Điểm sáng ở xã nông thôn mới nâng cao Tân Tiến

Chủ Nhật, ngày 16/02/2025 | 12:56

Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống người dân phát triển nhờ nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao là những điểm sáng quan trọng ở xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Mô hình sản xuất lươn giống của người dân xã Tân Tiến đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao

Xác định nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân là yếu tố quan trọng của quá trình xây dựng NTM; do đó, trong tiến trình thực hiện bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao, các ngành, các cấp từ xã đến ấp đã tập trung vận động người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Qua công tác vận động, hiện trên địa bàn xã Tân Tiến đã hình thành được nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, tạo nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.

Điển hình là mô hình nuôi lươn giống của ông Trần Thanh Biết, ở ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến. Với diện tích khoảng 2.000m2, gia đình ông Biết làm 8 bể bạt có bùn để nuôi lươn giống bố mẹ, đồng thời áp dụng kỹ thuật ấp và nở lươn con để cung ứng cho thị trường. Vào cao điểm từ tháng 4 đến tháng 10 âm lịch, bình quân mỗi tháng gia đình ông Biết cung ứng 2 đợt lươn con giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh, mỗi đợt có khoảng 30.000 con lươn giống được xuất bán. Ước tính năm vừa qua, gia đình ông Biết có nguồn lợi nhuận hơn 200 triệu đồng từ bán lươn con giống.

Ông Trần Thanh Biết, ở ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, chia sẻ: “Nhận thấy mô hình nuôi lươn giống nhẹ công chăm sóc, ít tốn đất và cho nguồn thu nhập cao nên tôi quyết định theo nghề được 3 năm nay. Nhờ được chính quyền địa phương tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật nên bản thân càng được nâng cao tay nghề, đồng thời được tiếp xúc với nhiều đối tác nên tạo thuận lợi về đầu ra cho con lươn giống hiện rất tốt. Ngoài nuôi lươn giống, gia đình còn canh tác hơn 1ha lúa; nhờ vậy, cuộc sống gia đình được khá giả như nhiều hộ dân trong ấp”.

Cũng là hộ tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, 2 năm qua, ông Phạm Văn Nương, ở ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, đã thực hiện khá thành công mô hình nuôi cầy vòi hương để cung ứng con giống cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

“Hiện tôi đang nuôi 10 cặp cầy vòi hương, mỗi năm một con cầy vòi hương thường đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 3-4 con. Giá bán cầy vòi hương giống hiện nay là 8 triệu đồng/cặp (trọng lượng từ 500-800 gram/con), trường hợp con giống lớn hơn thì giá bán cao hơn. Ngoài nuôi cầy vòi hương, gia đình tôi còn cải tạo vườn tạp để trồng mít và ổi rubi, trong đó ổi đang trong giai đoạn thu hoạch trái được hơn 500kg/tháng. Bên cạnh đó, tận dụng mương vườn tôi còn thả nuôi ốc bươu đen và cá để tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Nhờ chuyển đổi cây trồng và mô hình chăn nuôi hiệu quả mà hiện gia đình có cuộc sống ổn định, đồng thời có điều kiện chung sức cùng địa phương xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới, phát triển”, ông Phạm Văn Nương thông tin.

Qua rà soát của ngành chức năng xã Tân Tiến, hiện toàn xã phát triển hơn 540 mô hình sản xuất có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên; trong đó có 227 hộ nông dân thực hiện mô hình sản xuất kết hợp cho thu nhập đạt từ 50-70 triệu đồng/ha/năm và 249 mô hình hợp tác làm ăn đạt từ 70-100 triệu đồng/ha/năm; đặc biệt có 65 mô hình cho thu nhập từ 100 triệu đến 1 tỉ đồng/ha/năm. Trong đó có thể kể đến như mô hình trồng sầu riêng, khóm Cầu Đúc, nuôi ếch giống và thương phẩm, cá thát lát, cá chạch thương phẩm, trồng tiêu kết hợp nuôi ba ba, lúa chất lượng cao, đan đát lục bình…  

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Tân Tiến còn tích cực quan tâm, tạo điều kiện thu hút đầu tư sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề phụ. Hiện toàn xã có 528 cơ sở kinh doanh cá thể vừa và nhỏ, chủ yếu là buôn bán, đan đát, gia công cơ khí; đồng thời có 31 doanh nghiệp thương mại - dịch vụ, công ty và cơ sở dịch vụ, với những ngành nghề chủ yếu là vận tải, kho bãi, kinh doanh xăng dầu, mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội thất… Qua đây góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Ông Nguyễn Cẩm Lựa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, phấn khởi cho biết: Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đúng hướng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững cho người dân địa phương. Hiện thu nhập bình quân đầu người của người dân trong xã đạt gần 73,2 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 49 triệu đồng/người/năm so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của xã hiện còn là 0,25%, giảm 3,9% so với năm 2015.

