Đa dạng hóa cây trồng ở thị trấn Rạch Gòi

Thứ Năm, ngày 17/03/2022 | 08:26

Thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A) đang từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa, đã xuất hiện nhiều mô hình trồng trọt có hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế cao.

Trồng xen cây bắp nếp trong vườn chanh không hạt giúp ông Trần Văn Làng, ở ấp Xáng Mới B, thu lợi nhuận khá.

Thị trấn Rạch Gòi có nền nông nghiệp phát triển khá đa dạng, với nhiều loại cây trồng khác nhau. Người nông dân nơi đây luôn tìm tòi, nghiên cứu để trồng các loại cây mới, phù hợp với xu thế và nhu cầu thị trường. Trong 918ha đất nông nghiệp của thị trấn, hiện có gần 600ha là đất trồng rau màu, cây ăn trái, còn lại là đất trồng lúa. Diện tích cây ăn trái đang tăng dần với nhiều loại khác nhau như: chanh không hạt, nhãn Ido, cam sành, cam mật, măng cụt, sầu riêng,... Cùng với đó là làng hoa Xáng Mới đang phát triển tốt, cung cấp hoa và cây giống cho thị trường suốt năm.

Để có sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng như ngày nay, phải kể đến sự mạnh dạn trong cách nghĩ, cách làm của người dân.

Cách đây hơn 4 năm, khi việc làm ruộng không còn mang lại giá trị kinh tế cao, ông Trương Văn Đức, ở ấp Xáng Mới B, mạnh dạn lên liếp, chuyển đổi 1ha đất lúa sang trồng nhãn Ido. Ông Đức chia sẻ: Ban đầu trồng nhãn tôi cũng có nhiều điều băn khoăn, bỡ ngỡ lắm. Tuy nhiên, thấy những người đi trước trồng có hiệu quả nên tôi quyết tâm trồng theo. Vừa trồng, tôi vừa học hỏi rồi rút kinh nghiệm để nắm vững kỹ thuật, giúp kết quả mùa sau đạt cao hơn mùa trước. Đến nay, vườn nhãn Ido của gia đình ông Đức đã thu hoạch được 2 vụ, tùy vào giá thị trường mà mỗi vụ có thể lãi được từ 5-10 triệu đồng/ha.

Trồng cây ăn trái được xem là một hướng đi bền vững, lâu dài của nhiều hộ nông dân ở thị trấn Rạch Gòi. Tuy nhiên, từ lúc trồng đến khi cây cho thu hoạch lại mất khá nhiều thời gian. Để cải thiện kinh tế, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình, một số nông dân tại đây linh hoạt trồng xen canh các loại rau màu, cây ngắn ngày trên cùng diện tích trồng cây ăn trái. Dù chỉ được trồng xen, thời gian thu hoạch nhanh, nhưng nhiều mô hình cũng đã giúp người nông dân có thêm thu nhập đáng kể, tạo sự phấn khởi trong sản xuất.

Tiêu biểu phải kể đến mô hình trồng bắp xen với chanh không hạt của ông Trần Văn Làng, ở ấp Xáng Mới B. Hơn một năm trước, gia đình ông Làng có trồng 0,3ha chanh không hạt. Trong thời gian chờ chanh phát triển, không nỡ để đất trống, ông Làng liền mua bắp nếp về tỉa hạt. Với mỗi 0,1ha đất, ông Làng tỉa được khoảng 4.800 gốc bắp, với số vốn bỏ ra chưa tới 1 triệu đồng. Việc trồng bắp không mất nhiều thời gian để chăm sóc, chỉ cực khoảng 20 ngày đầu sau khi xuống giống thôi vì phải tưới nước, bón phân kỹ càng. Sau đó là có thể bỏ cho bắp tự phát triển. Đến khi bắp được 2 tháng là có thể thu hoạch được, ông Làng cho biết.

Với mỗi cây bắp, ông Làng chỉ để lại một trái duy nhất, còn lại ông đã tuyển và bán bớt từ khi trái còn non với giá trên 20.000 đồng/kg. Hiện tại, bắp trái đang được thương lái thu mua với giá cao, riêng bán lẻ có thể lên tới 60.000 đồng/chục (14 trái). Ông Làng nhẩm tính, với 0,3ha đất trồng bắp, sau hơn 2 tháng, ông thu lãi được gần 30 triệu đồng. Hiện tại, ông đang tiếp tục gieo hạt chuẩn bị trồng lứa bắp tiếp theo. Song song đó, cây chanh không hạt của ông cũng đang phát triển tốt và có thể cho trái sau khoảng 1 năm nữa.

Cách làm của ông Làng cũng là cách mà nhiều người nông dân ở Rạch Gòi đang làm và đã mang lại hiệu quả. Theo ông Lê Văn Chính, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật nông nghiệp thị trấn Rạch Gòi: Từ năm 2016  đến 2020, thị trấn Rạch Gòi đã tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ đất lúa kém hiệu quả, người dân đã chuyển sang trồng các loại cây ăn trái và trồng xen canh nhiều loại cây khác nhau. So với trồng lúa thì các loại cây này có hiệu quả kinh tế cao hơn và góp phần giúp thị trấn đa dạng hóa cây trồng.

Ông Đức, ông Làng chỉ là 2 trong số rất nhiều người nông dân của thị trấn Rạch Gòi năng động, sáng tạo, dám học hỏi và thay đổi để phát triển kinh tế. Qua đó, từng bước giúp bức tranh nông nghiệp của thị trấn thêm đa dạng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ   

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...