Đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng

Thứ Ba, ngày 04/02/2025 | 18:24

Việc mở ra các cửa hàng, điểm bán sản phẩm OCOP là một bước tiến quan trọng tạo sức lan tỏa rộng rãi, khẳng định thương hiệu Hậu Giang, giúp sản phẩm được tiêu thụ dễ dàng và nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

118 sản phẩm đăng ký gửi tại cửa hàng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua sắm.

Hợp tác xã Kỳ Như ký gửi tại Cửa hàng giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ tỉnh Hậu Giang 19 sản phẩm, trong đó có 11 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và nhiều sản phẩm khác. HTX xây dựng vùng nuôi cá nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP, áp dụng tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000 (Chứng nhận an toàn thực phẩm và hệ thống nhân sự quản lý chất lượng); định hướng, dẫn dắt 26 thành viên trong HTX liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, sản xuất hơn 20 loại sản phẩm khác nhau được tiêu thụ hơn 20 tỉnh, thành trên cả nước và có đơn hàng xuất khẩu; giải quyết việc làm thường xuyên cho 65 lao động tại địa phương với thu nhập ổn định với tiền lương bình quân khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng góp phần xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho lực lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương.

Chị Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc HTX Kỳ Như, ở huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Chúng tôi được quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và hàng hóa đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh và cũng là hoạt động thiết thực giúp động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cải thiện chất lượng, mẫu mã sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, qua đó tạo công ăn việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên, phụ nữ, các thành viên HTX, người lao động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… Từ đó, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương”.

Tương tự bà Thùy, bà Võ Thị Phương Trang, Cơ sở sản xuất rượu thủ công truyền thống Út Tây, chia sẻ: Đối với Chủ thể OCOP rất vui vì có thêm một kênh bán hàng, giúp quảng bá, xúc tiến sản phẩm. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho các chị em phụ nữ. Thời gian qua, ngoài hỗ trợ về tính pháp lý, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách cho các chị em phụ nữ thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã giúp cho các chủ thể OCOP xúc tiến thương mại rất nhiều ở trong và ngoài tỉnh, giúp các chủ thể trưởng thành hơn trong sản xuất, kinh doanh. Mong muốn cửa hàng ngày càng phát triển, lan tỏa và du khách khi tham quan Hậu Giang sẽ đến cửa hàng này để mua sắm, làm quà cho người thân, bạn bè”.

Cũng theo bà Trang, hiện cơ sở có 7 sản phẩm OCOP, tất cả đều đạt OCOP 4 sao của tỉnh. Đáng chú ý, ngày 16-1-2025, cơ sở có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia là rượu lão tửu đông trùng hạ thảo và rượu SNOR’S WINE.

Còn chị Lý Hồng Tiên, Giám đốc Công ty TNHH Tân Hậu Giang, cho biết: Hiện người tiêu dùng biết đến sản phẩm OCOP của Hậu Giang rất nhiều. Trước đây, nói đến sản phẩm OCOP nhiều người vẫn chưa biết, bây giờ đến mua hàng người tiêu dùng thường chọn những sản phẩm nào có chữ OCOP dán, in trên sản phẩm thì họ tin tưởng, mua nhiều hơn, thậm chí đi hội chợ ở các tỉnh khác cũng vậy. Cửa hàng mở ra cũng thuận tiện cho người dân, du khách mua sắm, do nằm cạnh trục đường Quốc lộ 61C mà giá cả cũng phải chăng, với đa dạng các sản phẩm.

Thực tế cho thấy, qua việc trưng bày và quảng bá các sản phẩm đạt chuẩn OCOP, cửa hàng không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn tạo cơ hội hợp tác, liên kết sản xuất, phát triển kinh tế cho các chủ thể, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trong tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang cho biết, liên kết là xu thế tất yếu để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó liên kết phát triển sản xuất - tiêu thụ nông sản có ý nghĩa đặc biệt đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt trong tỉnh Hậu Giang. Việc xây dựng và phát triển các cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp đạt OCOP của phụ nữ Hậu Giang nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc sản của tỉnh và của phụ nữ khởi nghiệp trong tỉnh Hậu Giang đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Từ đó, góp phần thay đổi nhận thức, cách tiếp cận của người tiêu dùng đối với việc sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm do chính bàn tay của người dân địa phương mình làm ra.

Cửa hàng OCOP của phụ nữ Hậu Giang (Trạm dừng chân Hậu Giang, Quốc lộ 61C, ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy) thu hút khách tham quan, mua sắm.

Cửa hàng được thành lập và đưa vào hoạt động tại Trạm dừng chân Hậu Giang, Quốc lộ 61C, ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, với mong muốn tăng cường tính hợp tác và liên kết, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ, tạo đầu ra sản phẩm cho các chủ thể khởi nghiệp nữ trong tỉnh, làm cơ sở để đẩy mạnh và phát huy tiềm năng về sản phẩm OCOP trong tỉnh với các địa phương trên cả nước, tham gia ban đầu có 44 chủ thể, 118 sản phẩm đăng ký gửi tại cửa hàng từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, phụ nữ khởi nghiệp trên toàn tỉnh.

