Độ mặn đã giảm xuống mức thấp

31/05/2024 | 08:11 GMT+7

(HG) - Nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn diện rộng nên tình hình xâm nhập mặn không còn gay gắt và độ mặn cũng giảm xuống mức thấp, nhất là tại hai vùng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn nặng nề của tỉnh từ đầu mùa khô đến nay là thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ.

Kết quả đo nồng độ mặn vào sáng ngày 30-5 tại một số điểm chính trên địa bàn thành phố Vị Thanh và địa bàn giáp ranh huyện Long Mỹ, độ mặn đều còn dưới 1‰.

Cụ thể, qua kết quả đo mặn của ngành chức năng từ ngày 20-5 đến nay, độ mặn tại một số điểm chính trên địa bàn thành phố Vị Thanh phổ biến từ 0,2-1‰ (trước đó từ 2-3,5‰), trong đó độ mặn cao nhất là 2,8‰ xuất hiện vào ngày 22-5 tại kênh Lầu; riêng kết quả đo mặn vào sáng ngày 30-5 tại các điểm chính là dưới 1‰. Còn trên địa bàn huyện Long Mỹ, kết quả đo mặn tại một số điểm chính từ ngày 24-5 đến nay chỉ phổ biến từ 1,8-5‰ (trước đó từ 8-11‰), trong đó độ mặn cao nhất là 7‰ xuất hiện vào ngày 25 và 26-5 tại cống Hóc Pó, xã Lương Nghĩa.

Như vậy, hiện chỉ còn khu vực xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, là độ mặn còn ở mức cao từ 3-5‰, còn các khu vực trọng điểm khác đều ở mức dưới 1‰. Do đó, ở những vùng an toàn với mặn, hiện người dân đã bắt đầu khôi phục lại sản xuất, nhất là chuẩn bị xới đất và xuống giống vụ lúa Hè thu muộn, đồng thời trồng rau màu. Tuy nhiên, ngành chức năng tỉnh khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên cập nhật tình hình thông báo mặn để có giải pháp sử dụng nguồn nước hợp lý.

TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>