Thứ Ba, ngày 15/08/2023 | 08:54
Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự chung sức, đồng lòng từ người dân và mạnh thường quân nên hôm nay (15-8), xã Vị Bình, huyện Vị Thủy chính thức ra mắt xã nông thôn mới (NTM) trong niềm phấn khởi của người dân về sự đổi thay mạnh mẽ của quê hương.

Người dân xã Vị Bình ngày càng quan tâm, chăm chút cảnh quan trước nhà mình.
Cơ sở hạ tầng và cảnh quan khang trang
Một trong những điểm nhấn của xã Vị Bình trong tiến trình về đích xã NTM là hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn về đường giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, điện… được đầu tư ngày một khang trang; qua đây không chỉ đảm bảo đạt theo mức độ quy định của từng tiêu chí mà đặc biệt là giải quyết tốt nhiều vấn đề an sinh xã hội cho người dân địa phương.
Điển hình về giao thông, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thời gian qua, ngành chức năng xã Vị Bình không ngừng huy động các nguồn lực xã hội đóng góp để xây dựng mới nhiều tuyến đường gắn với đồng bộ bắc mới cầu nông thôn kiên cố trên địa bàn. Qua đây đã giải quyết tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông của địa phương.
Ông Nguyễn Văn Cắt, ở ấp 9B, xã Vị Bình, bộc bạch: “Cầu, đường làm mới hoặc nâng cấp sửa chữa xong đến đâu thì việc giao thương, đi lại, học hành được thuận lợi đến đó nên bà con rất phấn khởi. Trong đó, điểm nhấn là nhiều cây cầu bắc mới nằm ở vị trí quan trọng, kết nối nhiều ấp, có lưu lượng phương tiện qua lại đông và gần các trường học. Điển hình như cây cầu gần nhà (cầu Ba Thước) khi được đầu tư bắc mới mở rộng xong đã nối liền 2 ấp 9B với 9A1. Từ đây, đã tạo sự phát triển mạnh mẽ trong kết nối giao thương, đi lại giữa 2 ấp, cũng như bà con trong và ngoài xã.
Hiện tỷ lệ đường xã của Vị Bình được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo xe ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100% (3,1/3,1km); tuyến đường ấp và liên ấp đạt 91% (14,8/16,28km), đường ngõ xóm được cứng hóa đạt 82% (20,4/25km). Đặc biệt, xã Vị Bình có tuyến đường Tỉnh 926, 931B và Quốc lộ 61C đi qua đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho địa phương.
Cùng với giao thông thì tranh thủ các nguồn lực, xã Vị Bình còn thường xuyên quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học để đảm bảo điều kiện và trang thiết bị phục vụ tốt nhu cầu dạy và học tại các trường trên địa bàn xã. Từ sự quan tâm trên nên đến nay, xã Vị Bình có 3/4 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia theo quy định. Bên cạnh đó, toàn xã có 5/5 nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định, đồng thời có hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã, cũng như có điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Lượm, ở ấp 2, xã Vị Bình, khoe: “Ngày nay, bên cạnh việc con em địa phương được học trong những ngôi trường mới sạch đẹp, khang trang, tiện nghi thì người dân các ấp xã Vị Bình còn được sinh hoạt cộng đồng tại các nhà văn hóa đạt chuẩn. Điều quan trọng hơn là Trạm Y tế xã được đầu tư đạt chuẩn theo quy định nên việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ở nông thôn cũng được nâng lên rõ rệt”.
Một điểm nhấn khác khá quan trọng trong xây dựng NTM ở Vị Bình thời gian qua là sự thay đổi về cảnh quan môi trường nông thôn. Theo đó, xác định việc tạo cảnh quan trước nhà dân được sáng - xanh - sạch - đẹp với hàng rào bằng cây xanh và trồng hoa dọc theo hai bên đường là cần có lộ trình. Do đó hàng năm, khi mỗi tuyến đường được nâng cấp, sửa chữa hay đầu tư mới xong là ngành chức năng từ xã đến ấp đều ra quân vận động người dân trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp trong bảo vệ môi trường.
Ông Trần Quang Lực, ở ấp 4, xã Vị Bình, chia sẻ: “Để góp sức xây dựng quê hương ngày thêm phát triển trên các mặt như hôm nay, thời gian qua, gia đình tôi ngoài tích cực phát triển sản xuất để có nguồn thu nhập ổn định thì còn quan tâm chăm chút cảnh quan trước nhà cho xanh - sạch - đẹp. Nhờ sự đồng lòng của người dân nên tuyến đường trước nhà giờ có cảnh quan rất đẹp mắt với hàng rào bằng bê tông và cây xanh, đồng thời có nhiều loại hoa được bà con trồng trước nhà luôn thi nhau khoe sắc quanh năm”.
