Giá mãng cầu xiêm ở mức cao, nhà vườn phấn khởi

Thứ Ba, ngày 19/11/2024 | 09:07

Giá mãng cầu xiêm ở mức cao, nhà vườn phấn khởi.MP3

Từ loại trái cây bình dân, thời gian gần đây, giá trái mãng cầu xiêm luôn ở mức cao mang về thu nhập ổn định cho nông dân. Từ đó, nhiều nhà vườn tích cực chăm sóc, mở rộng diện tích cây trồng này.

Mãng cầu xiêm đang có giá cao, nông dân phấn khởi.

Giá tăng nhiệt

Toàn tỉnh hiện có trên 700ha mãng cầu xiêm, tập trung chủ yếu ở huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ. Sản lượng 9 tháng ước được 6.714,08 tấn. Việc sản xuất hiện được bà con thực hiện theo các tiêu chuẩn tạo ra sản phẩm sạch, an toàn với môi trường và người lao động. Thời điểm này, người trồng mãng cầu xiêm đang vô cùng phấn khởi vì giá loại trái cây này đang ở mức cao kỷ lục, tuy nhiên số lượng bán ra chưa có nhiều.

Ông Phùng Văn Rở, Giám đốc HTX mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Mãng cầu thì chia 2 loại, loại 1 và loại 2. Mãng cầu xô giá dao động bây giờ khoảng tầm 40.000 đồng/kg. Loại nhất hiện tại 57.000 đồng/kg. So với cùng kỳ mọi năm thì dao động khoảng 10.000 đồng/kg”.

Lý giải nguyên nhân mãng cầu xiêm tăng giá, theo ông Rỡ, ngoài việc do nhu cầu của thị trường tăng cao thì còn do ảnh hưởng của đợt triều cường năm 2022 làm nhiều diện tích mãng cầu xiêm bị chết, ảnh hưởng đến sản lượng mãng cầu. HTX mãng cầu xiêm Hòa Mỹ hiện có 83 thành viên với tổng diện tích canh tác 93ha. Trong đó, có 32,2ha sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, đáp ứng các yêu cầu về xuất khẩu. Bên cạnh đó, tham gia HTX nông dân không còn lo chuyện đầu ra mỗi vụ, do hiện đơn vị đã ký hết hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu trái mãng cầu.

“Hàng loại 1 thì cung cấp cho siêu thị. Còn lại giao cho công ty, ký theo giá thị trường, báo trước 7 ngày. Mãng cầu xiêm của HTX sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP, cao hơn giá thị trường 3.000 đồng/kg”, ông Rở cho hay.

Giá mãng cầu xiêm đang ở mức cao kỷ lục đã giúp những hộ dân canh tác loại cây trồng này phấn khởi. Theo bà con, thu nhập mà cây mãng cầu xiêm mang lại có thể đạt từ 150-200 triệu đồng/ha, có hộ đạt đến 300 triệu đồng/ha. Chị Lê Thị Mỹ Yến, người dân ở xã Hòa Mỹ, cho hay: “Xã Hòa Mỹ là xứ mãng cầu, từ lúc trồng mãng cầu thấy cuộc sống đỡ hơn. Mỗi vụ thu hoạch khoảng vài chục tấn. Bây giờ đầu vụ, chưa có nhiều mãng cầu nên giá bán rất cao. Khoảng 1 tháng nữa là bắt đầu sản lượng có nhiều. Giá bây giờ cao nên chúng tôi rất phấn khởi, nhưng cũng hơi lo sắp tới khi thu hoạch rộ, giá sẽ giảm lại. Vườn cây này trồng cả chục năm rồi. Hiện, tôi đang giặm lại những cây bị chết do lão hóa”, chị Yến chia sẻ.

Phát triển một cách bài bản

Nếu như trước kia, việc trồng cây mãng cầu xiêm theo cách truyền thống, kinh nghiệm nhà nông thì giờ đây bà con xứ mãng cầu Hậu Giang nói chung và xã Hòa Mỹ nói riêng đã áp dụng kỹ thuật thụ phấn cho mãng cầu để trái có sản lượng và chất lượng tốt hơn. Bên cạnh bán trái tươi, bà con còn phát triển thêm nhiều loại sản phẩm như: trà mãng cầu, mãng cầu sấy dẻo hay mứt mãng cầu… góp phần nâng cao giá trị và thu nhập cho người dân. Cùng với đó, quy trình trồng và chăm sóc cũng đạt tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu thị trường, doanh nghiệp.

Với kế hoạch nâng cao giá trị trái mãng cầu xiêm đặc biệt là hướng đến xuất khẩu, việc hướng nông dân sản xuất theo các quy trình mới, đạt chuẩn, giảm chi phí, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật rất được ngành nông nghiệp tỉnh quan tâm. Ông Phùng Văn Rở, Giám đốc HTX mãng cầu xiêm Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Thành viên của HTX nếu sản xuất thì phải đăng ký theo quy trình. HTX mãng cầu xiêm Hòa Mỹ hướng cho người nông dân làm kinh tế nông nghiệp chứ không sản xuất nông nghiệp theo kiểu truyền thống”.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, đến thời điểm này, diện tích mãng cầu xiêm của xã Hòa Mỹ trên 130ha, tập trung vào ấp Mỹ Phú A, Mỹ Phú. Hiện nay, số diện tích cho trái gần 100ha. Đặc biệt, HTX mãng cầu xiêm Hòa Mỹ chủ động được đê bao, bơm tác cho người dân để chăm sóc cây trồng. Còn lại các vườn cây ăn trái khác thì cũng chủ động để đảm bảo năng suất, sản lượng của người dân.

