Thứ Ba, ngày 18/02/2025 | 07:58
Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thị trường thịt heo trên địa bàn tỉnh có nhiều biến động. Ngành chăn nuôi tỉnh đang có những định hướng hợp lý để đảm bảo nguồn cung và duy trì hiệu quả sản xuất cho người dân.
Người dân phấn khởi vì giá bán heo có xu hướng tăng trong những ngày gần đây.
Giá cả biến động
Ghi nhận tại các địa phương trong tỉnh, giá heo hơi trước tết dao động khoảng 67.000 đồng/kg, nhưng sau tết đã tăng lên 71.000 đồng/kg. Ông Lê Thành Lập, người có kinh nghiệm hơn 20 năm chăn nuôi heo tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Giá heo hơi tăng giúp người nuôi có lãi, nhưng với giá con giống và thức ăn cao như hiện nay thì việc tái đàn cần tính toán kỹ để tránh rủi ro. Tôi vừa bán đợt heo thịt với giá 70.000 đồng/kg, với số lượng hơn 10 con, sau khi trừ tiền con giống, chi phí thức ăn… cũng còn lời hơn 1 triệu đồng/con”.
Bà Cao Thị Oanh, tiểu thương tại chợ Kinh Tư, ở ấp 6, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, cho biết: “Giá heo hơi tăng nên thịt heo bán ra cũng nhích lên mức 120.000 đồng/kg. Tuy nhiên, lượng khách mua vẫn chưa tăng nhiều. Dù vậy, nguồn cung thịt heo vẫn ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến. Thịt được nhập từ lò mổ địa phương luôn có sẵn, đảm bảo chất lượng và giá phù hợp cho người tiêu dùng”.
Theo nhiều hộ chăn nuôi, nguyên nhân khiến giá heo tăng là do nguồn cung hạn chế sau dịch tả heo châu Phi trong năm 2024, làm giảm đáng kể số lượng đàn heo giống cấp bố mẹ. Bên cạnh đó, thiên tai tại các tỉnh miền Bắc cũng ảnh hưởng đến tổng đàn heo trong nước. Các chuyên gia dự báo, việc tái đàn cần ít nhất một năm để phục hồi hoàn toàn.
Trong tình hình này, Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh khuyến cáo bà con không nên tái đàn ồ ạt mà cần theo dõi sát diễn biến thị trường. Đồng thời, việc chăn nuôi cần tuân thủ quy trình kỹ thuật và phòng bệnh chặt chẽ để tránh rủi ro.
Giải pháp hỗ trợ ngành chăn nuôi
Hiện nay, chi phí sản xuất chăn nuôi luôn giữ ở mức cao, đặc biệt là thức ăn chiếm đến 60-65% tổng chi phí. Trong khi đó, thị trường thức ăn chăn nuôi phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, khiến giá cả thường xuyên biến động. Nhiều hộ chăn nuôi đã phải bỏ chuồng hoặc chuyển sang các mô hình nuôi trồng khác để giảm rủi ro.
Ông Lê Quốc Khải, ở ấp 8, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, bộc bạch: “Trước khi chuyển sang mô hình nuôi lươn như hiện nay, gia đình tôi từng chăn nuôi 3 chuồng heo bán thịt nhưng không thành công. Tiền chi phí đầu tư quá lớn nhưng lợi nhuận thu về không cao nên tôi quyết định thay đổi mô hình, nhờ vậy mà bây giờ gia đình không còn khó khăn như trước”.
Bên cạnh đó, giá heo giống vẫn cao làm tăng chi phí đầu tư, gây khó khăn cho những hộ muốn tái đàn. Để hỗ trợ người chăn nuôi, tỉnh đã và đang vận dụng chính sách hỗ trợ mô hình khuyến nông theo Nghị quyết 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các mô hình khuyến nông là 50% chi phí con giống, thức ăn chăn nuôi; chính sách từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do Phòng Kinh tế, Phòng NN&PTNT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Ngành Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi giúp người chăn nuôi chọn được con giống tốt, chăm sóc nuôi dưỡng đúng quy trình kỹ thuật và quản lý tốt dịch bệnh thì vật nuôi ít bệnh và lớn nhanh sẽ tăng được lợi nhuận. Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh cho biết, ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật, ngành khuyến khích người dân ứng dụng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học và liên kết theo chuỗi giá trị để giảm rủi ro về thị trường.
