Thứ Tư, ngày 18/06/2025 | 07:39
Giá bán và năng suất đang đi song hành ở mức thấp, từ đó tạo tâm lý lo lắng và kém vui về một vụ mùa không thành công cho nông dân đang thu hoạch lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh.
Nông dân Hậu Giang đang vào vụ thu hoạch lúa Hè thu với nỗi lo về năng suất và giá bán ở mức thấp.
Từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều cánh đồng xuống giống sớm lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh, nông dân bắt đầu vào vụ cắt lúa. Tuy nhiên, điều mà nông dân luôn không mong chờ vào mỗi đợt thu hoạch lúa nhưng lại đang diễn ra là giá bán liên tục tuột dốc và hiện ở mức thấp so với cùng kỳ. Ngoài ra, hầu hết bà con đang thu hoạch lúa vào thời điểm này đều bị “cò lúa” đề nghị hạ giá thu mua từ 100-300 đồng/kg so với giá đã nhận tiền cọc trước đó.
Với tâm trạng không vui khi đang đứng xem máy cắt thu hoạch 2,7ha lúa Hè thu của gia đình, ông Lê Văn Sáu, ở ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, thông tin: “Tôi lấy tiền cọc trước đó với “cò lúa” là 6.200 đồng/kg (giống lúa OM 18), thế nhưng hiện nay chỉ bán được 6.100 đồng/kg vì “cò lúa” năn nỉ giảm do hổm rày thời tiết mưa làm ảnh hưởng đến chất lượng hạt lúa và thị trường có biến động theo chiều hướng giảm. Tuy nhiên, xem ra tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều hộ lấy tiền cọc sau, bởi bà con hiện chỉ bán lúa được giá từ 5.700-5.800 đồng/kg (cùng giống OM 18). Mặt khác, số ít hộ ở cánh đồng này làm giống lúa OM 5451 thì giá bán còn thấp hơn khi chỉ từ 5.300-5.400 đồng/kg”.
Cùng nỗi thất vọng về giá bán lúa, ông Thiều Văn Hải, ở ấp Trường Thắng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, cho hay: “Giá bán lúa như hiện nay đối với 2 giống lúa được nông dân thu hoạch nhiều là OM 18 và OM 5451 thì bình quân giá lúa đang giảm từ 500-700 đồng/kg so với đầu vụ (đầu tháng 6) và giảm gần 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ. Với mức giá này, nông dân khó kiếm được tiền lời sau khi bán lúa vì giá thấp, năng suất lúa không cao, trong khi chi phí đầu tư lại tăng”.
Qua ghi nhận tại nhiều cánh đồng đang vào vụ thu hoạch lúa Hè thu, hiện năng suất đối với giống lúa OM 18 chỉ dao động từ 500-550 kg/công (công 1.300m2), còn giống lúa OM 5451 thì đạt thấp hơn khi ở mức khoảng 400kg/công. Bình quân năng suất lúa Hè thu trong lúc này đang thấp hơn so với cùng kỳ khoảng 200-250kg/công. Riêng về chi phí đầu tư thì theo ước tính của nông dân, năm nay do giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng từ 5-10% so với cùng kỳ nên bình quân chi phí đầu tư cho một công lúa dao động khoảng 2,8-3,2 triệu đồng.
Đánh giá về nguyên nhân năng suất lúa Hè thu đang ở mức thấp, nhiều nông dân trong tỉnh, cho biết có lẽ do ảnh hưởng của sương muối nhiều vào thời điểm lúa trổ bông nên làm cho bông lúa bị lem lép hạt khá nhiều, từ đó dẫn đến năng suất không cao khi thu hoạch. Ngoài ra, tình hình sâu đục thân cũng xuất hiện khá phổ biến nên đây cũng là một phần nguyên nhân làm cho năng suất lúa không như kỳ vọng.