“Xã có tổ khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng của người dân để tổ chức hội thảo đầu bờ, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây giúp người dân thích ứng, tiếp cận khoa học kỹ thuật để bảo vệ vườn cây”, ông Nguyễn Thanh Nhàn cho hay.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh cho biết, hỗ trợ bà con nông dân, HTX về sản xuất theo hướng an toàn, đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt và các hỗ trợ về chứng nhận sản phẩm an toàn. Định hướng phát triển cây mãng cầu xiêm đến năm 2025 diện tích trồng 1.000ha, sản lượng đạt 10.000 tấn/năm. Theo đó, sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn GAP hoặc tương đương, hướng đến sản xuất hữu cơ. Nhà nước hỗ trợ kinh phí chứng nhận tiêu chuẩn GAP hoặc tương đương cho 60ha; phát triển thương hiệu “Mãng cầu của Hậu Giang”. Xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển theo chuỗi giá trị, liên kết doanh nghiệp, tăng cường nghiên cứu công nghệ chế biến sâu để phát triển sản phẩm mãng cầu xiêm Hậu Giang.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mía giống và nhân công lao động tăng

09:22 14/01/2025

(HG) - Song song với việc thu hoạch mía, nông dân ở huyện Phụng Hiệp cũng tập trung xuống giống vụ mía mới. Năm nay, do giá mía nguyên liệu ở mức cao, nên chi phí vụ mía mới cũng tăng.

Sức sống mới ở vùng trồng hoa kiểng

07:29 14/01/2025

Ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, hiện nay có nhiều hộ dân chọn trồng hoa để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trao 37 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao cấp tỉnh năm 2024

08:43 13/01/2025

(HG) - Văn phòng điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2024 cho các chủ thể.

Chủ động phòng, chống xâm nhập mặn trước, trong và sau tết

08:43 13/01/2025

(HG) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2025 tại Nam bộ sẽ kéo dài, khắc nghiệt với nhiệt độ cao và lượng mưa thiếu hụt, đặc biệt là tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước trong sinh hoạt và gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp sẽ diễn ra gay gắt. Do đó, để chủ động trong công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các ngành có liên quan của tỉnh và chính quyền địa phương trong tỉnh cần chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn.

Sầu riêng nghịch vụ bán giá cao kỷ lục

08:30 10/01/2025

(HG) - Những ngày qua, các thương lái vào tận vườn mua sầu riêng Thái loại đẹp có giá lên đến hơn 210.000 đồng/kg.

Chủ động phòng, chống xâm nhập mặn trước, trong và sau tết

09:06 09/01/2025

(HG) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2025 tại Nam bộ sẽ kéo dài, khắc nghiệt với nhiệt độ cao và lượng mưa thiếu hụt, đặc biệt là tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước trong sinh hoạt và gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp sẽ diễn ra gay gắt. Do đó, để chủ động trong công tác phòng,

15 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tư với kinh phí hơn 122,5 tỉ đồng

09:04 09/01/2025

(HG) - Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án), ngành nông nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng 15 mô hình hợp tác xã (HTX) và 3 liên hiệp HTX

Thực hiện 10 cuộc thanh tra chuyên ngành nông nghiệp

09:04 09/01/2025

(HG) - Theo Sở NN&PTNT tỉnh, trong năm 2024, Thanh tra chuyên ngành của đơn vị đã tiến hành 10 cuộc thanh tra các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, đã tiến hành thanh tra tại 159 cơ sở, bốc được 85 mẫu gửi phân tích chất lượng, cụ thể phân bón 27 mẫu; thuốc bảo vệ thực vật 26 mẫu; thuốc thú y 1 mẫu và 31 mẫu thức ăn chăn nuôi.

Định hướng lớn cho ngành nông nghiệp bứt phá

09:01 09/01/2025

Năm 2025, không chỉ được xác định có ý nghĩa quan trọng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, mà ngành nông nghiệp tỉnh còn xem đây là năm tăng tốc, bứt phá nên đã đề ra nhiều định hướng trọng tâm cần thực hiện nhằm tạo nền tảng, tiền đề cho giai đoạn kế tiếp.

Trồng khổ qua thu nhập 35 triệu đồng/công

08:58 09/01/2025

(HG) - Ông Mai Thanh Lâm, ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, đang thu hoạch khổ qua bán cho thương lái, cho biết, dịp Tết Ất Tỵ, gia đình ông trồng được 1.000m2 khổ qua Thái. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên khổ qua phát triển tốt cho năng suất cao. Hiện tại, khổ qua của ông Lâm đã thu hoạch được 7 đợt trái, trung bình 3 ngày thu hoạch một lần được từ 130-150kg, thương lái vào tận nơi thu mua với giá 14.000 đồng/kg.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Vị Thanh: Hơn 16.600 phần quà trao tặng cho đối tượng bảo trợ xã hội

10:16 14/01/2025

(HG) - Năm 2024, Hội Người mù - Chất độc da cam - Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Vị Thanh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các phường, xã vận động các tổ chức nhà hảo tâm,

Huyện Châu Thành: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ hội nông dân

09:56 14/01/2025

(HG) - Hội Nông dân huyện Châu Thành vừa tổ chức ra mắt mô hình “Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ hội, chi hội trưởng nông dân trên địa bàn huyện”.

Xử lý 10 vụ việc tin báo về “tín dụng đen”

09:45 14/01/2025

(HG) - Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhiều băng, nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” đã bị xử lý, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn được kiểm soát và kéo giảm,

Tết đến, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật

09:43 14/01/2025

Bên cạnh việc chấp hành tốt pháp luật, người dân cần nêu cao cảnh giác với các loại tội phạm để hưởng một cái tết trọn vẹn, bình an.