Hiện tại, đàn heo giống đang phát triển tốt, đây là tiền đề quan trọng để xây dựng, phát triển các trang trại heo giống bố mẹ sản xuất, cung cấp heo con nuôi thịt thương phẩm với năng suất, chất lượng vượt trội về tỷ lệ sống, tăng trọng nhanh, tỷ lệ thịt xẻ cao, nâng cao giá trị hiệu quả chăn nuôi, góp phần thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2024, 2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá của ngành nông nghiệp trong Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển tỉnh Hậu Giang trở thành trung tâm sản xuất và cung ứng giống nông nghiệp quy mô cấp vùng.
Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh, trong năm 2025, tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ khoảng 400 con heo cái giống bố mẹ hậu bị và 50 con heo đực giống bố mẹ hậu bị theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ 50%, người dân đối ứng 50% cho các hộ chăn nuôi có điều kiện, kinh nghiệm và tâm huyết trong chăn nuôi heo giống, góp phần nâng cao chất lượng giống vật nuôi của tỉnh, nâng cao hiệu suất sinh sản, giúp ngành chăn nuôi ngày càng ổn định và bền vững.
MAI THANH
06:44 28/03/2025
(HG) - Kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 10-4-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp nông dân Hậu Giang giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo” là Hội Nông dân các cấp nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nông dân,
05:47 27/03/2025
Từ đầu năm đến nay, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phấn khởi vì heo bán được giá và có xu hướng tăng cao, nhờ đó mà người dân cũng yên tâm tái đàn.
08:02 25/03/2025
(HG) - Chiều ngày 24-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương vùng sông Hồng và vùng ĐBSCL về việc xem xét quy hoạch thủy lợi cho 2 khu vực trên. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh.
07:57 25/03/2025
Vào những tháng cao điểm của mùa khô như hiện nay, đồng thời khi ngành chức năng tỉnh quyết định nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp cao thì cũng là lúc các chủ rừng trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
07:12 25/03/2025
Thời gian qua, huyện Vị Thủy đã có bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp với nhiều kết quả ấn tượng, góp phần đưa nền nông nghiệp huyện nhà phát triển theo hướng bền vững và hiện đại.
09:20 24/03/2025
Thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2024, huyện Châu Thành đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, làm thay đổi diện mạo địa phương.
07:55 24/03/2025
(HG) - Để đảm bảo đạt diện tích và sản lượng trong vụ lúa Hè thu theo kế hoạch đề ra, hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NT&MT) đề nghị các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân xuống giống vụ lúa Hè thu sau khi thu hoạch lúa Đông xuân 2024-2025.
16:14 21/03/2025
(HGO) - Theo phản ánh của người dân, hiện nay một số diện tích lúa của bà con đoạn đi qua các ấp 6, ấp 7 và ấp 10 thuộc xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, ngả màu vàng cháy, thối rễ, hạt lép.
05:52 21/03/2025
Những tháng đầu năm 2025, thương mại lúa gạo toàn cầu diễn biến phức tạp, nguồn cung thế giới tăng cao, nhu cầu nhập khẩu thấp khi các thị trường lớn đang thận trọng trong dự trữ và thu mua gạo đã tác động mạnh đến xuất khẩu gạo của Việt Nam.
05:42 21/03/2025
(HG) - Sáng ngày 20-3, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ tổ chức buổi chuyển giao bộ kit truyền thông thuộc dự án “Hỗ trợ truyền thông cho doanh nghiệp OCOP 4 sao hướng tới du lịch nông nghiệp bền vững” tại Ngọc Thành Farm, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Đây là đề tài thuộc Đồ án tốt nghiệp của các bạn sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện nhằm ứng dụng thực tiễn kiến thức vào hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
08:01 28/03/2025
HP Pavilion vs Asus Vivobook là hai dòng laptop phổ biến trong phân khúc tầm trung, thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng.
06:55 28/03/2025
Thời gian qua, để góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân ra sức làm đẹp quê hương.
06:53 28/03/2025
(HG) - Sáng ngày 27-3, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị thẩm định, xét công nhận xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2025.
06:49 28/03/2025
Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp;