Đẩy mạnh sản xuất hàng hóa phục vụ tết

Thứ Năm, ngày 19/12/2024 | 07:22

Thời gian này, người dân ở huyện Châu Thành A đang tất bật vào vụ sản xuất hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Chị Tuyết ươm nhiều loại rau cải, hoa kiểng để bán hàng ngày và trong dịp tết.

Theo Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Thành A, việc sản xuất rau màu, cây ăn trái và hoa kiểng để phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán được bà con nông dân trên địa bàn đặc biệt chú trọng, vì hiệu quả kinh tế mang lại khá cao, đem lại thu nhập lớn cho người dân.

Để đảm bảo năng suất, sản lượng nông sản và số lượng hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đạt hiệu quả và đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện và các huyện lân cận, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã triển khai các biện pháp kỹ thuật hướng dẫn người dân xuống giống rau màu, hoa kiểng đúng thời điểm thu hoạch vào dịp tết và áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thời tiết làm ảnh hưởng đến phẩm chất, năng suất và sản lượng nông sản phục vụ tết. Đồng thời, tăng cường các biện pháp kỹ thuật để phòng trừ sinh vật gây hại gây ra, vừa đảm bảo năng suất vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng hàng hóa và thu nhập cho người dân trong dịp tết.

Theo kế hoạch sản xuất rau màu, hoa kiểng phục vụ dịp Tết Nguyên đán năm 2025, huyện Châu Thành A triển khai trồng rau màu trên diện tích 683ha, ước sản lượng đạt 11.905 tấn. Trong đó, rau ăn lá như rau muống, cải xanh, xà lách, rau gia vị các loại, rau ăn trái như khổ qua, dưa leo, đậu cove, đậu bắp, dưa hấu và bắp. Diện tích trồng trái cây phục vụ tết là 346,3ha, ước sản lượng đạt 4.714 tấn, bao gồm các loại xoài, bưởi, cam, quýt, chanh, hạnh, mít, vú sữa, đu đủ và nhãn. Để phục vụ hoa chưng tết, kế hoạch thực hiện của huyện là trồng 217.250 chậu hoa các loại. Trong đó, có 183.750 chậu hoa vạn thọ, 17.400 chậu cúc các loại, 6.000 chậu ban mai và 10.100 chậu cát tường, păng xê, ớt kiểng…

Những ngày này, đi dọc ấp Xáng Mới, nhà nhà đều tất bật cho công việc cung cấp cây giống, trồng hoa vào chậu để phục vụ hoa tết cho khách hàng. Làng hoa Xáng Mới được hình thành trải qua nhiều thế hệ đã mang lại thu nhập ổn định cho hộ dân.

 Chị Huỳnh Thị Tuyết, ở ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, cho biết gia đình chị làm nghề ươm hoa kiểng, rau cải giống các loại đã trải qua 3 thế hệ. Hiện các loại cây gia đình ươm bán hàng ngày là cà, cải, đu đủ, ớt sừng vàng, ớt chỉ thiên kiểng. Với nghề ươm cây giống này không cần diện tích đất lớn, tận dụng không gian sân nhà, đất ven sông là có thể sản xuất quanh năm. Để cây giống đạt chất lượng, khâu kỹ thuật luôn được quan tâm hàng đầu. Ngoài kinh nghiệm của gia đình truyền lại, còn được cán bộ khuyến nông tập huấn, hướng dẫn. Đối với thị trường tiêu thụ, đều có thương lái đến đặt hàng. Hiện nghề ươm cây giống đã mang lại cho gia đình chị khoản thu nhập hàng tháng từ 5 triệu đồng trở lên. Bên cạnh bán cây giống, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, gia đình chị Tuyết còn trồng 1.500 chậu hoa vạn thọ để cung cấp cho thị trường.

Còn chị Đỗ Thị Kim Luyến, ở ấp Xáng Mới, cũng đang tất bật sắp xếp lại các cây hoa vạn thọ để vào chậu trồng bán tết. Chị Luyến cho biết: “Trước đây tôi không biết trồng hoa kiểng. Nhưng từ khi lập gia đình về đây, theo nghề gia đình chồng học cách trồng hoa, ươm hoa trồng bán đã giúp tôi thông thạo với nghề. Làng hoa Xáng Mới vào khoảng thời gian tháng 12 là rộn ràng. Cũng như bao hộ khác ở xung quanh đây, gia đình tôi đang chuẩn bị hoa phục vụ bán tết. Với nghề trồng hoa kiểng đã giúp tôi có thêm thu nhập ổn định mỗi tháng”.

Đối với thế mạnh cây ăn trái ở thị trấn Bảy Ngàn, xã Tân Hòa là xoài cát Hòa Lộc. Đây là loại trái cây cung ứng mạnh cho thị trường tết ở các tỉnh, thành phố. Ông Nguyễn Văn Hảo, khuyến nông viên Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành A cho biết, để đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, Trạm Khuyến nông đã phối hợp với UBND các địa phương chuyển giao khoa học kỹ thuật và tập huấn cho nông dân trồng xoài trên địa bàn thị trấn Bảy Ngàn và xã Tân Hòa để giúp người dân trồng đạt năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành A, cho biết: Mục tiêu của huyện là tiếp tục phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững; chuyển dịch cơ cấu cây trồng; vật nuôi theo quy hoạch, thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị và tiêu thụ; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến sau thu hoạch. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh dịch vụ nông thôn, đô thị văn minh theo quy hoạch. Đặc biệt, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn. Tận dụng điều kiện, lợi thế của từng xã, thị trấn, phát triển hài hòa giữa các khu vực. Nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất cao và đủ bản lĩnh để thể hiện vai trò làm chủ nông thôn mới.

Trên cơ sở mục tiêu đó, huyện xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị nhằm gia tăng diện tích sản xuất nông nghiệp được đầu tư, bao tiêu. Tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để truy nguyên nguồn gốc, giảm chi phí, tăng sản lượng và giá trị, tăng thu nhập trên cùng đơn vị sản xuất. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng lúa, rau màu, vườn cây ăn trái, về chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi thủy sản...

T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...