Thứ Ba, ngày 16/07/2024 | 05:52
Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn huyện Long Mỹ huy động đông đảo người dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới cho địa phương.
Người dân luôn đồng tình, ủng hộ trong thực hiện chiến dịch quan trọng.
Đồng thuận từ người dân
Tuyến đường cặp sông Nước Đục đi qua địa bàn ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn đưa vào sử dụng hơn tháng qua, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại, việc vận chuyển hàng hóa thông suốt.
Ông Võ Xuân Nghiêm, người dân ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn, phấn khởi cho biết: “Tuyến này trước kia lộ bê tông 2m, sử dụng lâu nên xuống cấp trầm trọng, hễ mùa mưa là ngập sâu, đi lại rất bất tiện. Người dân trên tuyến tự nguyện hiến đất, hoa màu để Nhà nước thuận lợi thi công công trình. Giao thông thông thoáng, hàng hóa vận chuyển dễ dàng, chúng tôi ai cũng vui mừng nên trồng thêm các loại cây, hoa trước nhà tạo cảnh quan”.
Tuyến đường có tổng chiều dài gần 2,9km, mặt đường rộng 4m, kinh phí đầu tư 9,6 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Trên tuyến còn lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời với kinh phí khoảng 200 triệu đồng do Nhân dân đóng góp.
Chiến dịch năm nay, huyện Long Mỹ xây dựng mới, nâng cấp mở rộng, duy tu sửa chữa được 13 tuyến đường giao thông nông thôn, 15 cầu bê tông; thủy lợi khép kín và nội đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra từ nguồn vốn Nhà nước đầu tư và vận động Nhân dân…
Đang cắt tỉa hàng rào cây xanh trồng trên bờ kè sinh thái trước nhà, ông Thái Trí Phương, ở ấp 11, thị trấn Vĩnh Viễn, cho biết: “Gia đình tôi luôn ủng hộ khi địa phương triển khai các hoạt động trong chiến dịch giao thông thủy lợi vì tạo điều kiện phát triển sản xuất, giao thương thuận tiện. Nhà tôi vừa làm bờ kè sinh thái rồi trồng thêm cây xanh để tránh sạt lở, lại tạo cảnh quan môi trường đẹp hơn”.
Công tác triển khai chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn huyện những năm qua luôn thu về kết quả khá cao, với chất lượng công trình đảm bảo, đạt hiệu quả phục vụ. Nhờ địa phương phát huy tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tích cực tham gia đóng góp công sức, tiền của, tài sản từ Nhân dân.
Nỗ lực thực hiện
Huyện ủy, UBND huyện Long Mỹ luôn xem Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. UBND huyện chỉ đạo thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch giao thông - thủy lợi và môi trường nông thôn từ huyện đến các xã, thị trấn, tiến hành xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể, bám sát chỉ đạo từng địa phương tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm từng thành viên. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai.
Chiến dịch trên địa bàn huyện được bảo đảm chất lượng, số lượng, thực chất, hiệu quả, tránh lãng phí. Bám sát từng nhiệm vụ, quan tâm phát triển cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật giao thông theo quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên lĩnh vực giao thông gắn với thủy lợi nội đồng, góp phần làm đổi mới diện mạo nông thôn.
Tập trung nâng cấp, sửa chữa hệ thống đê bao, cống đập chủ động tưới tiêu, phòng chống lũ lụt, phục vụ sản xuất. Nâng cao nhận thức, ý thức người dân trong việc trồng cây xanh với mục đích bảo vệ môi trường và xã hội, góp phần tạo mỹ quan…
Huyện còn tiến hành phát động phong trào thi đua cho các xã, thị trấn, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Khẩn trương rà soát, nắm lại số đường, cầu cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, hệ thống kênh, mương, cống, đập cần phải nạo vét, phục vụ khép kín. Xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đi trước trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các ấp vùng sâu… Huy động tối đa việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, vận dụng tính năng động, sáng tạo, sự chủ động tham gia trực tiếp của Nhân dân như hiến đất, hoa màu…
Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn đã góp phần tích cực vào việc phát triển hạ tầng một cách đồng bộ, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân, từng bước thay đổi diện mạo địa phương.
Ông Trịnh Quốc Quí, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Mỹ, thông tin: “Chúng tôi tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của huyện và xã để tạo đà cho giao thông thủy lợi phát triển. Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình cầu, đường đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài,… Phát triển xã hội hóa các mô hình mới và nhân rộng công trình chiếu sáng đường quê, cảnh quan đẹp. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức dân tham gia thực hiện chiến dịch”.
