Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Thứ Ba, ngày 06/05/2025 | 07:28

Với nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại và sản phẩm chế biến đặc sắc, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đang khẳng định vai trò trung tâm đổi mới nông nghiệp, nơi đây không chỉ là “vườn ươm” công nghệ mà còn là điểm tựa cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình trồng nấm mối đen bằng công nghệ cao tại nông hộ cho người dân.

Triển khai nhiều mô hình

Trong năm 2024, chương trình phối hợp được thực hiện dựa trên nền tảng Bản thỏa thuận Chương trình hợp tác phát triển giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý Khu NNƯDCNC Hậu Giang giai đoạn 2024-2030. Trên cơ sở này, nhiều mô hình đã được triển khai tại Khu NNƯDCNC và mang lại hiệu quả tích cực. Từ việc trồng mít ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGAP, nuôi cấy mô giống khóm sạch bệnh, cho đến chế biến nấm mối đen bằng công nghệ sấy thăng hoa, tất cả đều cho thấy quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ của ngành nông nghiệp tỉnh nhà.

Một trong những mô hình tiêu biểu là mô hình trồng mít ruột đỏ theo hướng công nghệ cao, được thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó chú trọng kiểm soát quy trình từ khâu chọn giống, chăm sóc và thu hoạch. Mô hình này không chỉ hướng đến việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, mà còn giúp nông dân tiếp cận phương pháp sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó là mô hình nhân giống khóm Queen và khóm MD2 bằng phương pháp nuôi cấy mô. Phương pháp này cho phép chọn lọc nguồn giống chất lượng cao, sạch bệnh, có khả năng nhân rộng, phù hợp với định hướng phát triển vùng nguyên liệu cây ăn trái chất lượng cao của tỉnh. Ngoài ra, mô hình trồng nấm mối đen tại nông hộ bước đầu cho thấy nấm mối sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Kiều, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang, khẳng định: “Chúng tôi luôn đồng hành cùng Khu NNƯDCNC trong việc chuyển giao công nghệ, tổ chức đào tạo, hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Mỗi mô hình thành công đều là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, góp phần đưa nông nghiệp Hậu Giang tiệm cận chuẩn quốc tế”.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng mô hình, Khu NNƯDCNC còn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Năm 2024, Ban Quản lý Khu NNƯDCNC Hậu Giang đã cử cán bộ, viên chức tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về quy trình tuyển chọn dòng khóm Queen sạch bệnh, quy trình sản xuất giống bằng nuôi cấy mô… Song song đó, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều buổi tập huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình, thu hút hàng trăm lượt cán bộ kỹ thuật, nông dân và doanh nghiệp tham gia. Những kiến thức này là tiền đề không chỉ có thêm nguồn lực và chuyên môn, mà còn tạo ra môi trường lan tỏa tri thức đến người nông dân.

Tăng tốc cho năm 2025

Bên cạnh việc quan tâm đầu tư nguồn nhân lực, trong năm 2025, trên nền tảng những mô hình đã triển khai hiệu quả, Ban quản lý Khu NNƯDCNC đặt mục tiêu không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao chất lượng và tính thương mại hóa, qua đó khẳng định vai trò trung tâm đổi mới trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh.

Điểm nhấn trong năm là kế hoạch phối hợp nghiên cứu và chế biến hai sản phẩm mới từ nông sản bản địa là bánh phồng nấm mối và dưa lưới non muối. Với việc chủ động nguồn nguyên liệu sạch và ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại, đây được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng giá trị nông sản, mở rộng đầu ra và hình thành các sản phẩm đặc trưng mang dấu ấn công nghệ cao của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại, Giám đốc Ban Quản lý Khu NNƯDCNC Hậu Giang, cho biết: “Xác định vai trò trung tâm của Khu NNƯDCNC là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất, vì vậy, việc phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ là điều kiện tiên quyết để mô hình công nghệ cao phát huy hiệu quả. Chúng tôi không chỉ chạy theo số lượng mô hình mà đặt trọng tâm vào tính ứng dụng và giá trị gia tăng. Việc kết hợp giữa sản xuất và chế biến sâu sẽ mở ra hướng đi mới, giúp nông sản Hậu Giang đứng vững hơn trên thị trường”.

