Đẩy mạnh sản xuất lúa Hè thu

Thứ Hai, ngày 31/03/2025 | 08:16

Thực hiện theo khuyến cáo từ ngành nông nghiệp và môi trường (NN&MT), người dân huyện Châu Thành A đã tích cực xuống giống, chăm sóc vụ lúa Hè thu với nhiều kỳ vọng mới.

Nông dân huyện Châu Thành A bón phân cho lúa Hè thu ở giai đoạn mạ để giúp cây lúa mau phát triển.

Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Đông xuân 2024-2025, ông Nguyễn Văn Châu cùng nông dân tại cánh đồng lúa ở ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tiếp tục vệ sinh đồng ruộng, khi đảm bảo thời gian cách ly giữa 2 vụ lúa thì tiến hành xuống giống vụ lúa Hè thu 2025 theo lịch thời vụ của ngành NN&MT địa phương, đồng thời thực hiện xuống giống đồng loạt trên cùng cánh đồng. Hiện các trà lúa nơi đây được gần 30 ngày tuổi và đang phát triển tốt. 

Rảo quanh thăm hơn 1ha lúa Hè thu (giống OM 5451) của gia đình, ông Châu chia sẻ: “Vụ lúa Đông xuân vừa qua, tôi bán lúa chỉ được giá 6.400 đồng/kg (giống lúa Đài thơm 8), giảm 1.600 đồng/kg so với cùng kỳ. Tuy có buồn vì nguồn lợi nhuận giảm nhưng không vì thế mà lơ là ở vụ lúa Hè thu này. Với quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nên từ khi xuống giống lúa Hè thu đến nay, tôi và bà con nơi đây luôn tích cực chăm sóc cây lúa, nhờ vậy mà tình hình sinh vật gây hại xuất hiện ít, cây lúa phát triển xanh tốt. Nông dân rất kỳ vọng về thị trường xuất khẩu gạo tới đây của Việt Nam được thuận lợi hơn về sản lượng và giá bán, để giá thu mua lúa trong dân ở đợt thu hoạch vụ Hè thu tới đây được nâng lên, góp phần cải thiện thu nhập cho bà con”.

Theo ghi nhận của ngành NN&MT huyện Châu Thành A, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn huyện đã xuống giống được 6.570ha, đạt 100,92% kế hoạch. Có 2 giống lúa được nông dân huyện Châu Thành A ưu tiên chọn canh tác nhiều trong vụ lúa Hè thu năm nay là OM 18 và OM 5451. Hiện các trà lúa tập trung ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Về SVGH, hiện ghi nhận có khoảng 1.500ha lúa Hè thu bị nhiễm, với một số đối tượng chủ yếu như: Rầy nâu, ốc bươu vàng, chuột, bệnh đạo ôn lá, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đốm vằn, cỏ dại,... Tuy nhiên, qua đánh giá của ngành NN&MT huyện Châu Thành A thì mật số và tỷ lệ nhiễm sinh vật gây hại ở các ruộng lúa chỉ ở mức thấp nên khả năng gây hại không đáng kể nhờ nông dân luôn chủ động phòng ngừa ngay từ đầu mùa vụ.

Ông Lê Văn Khoa, Phó phòng NN&MT huyện Châu Thành A, cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân trên địa bàn huyện tích cực gieo sạ vụ lúa Hè thu, từ đó giúp địa phương vượt kế hoạch về diện tích xuống giống. Đây là yếu tố quan trọng đầu tiên để làm tiền đề cho ngành NN&MT huyện chỉ đạo sản xuất đạt thắng lợi trên các mặt trong vụ lúa Hè thu năm nay. Đặc biệt, trước tình hình thị trường tiêu thụ lúa gạo có nhiều biến động, giải pháp mà ngành NN&MT huyện đặt ra là tập trung hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để giúp người dân giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất, từ đó làm tăng nguồn lợi nhuận. 