Sản xuất phát triển
Là xã có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong đó lúa là một trong những cây trồng chủ lực của Vị Bình, với tổng diện tích gần 1.600ha. Do đó, để đạt mục tiêu cốt lõi trong xây dựng NTM là không ngừng nâng cao nguồn thu nhập và giảm nghèo hiệu quả cho người dân; thời gian qua, ngành chức năng của xã thường xuyên phối hợp với cơ quan liên quan của huyện và tỉnh thực hiện hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây lúa.
Điểm nhấn là xã đã và đang tích cực thực hiện vùng lúa chất lượng cao với sự tham gia tích cực của người dân nhờ sự hỗ trợ, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất để mang lại hiệu quả trên cùng diện tích canh tác. Ngoài ra, khi tham gia mô hình, nông dân còn được doanh nghiệp quan tâm liên kết sản xuất và thực hiện bao tiêu sản phẩm, từ đó an tâm về đầu ra khi vào mỗi vụ thu hoạch lúa. Theo tính toán của ngành chức năng xã thì trong những năm gần đây, số diện tích lúa của nông dân được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm mỗi năm đạt gần 1.000ha.
Ông Huỳnh Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Kiến Thành, ở ấp 9A2, xã Vị Bình, thông tin hiện HTX có 100ha lúa của 46 nông dân là thành viên HTX sản xuất đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP. Qua đây, tạo hướng đi đột phá mới trong việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác để tạo ra sản phẩm an toàn, góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và hướng đến thị trường xuất khẩu nước ngoài.
“Niềm vui của bà con có lúa đạt chuẩn VietGAP là được công ty bao tiêu sản phẩm đầu ra và giá bán cao hơn ít nhất 300 đồng/kg so với thị trường vào ngày cắt lúa. Hiện tại, HTX Kiến Thành có hơn 253ha đất sản xuất lúa, với 239 thành viên. Thời gian tới, ngoài đảm bảo duy trì 100ha đất lúa sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP thì Ban giám đốc HTX sẽ tiếp tục vận động thành viên mở rộng thêm diện tích đất lúa đạt chuẩn VietGAP, đồng thời phấn đấu nâng lên tiêu chuẩn GlobalGAP”, ông Dũng thông tin thêm.
Cùng với cây lúa thì trên địa bàn xã Vị Bình còn có hơn 30 mô hình sản xuất cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/ha/năm; trong đó có thể kể đến như mô hình trồng sầu riêng, bưởi da xanh, nhãn, nuôi ba ba và mô hình chế biến có tắc muối đường phèn, chanh muối,... Để giúp người dân sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả thì ngoài chuyển giao khoa học kỹ thuật, thời gian qua, xã Vị Bình còn được đầu tư xây dựng 6 cống ngăn mặn, 44 cống hở và 5 trạm bơm điện; đồng thời thường xuyên thực hiện nạo vét thủy lợi nội đồng trên các tuyến kênh tạo nguồn gắn với đê bao khép kín. Đến nay, 100% đất sản xuất nông nghiệp của xã có đê bao khép kín và có đầy đủ hệ thống cống bọng hoàn chỉnh.
Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo huyện, cộng với sự triển khai nhiều giải pháp đồng bộ - sáng tạo - linh hoạt từ xã đến ấp, cũng như phát huy sức mạnh của toàn Đảng toàn dân, bộ mặt nông nghiệp nông thôn và nông dân trên địa bàn xã hiện nay đã thực sự thay đổi toàn diện. Kết quả xây dựng NTM đã góp phần quan trọng giúp cho tình hình kinh tế - xã hội của Vị Bình phát triển nhanh và bền vững, đồng thời nhận thức của người dân được nâng lên tầm cao mới. Điển hình, các phong trào của địa phương về xây dựng NTM đều được đại đa số người dân đồng tình hưởng ứng nên đây là chìa khóa quan trọng giúp xã đạt chuẩn NTM như hôm nay. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, địa phương không ngừng củng cố, nâng chất các tiêu chí xã NTM, cũng như đề ra lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao nhằm đưa quê hương Vị Bình không ngừng phát triển trên các mặt.
| 
			 Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã Vị Bình đạt hơn 54 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 25,5 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo xét theo hướng đa chiều còn 3,96%. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng chiếm hơn 80%; hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt 98,17%; quốc phòng, an ninh luôn ổn định.  | 
		
Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...