Với quyết tâm đổi mới và sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn, năm 2025 hứa hẹn sẽ là năm bản lề đưa Khu NNƯDCNC Hậu Giang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu hơn về kỹ thuật, rộng hơn về mô hình và bền vững hơn về hiệu quả.

Y.LINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm để xác minh thông tin phản ánh của người dân về hình ảnh heo bệnh

15:44 02/06/2025

(HGO) - Sau khi nhận được Công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân có liên quan trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 2-6, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hậu Giang do ông Trịnh Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương.

Tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai

07:42 30/05/2025

(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Thành phố Ngã Bảy: 250 hộ dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

06:13 30/05/2025

(HG) - Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và sản phẩm địa phương, thời gian qua, thành phố Ngã Bảy đã triển khai hỗ trợ 250 hộ dân mở tài khoản và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Felix Việt Nam; sàn buudien.vn…

Tổ khuyến nông cộng đồng có nhiều đóng góp thực hiện Đề án lúa chất lượng cao

06:03 30/05/2025

(HG) - Sáng ngày 29-5, Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ

Ghi nhận hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh

18:27 27/05/2025

(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh ghi nhận có hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh; trong đó, rệp sáp ghi nhận gần 90ha, bệnh héo đỏ lá do vi-rút có 41ha và bệnh thói nõn gần 11ha. Hiện hầu hết các diện tích khóm bị nhiệm bệnh đều ở mức độ nhẹ và phân bố chủ yếu ở huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh.

Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

18:24 27/05/2025

Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.

Khởi động vụ tôm – lúa

10:18 27/05/2025

Nông dân xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã và đang bắt đầu thả nuôi lại vụ tôm - lúa.

Giá lúa Hè thu tăng nhẹ

10:00 27/05/2025

(HG) - Những ngày qua, giá lúa tươi đầu vụ Hè thu đã tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 380 được thương lái mua tại ruộng từ 5.300-5.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg;

Khởi công 2 cây cầu nông thôn tại huyện Long Mỹ

07:51 26/05/2025

(HG) - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổ chức VESAF (Hoa kỳ) vừa phối hợp cùng UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tổ chức khởi công xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn.

Hậu Giang có 757 ô bao kiểm soát lũ

07:49 26/05/2025

(HG) - Theo thống kê của ngành chức năng thì toàn tỉnh Hậu Giang có 757 ô bao kiểm soát lũ cả năm, với tổng diện tích khoảng 124.234ha, tổng chiều dài khoảng 4.157km. Trong đó, một phần diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Châu Thành A nằm trong hệ thống thủy lợi Ô Môn - Xà No, đây là hệ thống thủy lợi khép kín kiểm soát lũ cả năm được nhà nước đầu tư và giao cho đơn vị cấp tỉnh quản lý vận hành.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cuộc chiến chống hàng giả: Hậu Giang không đứng ngoài cuộc

05:21 03/06/2025

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang len lỏi vào đời sống, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, tỉnh Hậu Giang đang tăng cường các giải pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới thị trường lành mạnh và văn minh.

Bài 2: Không để vốn “nằm chờ”, cản bước phát triển

05:19 03/06/2025

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, Hậu Giang bước vào “cuộc đua” giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với kỳ vọng. Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, không để đồng vốn “nằm chờ”, cản bước phát triển.

Chủ động, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ then chốt, trọng tâm

05:19 03/06/2025

Trước yêu cầu từ Trung ương và thực tiễn địa phương, HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.

Mái nhà chung ấm tình người

05:13 03/06/2025

Nhiều năm qua, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã và đang làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng những người có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.