HỒNG NHUNG
17:52 29/10/2024
Trong quá trình thực hiện vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hậu Giang, ngành nông nghiệp tỉnh nhận thấy vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần có giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy sản xuất lúa của người dân đạt hiệu quả và bền vững hơn.
17:34 29/10/2024
Hoạt động hơn 1 năm nay, vườn dâu tằm Mộng Mơ của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Mơ, ở ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách xa gần.
07:26 29/10/2024
Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm quy hoạch lại các vùng sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư liên kết bao tiêu, để giúp người dân phát triển kinh tế.
07:21 29/10/2024
Đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu đang là mức độ cao nhất trong quá trình xây dựng xã NTM trên địa bàn tỉnh;
08:38 28/10/2024
Vụ lúa Đông xuân được xem là vụ lúa quan trọng nhất trong năm, bởi ngoài thời tiết thuận lợi, năng suất lúa ổn định thì giá lúa Đông xuân cũng cao hơn các vụ còn lại. Chính vì thế, thời điểm này nông dân trong tỉnh đã tích cực chuẩn bị chu đáo cho vụ lúa này.
06:27 25/10/2024
(HG) - Giá lươn thương phẩm những ngày gần đây ở thị xã Long Mỹ có chiều hướng tăng dần. Hiện thương lái mua với giá 115.000-117.000 đồng/kg, tăng 200-300 đồng/kg so với tuần trước.
05:57 25/10/2024
Nhà máy đường Phụng Hiệp của Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ (Casuco) được biết đến là Nhà máy lớn nhất vùng ĐBSCL đã chính thức dừng ép trong vụ 2024-2025 này.
08:40 24/10/2024
(HG) - Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện có Phụng Hiệp, toàn huyện hiện có hơn 210ha đu đủ ruột vàng. Đây là loại dễ trồng, sau 8 tháng trồng sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên, cách 4 tháng sau sẽ tiếp tục thu hoạch lứa thứ 2, năng suất bình quân 1 công đạt 2 tấn/đợt thu hoạch. Với giá bán hiện nay cho thương lái từ 7.000-9.000 đồng/kg tùy chất lượng, trừ hết chi phí, người trồng đu đủ ruột vàng ở huyện Phụng Hiệp lãi hơn 20 triệu đồng/công.
07:37 22/10/2024
(HG) - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn gây ngập úng trên nhiều loại cây trồng. Cụ thể, qua rà soát nhanh của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Kiểm lâm tỉnh đến ngày 21-10, toàn tỉnh ghi nhận có 74,2ha lúa Thu đông bị ngập úng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ; trong đó 3,2ha bị thiệt hại về năng suất với tỷ lệ từ 15-20% trên cùng diện tích. Tại các địa phương còn lại, cũng ghi nhận tình trạng ngập cục bộ trên lúa Thu đông nhưng ở diện tích nhỏ lẻ và chưa bị thiệt hại về năng suất.
07:35 22/10/2024
Trước tình hình mưa dầm, thủy triều dâng cao trong nhiều ngày qua nên nông dân trên địa bàn tỉnh đang tất bật thu hoạch lúa Thu đông nhằm hạn chế thiệt hại về năng suất và tranh thủ bán lúa với giá cao.
17:52 29/10/2024
Trong quá trình thực hiện vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hậu Giang, ngành nông nghiệp tỉnh nhận thấy vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần có giải pháp tháo gỡ để thúc đẩy sản xuất lúa của người dân đạt hiệu quả và bền vững hơn.
17:49 29/10/2024
Thấm nhuần lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, huyện Châu Thành A tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua làm theo Bác để “Lợi nhuận tăng, lao động giỏi, tiết kiệm hay, công tác tốt”.
17:48 29/10/2024
Từ việc chú trọng đổi mới, sáng tạo với hình thức đa dạng, phong phú, các phong trào thi đua được phát động và triển khai thực hiện rộng khắp trên địa bàn Hậu Giang thời gian qua, đã thực sự mang lại nền tảng phát triển tỉnh nhà ngày càng toàn diện, vững chắc hơn.
17:34 29/10/2024
Hoạt động hơn 1 năm nay, vườn dâu tằm Mộng Mơ của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Mơ, ở ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách xa gần.