Thứ Ba, ngày 15/11/2022 | 18:46
Đề tài “Nghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang” cho thấy thực trạng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản của tỉnh. Từ đó, đưa ra những giải pháp mới để mang lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động này.
Trên địa bàn tỉnh đã có một số hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao với đầu ra ổn định.
Liên kết là yêu cầu cần thiết
Nông nghiệp luôn được xem là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực I (lĩnh vực nông nghiệp) tại tỉnh luôn đạt mức cao. Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển với nhiều kết quả ấn tượng. Tỉnh đã xác định được 5 loại nông sản chủ lực là: lúa, chanh không hạt, mít, cá thát lát và lươn đồng, để tập trung sản xuất với quy mô và điều kiện phù hợp.
Tuy giàu tiềm năng, nhưng nền nông nghiệp Hậu Giang vẫn chủ yếu phát triển về số lượng, dựa vào tài nguyên và lao động, chi phí sản xuất cao, chất lượng sản phẩm còn thấp. Giá trị của một số loại nông sản chưa được tối ưu hóa do tỉnh chưa có các doanh nghiệp chế biến nông sản sâu đủ mạnh. Phần lớn nông dân vẫn sản xuất chủ yếu dựa trên thói quen, kinh nghiệm truyền thống. Các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp tuy có phát triển nhưng còn ít. Do đó, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản là điều hết sức cần thiết.
Ông Ngô Minh Long, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cho biết: “Toàn tỉnh có 244 hợp tác xã, trong đó có hơn 200 hợp tác xã nông nghiệp. Trung bình mỗi năm phát triển khoảng 30 hợp tác xã mới, nhiều hợp tác xã đã xuất khẩu trực tiếp. Về chính sách, tỉnh cũng đầu tư cho người dân thông qua mô hình hợp tác xã. Từ đó, thu hút nguồn lực để tất cả người dân từng bước tham gia vào hợp tác xã. Vì vậy, hợp tác xã nông nghiệp được xác định là một mắc xích quan trọng trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản của Hậu Giang trong giai đoạn tới”.
Trước thực tế đó, năm 2020, tỉnh đã triển khai đề tài “Nghiên cứu giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản phù hợp và hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang”. Đề tài do TS. Khổng Tiến Dũng làm chủ nhiệm, Trường Đại học Cần Thơ là tổ chức chủ trì. Thực hiện đề tài, ban chủ nhiệm đã tiến hành phân tích thực trạng liên kết, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nông sản của tỉnh. Đánh giá hiệu quả của các mô hình liên kết hiện nay trên địa bàn, tập trung vào mô hình hợp tác xã kiểu mới. Từ đó, đề xuất các giải pháp mới trong liên kết sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị nông sản của tỉnh.
Đóng vai trò quan trọng và mang lại hiệu quả cao hơn
Đề tài đã tiếp cận và xác định ba đối tượng nghiên cứu chính là lúa chất lượng cao, mít và chanh không hạt, là những nông sản chủ lực theo đúng định hướng của tỉnh. Ban chủ nhiệm đề tài tiến hành khảo sát những nông hộ có hoặc chưa tham gia vào mô hình liên kết. Khảo sát các tác nhân chính trong mô hình liên kết như hợp tác xã, doanh nghiệp và các tác nhân hỗ trợ khác. Đề tài tập trung nghiên cứu tại các địa phương tiêu biểu trong việc sản xuất các nông sản chủ lực này để suy rộng kết quả nghiên cứu cho toàn tỉnh.
Qua nghiên cứu, đề tài xác định chuỗi giá trị lúa chất lượng cao tại tỉnh có 9 kênh thị trường, trong đó có 3 kênh liên kết ngang và 6 kênh liên kết dọc. Còn với chanh không hạt, nông hộ không tham gia hợp tác xã có 7 kênh thị trường, nông hộ tham gia hợp tác xã có 4 kênh thị trường. Đối với chuỗi giá trị mít, có 14 kênh thị trường nếu phân bán theo từng loại mít, 6 kênh nếu tổng hợp kênh của các loại. Ban chủ nhiệm đề tài cũng chỉ ra thực trạng, những điểm mạnh, điểm yếu trong liên kết, tiêu thụ các loại nông sản này.
Với vai trò quan trọng trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, hợp tác xã nông nghiệp tại Hậu Giang ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, đa dạng hóa dịch vụ. Trong đó, có khoảng 30% số hợp tác xã đang hoạt động khá tốt, mang lại lợi nhuận cao và tạo cơ hội việc làm cho các thành viên hợp tác xã. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hợp tác xã có năng lực tổ chức hạn chế, năng lực cạnh tranh kém. Điều kiện cơ sở hạ tầng thấp, dễ bị tác động bởi giá cả vật tư và nông sản không ổn định. Đề tài chỉ ra rằng, để phát triển hợp tác xã, trong giai đoạn tới, cần có sự đầu tư về nguồn lực và tổ chức, cũng như trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý.
Ban chủ nhiệm đề tài đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với nông dân, với doanh nghiệp, công ty thu mua, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các sở, ban, ngành liên quan trong liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Đề tài xác định việc nâng cao nhận thức của nông dân về tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị là điều rất quan trọng. Các thành phần tham gia chuỗi giá trị cũng cần tập trung, thực hiện đúng các cam kết trên cơ sở hài hòa lợi nhuận giữa các bên. Chính quyền địa phương cũng cần tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn.
Theo TS. Khổng Tiến Dũng, chủ nhiệm đề tài: “Tiếp thu ý kiến của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá, thẩm định, chúng tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa theo hướng mà Hội đồng đưa ra. Hoàn thiện đề tài để đưa ra những giải pháp mới thiết thực, tạo cơ sở cho việc liên kết và tiêu thụ nông sản của tỉnh trong giai đoạn tới”.
Bài, ảnh: ĐANG THƯ
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...