Ngoài ra, theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, trước mắt sẽ triển khai một thời gian để đánh giá thị hiếu và nhu cầu người tiêu dùng, sau đó sẽ nhân rộng qua các dịch vụ giao hàng, gói quà, mục tiêu chính là quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương và là kênh để chị em phụ nữ khởi nghiệp có điều kiện giới thiệu các sản phẩm của mình ra thị trường. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thành lập trang tư vấn và giới thiệu các sản phẩm này trên các nền tảng và thông qua App phụ nữ Hậu Giang để vừa giới thiệu, tiêu thụ thông qua không gian mạng. Cùng với đó sẽ liên kết trưng bày các sản phẩm OCOP của vùng và cả nước.

“Tôi tin tưởng rằng, tại cửa hàng này, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác… liên kết, hợp tác kinh doanh, đầu tư, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh; cũng là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt, tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng để từ đó có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”, bà Nguyễn Thị Thùy Linh nhấn mạnh.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác quản lý hoạt động đốt rơm rạ

08:53 03/02/2025

(HG) - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, để quản lý tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch, Chính phủ, Bộ, ngành đã có ban hành nhiều văn bản pháp lý quy định việc xử lý các phụ phẩm cây trồng, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động trồng trọt và

Khoảng 90.000-110.000ha lúa, cây ăn trái, thủy sản có nguy cơ bị hạn, ảnh hưởng mặn

08:47 03/02/2025

(HG) - Theo UBND tỉnh Hậu Giang, tổng diện tích ước tính có nguy cơ hạn, ảnh hưởng mặn trên địa bàn tỉnh khoảng 90.000-110.000ha, bao gồm vụ lúa Đông xuân 2024-2025, Hè thu 2025 và diện tích cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, thành phố Ngã Bảy.

Nông dân cần chủ động phòng ngừa dịch hại trên lúa và rau màu

08:38 03/02/2025

(HG) - Thời tiết trên địa bàn tỉnh trở nên lạnh hơn những ngày trước đó, đặc biệt là tình hình sương mù xuất hiện dày đặc trên các cánh đồng lúa Đông xuân 2024-2025 và rau màu của người dân.

Phát triển bền vững trụ cột “nông nghiệp”

05:36 03/02/2025

Trên địa bàn huyện Phụng Hiệp có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, góp phần đưa “trụ cột” nông nghiệp phát triển bền vững, là bệ đỡ quan trọng cho nền kinh tế của địa phương này.

Đưa nông sản vươn xa

05:35 03/02/2025

Với những cách làm hay từ ngành chức năng và người dân nên hiện nay có không ít mặt hàng nông sản của Hậu Giang đang được quảng bá, tiêu thụ tại mọi miền đất nước, thậm chí có mặt hàng đã xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài.

Nông dân cần chủ động phòng ngừa dịch hại trên lúa và rau màu

10:41 30/01/2025

(HGO) – Sáng sớm ngày 30 – 1 (Mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025), thời tiết trên địa bàn tỉnh trở nên lạnh hơn những ngày trước đó, đặc biệt là tình hình sương mù xuất hiện dày đặc trên các cánh đồng lúa Đông xuân 2024 – 2025 và rau màu của người dân.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai

06:37 30/01/2025

Năm 2024, mặc dù tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn ra gay gắt, khó lường; thế nhưng, nhờ chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh đã góp phần làm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra cho người dân.

Về nơi vùng quê kiểu mẫu

15:26 29/01/2025

Khép lại năm 2024, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại nhiều luồng gió mới trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân,

Nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường

06:19 28/01/2025

Sản xuất lúa theo hướng thông minh, góp phần nâng cao chất lượng hạt gạo và giảm phát thải khí nhà kính được nông dân Hậu Giang thực hiện có hiệu quả.

Làm giàu trên vùng đất khó

18:37 26/01/2025

Ở cái xứ một tiếng gà gáy 3 tỉnh đều nghe (xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ - vùng giáp ranh giữa Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang) trước đây nông dân chỉ làm 2 vụ lúa/năm nhưng năng suất cũng rất bấp bênh. Giờ đây, người dân vùng này đã phất lên nhờ biết sống “thuận thiên”.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng

18:24 04/02/2025

Việc mở ra các cửa hàng, điểm bán sản phẩm OCOP là một bước tiến quan trọng tạo sức lan tỏa rộng rãi, khẳng định thương hiệu Hậu Giang, giúp sản phẩm được tiêu thụ dễ dàng và nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

Chăm lo đời sống Nhân dân, động lực cho phát triển bền vững

18:22 04/02/2025

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã không ngừng quan tâm, triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống Nhân dân.

Giải quyết xong tình trạng ô nhiễm bụi trên Quốc lộ 61

18:20 04/02/2025

(HG) - Qua phản ánh của Báo Hậu Giang về tình trạng bụi đường bủa vây gây ô nhiễm và cản trở tầm nhìn người dân lưu thông trên Quốc lộ 61 đoạn giao cắt với tuyến Đường tỉnh 929, huyện Phụng Hiệp, đến nay tình trạng này đã được khắc phục hoàn toàn.

Cựu chiến binh tiên phong, gương mẫu

18:19 04/02/2025

Các cựu chiến binh trong tỉnh đã và đang phát huy, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được thể hiện rõ nét qua việc chủ động, tiên phong, gương mẫu phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp.