:03 30/05/2025
(HG) - Sáng ngày 29-5, Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ
18:27 27/05/2025
(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh ghi nhận có hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh; trong đó, rệp sáp ghi nhận gần 90ha, bệnh héo đỏ lá do vi-rút có 41ha và bệnh thói nõn gần 11ha. Hiện hầu hết các diện tích khóm bị nhiệm bệnh đều ở mức độ nhẹ và phân bố chủ yếu ở huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh.
18:24 27/05/2025
Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.
10:18 27/05/2025
Nông dân xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã và đang bắt đầu thả nuôi lại vụ tôm - lúa.
10:00 27/05/2025
(HG) - Những ngày qua, giá lúa tươi đầu vụ Hè thu đã tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 380 được thương lái mua tại ruộng từ 5.300-5.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg;
07:51 26/05/2025
(HG) - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổ chức VESAF (Hoa kỳ) vừa phối hợp cùng UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tổ chức khởi công xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn.
07:49 26/05/2025
(HG) - Theo thống kê của ngành chức năng thì toàn tỉnh Hậu Giang có 757 ô bao kiểm soát lũ cả năm, với tổng diện tích khoảng 124.234ha, tổng chiều dài khoảng 4.157km. Trong đó, một phần diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Châu Thành A nằm trong hệ thống thủy lợi Ô Môn - Xà No, đây là hệ thống thủy lợi khép kín kiểm soát lũ cả năm được nhà nước đầu tư và giao cho đơn vị cấp tỉnh quản lý vận hành.
05:38 26/05/2025
Sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng nhanh và giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.
14:00 01/06/2025
(HGO) - Là chủ đề Chương trình nghệ thuật của Hậu Giang tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Ca khúc cách mạng năm 2025. Hội diễn là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức.
13:52 01/06/2025
(HGO) - Công an tỉnh vừa tổ chức tổng kết, tuyên dương và khen thưởng các cá nhân đạt thành tích trong tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XIII năm 2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).
12:26 01/06/2025
(HGO) – Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng vừa có Công văn gửi Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân liên quan đến tình hình heo bệnh.
11:20 01/06/2025
(HGO) - UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì hội nghị.