Qua ghi nhận của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, đến thời điểm này, nông dân Hậu Giang đã thu hoạch hơn 3.000ha lúa Hè thu trong tổng số 73.551ha đã xuống giống, với năng suất bình quân đạt hơn 6,2 tấn/ha. Trong đó, diện tích lúa Hè thu được thu hoạch tập trung nhiều tại huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy. Ngoài diện tích lúa đã cắt thì toàn tỉnh có khoảng 10.000ha đang trong giai đoạn thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch, do đó, nhiều nông dân đặt kỳ vọng vào ngành chức năng là có sự tác động để vực dậy giá lúa trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Văn Dũng, ở ấp 7A2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, bộc bạch: “Hiện gia đình tôi đã thu hoạch được 1,5/3ha lúa Hè thu, với giống lúa OM 18. Diện tích lúa còn lại sẽ được cắt trong vài ngày tới. Giống như nhiều bà con khác thì năng suất và giá bán lúa của gia đình cũng ở mức khá thấp. Do đó, để phần nào bù lại với việc năng suất lúa vụ này đạt thấp và tạo điều kiện cho nông dân có nguồn lợi nhuận, từ đó có động lực canh tác ở những vụ lúa kế tiếp, tôi và nhiều nông dân mong muốn Nhà nước sớm có giải pháp thiết thực nhằm cải thiện mức giá thu mua lúa trong dân được cao hơn”.
Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, thị trường lúa gạo tại vùng ĐBSCL trong thời gian gần đây có sự biến động nhẹ khi giá lúa tươi tại ruộng giảm so với thời điểm đầu tháng 6. Nguyên nhân một phần là do một số mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm. Cụ thể, theo cập nhật mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam vào ngày 11-6 vừa qua, thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam loại gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 388 USD/tấn (giảm 5 USD/tấn); gạo 25% tấm ở mức 364 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 318 USD/tấn (giảm 3 USD/tấn). |
HỮU PHƯỚC
10:18 18/06/2025
Những ngày này, không khí mua bán tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, phường III, thành phố Vị Thanh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
06:41 17/06/2025
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2025, Hậu Giang sẽ triển khai xây dựng hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với mục tiêu kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương đến với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.
06:36 17/06/2025
Với việc thực hiện tốt vai trò là cầu nối trong chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân ứng dụng vào sản xuất hiệu quả, nhờ vậy công tác khuyến nông trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực cho người dân.
06:51 16/06/2025
Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.
08:57 13/06/2025
(HG) - Do ảnh hưởng tình hình mưa bão mấy ngày qua nên giá lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Hiện lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451 được thương lái mua lúa tươi tại ruộng từ 6.100-6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg, với giá này giảm khoảng 300 đồng/kg so với những ngày đầu tháng 6.
19:18 12/06/2025
Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế tất yếu, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Đây là cơ hội để ngành lúa gạo chuyển mình theo hướng hiệu quả và có trách nhiệm hơn với môi trường.
09:23 12/06/2025
(HG) - Việc duy trì và mở rộng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng, sản lượng, đảm bảo đầu ra và góp phần ổn định giá nông sản tại địa phương.
09:10 11/06/2025
(HG) - Sáng ngày 10-6, tại Công ty Cổ phần Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, ở ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh phối hợp với Tập đoàn Thái Bình SEED tổ chức hội thảo đánh giá đặc điểm và tính thích nghi của giống lúa TB99 được trồng thử nghiệm tại vùng đất xã Trường Long Tây. Tham dự có lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, huyện Châu Thành A, đông đảo nông dân, hợp tác xã (HTX) trồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A.
07:57 11/06/2025
(HG) - 6 tháng đầu năm 2025, ngành thủy sản Hậu Giang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng diện tích nuôi thủy sản của tỉnh ước đạt 6.500ha, đạt 46,4% so với kế hoạch và bằng 112% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích nuôi cá tra đạt 105ha, cá
06:44 10/06/2025
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng vùng miền.
12:28 18/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 18-6, Công đoàn UBND tỉnh tổ chức trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2025 cho con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vượt khó học tốt. Đến dự có ông Lê Công Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
11:24 18/06/2025
Hậu Giang đã hoàn thành mục tiêu có 85% trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025).
10:37 18/06/2025
(HG) - Tham dự Giải judo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng năm 2025, judo Hậu Giang đoạt 5 huy chương các loại. Gồm 1 huy chương vàng nội dung Kime No Kata của đôi vận động viên Huỳnh Thị Như Huỳnh - Đặng Hà Thu Hoài; 2 huy chương bạc,
10:23 18/06/2025
Dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều đầu sách về nghề báo ra mắt, giúp người đọc hiểu thêm về nghề báo,