Một trong những mô hình giúp người dân giảm chi phí sản xuất, góp phần nâng cao giá trị hạt lúa gạo và đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu là hiện ngành NN&MT huyện Châu Thành A đẩy mạnh khuyến khích người dân canh tác theo quy trình sản xuất của đề án vùng lúa chất lượng cao. Minh chứng như tại Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phước Lộc, ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A; trong vụ lúa Đông xuân vừa qua, HTX liên kết sản xuất 30ha lúa giống theo mô hình “Canh tác lúa thông minh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính”, đồng thời thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong bao tiêu đầu ra sản phẩm với giá bán lúa cao hơn giá thị trường khoảng 1.000 đồng/kg. Theo đánh giá của HTX, năng suất lúa trong vụ Đông xuân đạt khoảng 7,5 tấn/ha (công 1.000m2), cao hơn năng suất lúa ngoài mô hình từ 200-300kg/ha. Phát huy thành công đạt được, sang vụ lúa Hè thu này, lãnh đạo HTX nông nghiệp Phước Lộc tiếp tục khuyến khích các thành viên của HTX nhân rộng mô hình nhằm mang lại hiệu quả cao trong canh tác lúa cho người dân.

Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Lộc, ở ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, cho hay: “Nông dân sản xuất theo quy trình lúa chất lượng cao đều áp dụng gieo sạ bằng phương pháp cấy với lượng lúa giống 50kg/ha; đồng thời áp dụng kỹ thuật rút nước theo nguyên tắc ướt khô xen kẽ; bón phân hợp lý, cân đối; sử dụng bảng so màu lá lúa để điều chỉnh lượng đạm bón phù hợp; quản lý dịch hại tổng hợp và thu rơm rạ ra khỏi ruộng bằng máy cuộn rơm. Ngoài ra, nông dân còn áp dụng cơ giới hóa ở nhiều khâu trong canh tác nên giảm công lao động. Hiện các trà lúa Hè thu của HTX ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh, cây lúa phát triển xanh tốt”.

Ông Lê Văn Khoa, Phó phòng NN&MT huyện Châu Thành A, cho biết thêm: Mặc dù tình hình sinh vật gây hại trên lúa Hè thu tại địa phương đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên dự báo tình hình rầy nâu, chuột, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ… sẽ tiếp tục xuất hiện và gây hại cho cây lúa. Do đó, ngành NN&MT huyện khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa sinh vật gây hại trên lúa Hè thu được hiệu quả, nhất là cần thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và điều trị khi sinh vật gây hại mới xuất hiện, tránh lây lan sang diện rộng…

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

18:42 07/05/2025

(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Huyện Châu Thành xảy ra 2 vụ sạt lở đất thiệt hại hơn 330 triệu đồng

18:41 07/05/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, chủ rừng không thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

07:32 06/05/2025

(HG) - Đây là một trong những nội dung được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nhấn mạnh tại văn bản vừa được ban hành về yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại địa bàn được giao quản lý.

Nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ đang tăng mạnh

07:31 06/05/2025

(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ đang tăng mạnh.

Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

07:28 06/05/2025

Với nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại và sản phẩm chế biến đặc sắc, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đang khẳng định vai trò trung tâm đổi mới nông nghiệp, nơi đây không chỉ là “vườn ươm” công nghệ mà còn là điểm tựa cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trụ cột chiến lược của ngành nông nghiệp

09:49 05/05/2025

Sau 7 năm triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 6/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Khu NNƯDCNC) đã và đang khẳng định vai trò là động lực phát triển nông nghiệp hiện đại của tỉnh.

Công nhận thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao

08:29 05/05/2025

(HG) - Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận thêm 3 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, gồm: xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh và xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

Hậu Giang có 100% số xã đạt tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

08:28 05/05/2025

(HG) - Qua rà soát của ngành chức năng tỉnh, hiện toàn tỉnh có 51/51 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Chung sức xây dựng nông thôn mới

08:27 05/05/2025

Sự đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Vị Thủy trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã góp phần cho cơ sở hạ tầng nông thôn ở địa bàn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp,

Có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín

17:54 28/04/2025

(HGO) - Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 100ha lúa Hè thu trong giai đoạn trổ chín. Diện tích này chủ yếu tập trung ở những cánh đồng xuống giống sớm trên địa bàn huyện Châu Thành A và diện tích lúa trổ chín sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới. Theo đánh giá của bà con nông dân, hầu hết các trà lúa trong

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mỹ mạnh tay trục xuất người nhập cư: Hệ lụy khó lường

18:47 07/05/2025

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.

Trao quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

18:45 07/05/2025

(HGO) - Chiều ngày 7-5, Sở Công thương tỉnh tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang.

Tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

18:42 07/05/2025

(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Huyện Châu Thành xảy ra 2 vụ sạt lở đất thiệt hại hơn 330 triệu đồng

18:41 07/05/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.