Cơ sở hạ tầng, cảnh quan khởi sắc

Cùng với phát triển sản xuất thì trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, ngành chức năng xã Tân Tiến còn tranh thủ mọi nguồn lực để tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn về nhu cầu đi lại, sản xuất, học tập, sinh hoạt… cho người dân địa phương. Điển hình về giao thông, hiện 100% tuyến đường xã được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết về biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh… theo quy định; đồng thời có gần 86% đường ấp và đường liên ấp được cứng hóa theo quy định và 100% đường ngõ xóm không còn lầy lội vào mùa mưa. Đặc biệt, việc làm mới tuyến đường Chống Tăng, đường kênh Tư Hương... đã từng bước làm thay đổi tích cực diện mạo nông thôn của xã Tân Tiến hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Kiên, ở ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến, bộc bạch: “Giao thông nông thôn luôn là những công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng với đời sống của người dân. Theo đó, những con đường được đầu tư nhựa và bê tông hóa không những tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt và sản xuất của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Vì vậy, khi được triển khai mở rộng lộ nông thôn thì tôi và bà con nơi đây rất đồng tình, trong đó tích cực hiến đất, cây, hoa màu, công sức để cùng chính quyền địa phương sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường được đầu tư, nâng cấp”.

Ngoài giao thông, hiện 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã Tân Tiến được đầu tư hệ thống đê bao, thủy lợi khép kín gắn với cống, bọng hoàn chỉnh, sẵn sàng phục vụ bơm tưới, tiêu chủ động và ngăn mặn xâm nhập hiệu quả cho người dân. Bên cạnh đó, toàn xã có 99,95% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất đảm bảo an toàn; có 4/4 trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất, trong đó có 3 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn mức độ 2; có 5/6 ấp được lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng…

Song song với phát triển hạ tầng giao thông thì ngành chức năng từ xã đến ấp còn thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông ở nông thôn, đồng thời vận động người dân tích cực trồng cây xanh và hoa làm hàng rào trước nhà nhằm tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Mặt khác, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững và ổn định.

Ông Nguyễn Cẩm Lựa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, cho biết thêm: Sau thời gian nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung sức đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, hiện xã Tân Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao và hôm nay (ngày 17-2), địa phương vinh dự tổ chức lễ công nhận xã NTM nâng cao trong niềm phấn khởi của người dân. Thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả nổi bật đã đạt được, sớm khắc phục những mặt còn hạn chế, nhất là thường xuyên quan tâm củng cố, nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao và đề ra giải pháp, lộ trình hướng đến xã NTM kiểu mẫu nhằm xây dựng quê hương Tân Tiến ngày càng giàu đẹp.

Tổng kinh phí xây dựng xã NTM nâng cao của Tân Tiến là hơn 212,8 tỉ đồng; trong đó vốn trực tiếp từ chương trình là hơn 62,8 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp gần 19 tỉ đồng, người dân đóng góp hơn 93 tỉ đồng, vốn tín dụng gần 30 tỉ đồng, vốn lồng ghép hơn 8,1 tỉ đồng.

 

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Giá heo giống tăng cao, rủi ro từ việc tái đàn

07:23 01/04/2025

Hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vui mừng vì giá heo hơi tăng cao, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì giá bán con giống cũng ở mức cao và khan hiếm nguồn cung, trong khi nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn.

Đẩy mạnh sản xuất lúa Hè thu

08:16 31/03/2025

Thực hiện theo khuyến cáo từ ngành nông nghiệp và môi trường (NN&MT), người dân huyện Châu Thành A đã tích cực xuống giống, chăm sóc vụ lúa Hè thu với nhiều kỳ vọng mới.

Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

12:52 30/03/2025

Đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những thách thức như tình trạng hạ thấp mực nước trên dòng chính, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất bờ sông... ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống của người dân. Việc chủ động đề ra các giải pháp thích ứng là một việc làm cấp bách.

Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

06:44 28/03/2025

(HG) - Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 10-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo” là Hội Nông dân các cấp nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân,

Giá heo hơi ở mức cao, người chăn nuôi tăng cường tái đàn

05:47 27/03/2025

Từ đầu năm đến nay, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phấn khởi vì heo bán được giá và có xu hướng tăng cao, nhờ đó mà người dân cũng yên tâm tái đàn.

Phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm cấp nước trong sinh hoạt cho khoảng 17-18 triệu người dân tại vùng ĐBSCL

08:02 25/03/2025

(HG) - Chiều ngày 24-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương vùng sông Hồng và vùng ĐBSCL về việc xem xét quy hoạch thủy lợi cho 2 khu vực trên. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh.

Cao điểm phòng cháy, chữa cháy rừng

07:57 25/03/2025

Vào những tháng cao điểm của mùa khô như hiện nay, đồng thời khi ngành chức năng tỉnh quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp cao thì cũng là lúc các chủ rừng trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Điểm nhấn nông nghiệp

07:12 25/03/2025

Thời gian qua, huyện Vị Thủy đã có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều kết quả ấn tượng, góp phần đưa nền nông nghiệp huyện nhà phát triển theo hướng bền vững và hiện đại.

Phát huy hiệu quả Chiến dịch giao thông nông thôn

09:20 24/03/2025

Thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2024, huyện Châu Thành đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, làm thay đổi diện mạo địa phương.

Tăng cường khuyến cáo người dân xuống giống lúa Hè thu

07:55 24/03/2025

(HG) - Để đảm bảo đạt diện tích và sản lượng trong vụ lúa Hè thu theo kế hoạch đề ra, hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NT&MT) đề nghị các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân xuống giống vụ lúa Hè thu sau khi thu hoạch lúa Đông xuân 2024-2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cựu chiến binh 88 tuổi miệt mài vì người nghèo

08:22 02/04/2025

Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.

Vì Nhân dân phục vụ

08:22 02/04/2025

Ngoài chủ động, nghiêm túc trong huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố còn hăng hái tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Hậu Giang

08:14 02/04/2025

(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong tháng 5 triển khai dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

08:10 02/04/2025

(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.