Diện mạo mới cho nông thôn từ mô hình hay

Thứ Ba, ngày 05/11/2024 | 07:47

Những con đường trước đây ban đêm người dân ngại ra đường do quá tối, thì nay đã được thay bằng hệ thống điện chiếu sáng, ban ngày còn được nhìn ngắm màu xanh của cây xanh, hoa kiểng trải dài, đây là hiệu quả của mô hình “Đêm sáng, ngày xanh” đang được nhân rộng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Năm 2024, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đều triển khai mô hình “Đêm sáng, ngày xanh”, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Điểm nhấn cho vùng nông thôn

Hơn 40km đường giao thông nông thôn ở 11/12 ấp đã thực hiện mô hình “Đêm sáng, ngày xanh” là kết quả nổi bật của xã Hòa Mỹ, địa phương đầu tiên của huyện được chọn triển khai mô hình từ đầu năm 2023. Ông Trần Thanh Bình, công chức văn hóa - xã hội UBND xã Hòa Mỹ, thông tin: “Từ 1 tuyến đường thí điểm ban đầu ở ấp 3 năm 2023, xã có 11/12 ấp triển khai thực hiện mô hình, riêng ở ấp Thạnh Mỹ C do đang chờ đầu tư nâng cấp, sửa chữa lại đường nông thôn nên chưa triển khai mô hình. Nhờ 100% hộ dân trên địa bàn xã đã đồng lòng thực hiện thắp sáng đường quê, tạo cảnh quan môi trường, nhiều ấp đã xây dựng mô hình được trên toàn tuyến, bộ mặt nông thôn nhờ vậy ngày càng khởi sắc”.

Xuất phát từ thực tế tại vùng nông thôn có nhiều đoạn đường nhà dân thưa thớt, mỗi khi trời tối người dân đi lại rất khó khăn, sau khi triển khai mô hình “Đêm sáng, ngày xanh”, trước mỗi nhà đều có lắp các trụ đèn LED chiếu sáng, vào khoảng 19 giờ, hệ thống này sẽ được bật chiếu sáng cả tuyến lộ, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn, góp phần giúp giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông và trộm cắp, địa phương còn vận động lắp thêm hệ thống camera an ninh trên các tuyến thực hiện mô hình.

Không riêng gì xã Hòa Mỹ, từ năm 2024 mô hình “Đêm sáng, ngày xanh” đã được triển khai nhân rộng ở nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Vũ Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết: “Địa phương đang thực hiện mô hình “Đêm sáng, ngày xanh” ở tuyến kênh Tài Phong thuộc ấp Phụng Sơn A, với chiều dài khoảng 3.500m có 206 hộ. Lúc đầu người dân chưa hiểu ý nghĩa của mô hình gặp không ít khó khăn, nhưng khi địa phương họp dân vận động, tuyên truyền rồi mọi người bắt tay thực hiện, đến nay mô hình cơ bản đã thành hình”.

Mô hình “Đêm sáng, ngày xanh” ở tuyến kênh Tài Phong thuộc ấp Phụng Sơn A, xã Tân Long, ngoài lắp các trụ đèn LED chiếu sáng trước nhà hộ dân, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường trên tuyến đường còn trồng những cây bằng lăng tím, phía dưới là từng cụm bông trang đỏ, tầng thấp sát đất là hoa mười giờ. Dự kiến, từ đây đến cuối năm địa phương nhân rộng mô hình ra thêm một số tuyến trên địa bàn với chiều dài khoảng 5km.

Góp phần tạo cảnh quan đẹp để phát triển du lịch

Tận dụng lợi thế về cảnh quan tự nhiên, các sản phẩm gắn với đặc trưng nông nghiệp, huyện Phụng Hiệp xác định khu vực nông thôn sẽ là điểm đến hấp dẫn trong chiến lược phát triển của du lịch. Những năm qua, huyện luôn tập trung xây dựng nhiều mô hình gắn với xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp trong đó mô hình “Đêm sáng, ngày xanh” là một trong những điểm nhấn.

Ông Bùi Qui Bằng, công chức văn hóa - xã hội UBND xã Thạnh Hòa, chia sẻ: “Gắn với thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn, địa phương đang tập trung xây mô hình “Đêm sáng, ngày xanh” ở tuyến đường từ UBND xã có Khu di tích và Tượng đài Chiến thắng Chày Đạp đến điểm du lịch vườn tre Tư Sang. Do tuyến đường này đang nằm trong dự án đầu tư mở rộng, nên địa phương đang vận động người dân tập trung thực hiện theo từng đoạn nhỏ. Mô hình sau khi được thực hiện hoàn chỉnh trên tuyến từ ấp 4 đến ấp Phú Xuân kỳ vọng không chỉ giúp diện mạo nông thôn trở nên nổi bật, mà còn để lại ấn tượng cho khách du lịch nếu một lần có dịp đi qua”.

 Với những ý nghĩa và hiệu quả thiết thực mang lại, từ năm 2024 mô hình “Đêm sáng, ngày xanh” đã được chỉ đạo nhân rộng ở các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Sau kết quả triển khai thí điểm ở xã Hòa Mỹ, năm nay chúng tôi đã cho nhân rộng mô hình “Đêm sáng, ngày xanh” ra tất cả các xã, thị trấn. Trong đó, lưu ý các địa phương tập trung xây dựng mô hình ở những tuyến đường gắn với đường đi đến các điểm du lịch trên địa bàn. Qua đây, góp phần hỗ trợ phát triển du lịch, cũng như tạo sức hút cho du khách tham quan”.

Không chỉ góp phần giúp cảnh quan nông thôn đẹp lên từng ngày, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo, mô hình “Đêm sáng ngày xanh” trên địa bàn huyện Phụng Hiệp còn tạo được điểm nhấn rất riêng, phục vụ khách tham quan trải nghiệm phong cảnh vùng quê nông thôn truyền thống, từ đó tạo sức hấp dẫn du lịch địa phương.

AN NHIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...