Giúp sầu riêng xuất ngoại

Thứ Ba, ngày 27/12/2022 | 07:46

Cấp mã số vùng trồng là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện tại và tương lai. Do đó, ngành chuyên môn xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, đang tích cực hỗ trợ các nhà vườn xây dựng mã số vùng trồng cho cây sầu riêng để từng bước đạt được các yêu cầu xuất khẩu.

Ngành chuyên môn xã Trường Long A đang hoàn thiện quy trình đăng ký mã vùng trồng sầu riêng cho bà con nông dân trong xã.

Với diện tích khoảng 25ha trồng sầu riêng, nhà vườn ở ấp Trường Hiệp, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, mỗi năm cung ứng cho thị trường gần 630 tấn trái. Tuy nhiên, phần lớn sản lượng đều bán dưới dạng trái thô, giá cả thị trường thường xuyên không ổn định.

Ông Trần Văn Muôn, Trưởng ấp Trường Hiệp chia sẻ, mấy năm qua người dân trồng sầu riêng ở đây phải “vật lộn” với bài toán giá cả. Hiểu được hết nỗi lo của nông dân và tầm quan trọng của việc xây dựng mã số vùng cho cây ăn trái để xuất khẩu, vì thế, khi có kế hoạch triển khai xây dựng mã số vùng trồng cho cây sầu riêng tại xã, ông đã mạnh dạn đăng ký và vận động bà con cùng tham gia.

“Làm được mã số vùng trồng thì cây sầu riêng sẽ đủ điều kiện để xuất khẩu, khi đó doanh nghiệp sẽ mạnh dạn ký kết hợp đồng bao tiêu với nông dân. Người hưởng lợi sẽ là nông dân, vì biết trước được sản phẩm của mình được thu mua với giá bao nhiêu để cân đối sản xuất. Hạn chế được tình trạng đầu tư nhiều nhưng giá bán thấp dẫn đến thua lỗ”, ông Muôn chia sẻ thêm.

Một số nhà vườn trồng sầu riêng trên địa bàn xã Trường Long A cho biết, sầu riêng được mệnh danh là vua của các loại trái cây, do giá trị cao gấp nhiều lần so với những loại trái cây khác nên chỉ cần đầu ra ổn định là người dân sống khỏe. Tuy nhiên, do đa phần sản lượng sầu riêng của nước ta tiêu thụ nội địa hoặc xuất theo đường tiểu ngạch nên giá trị thấp. Nhưng khi được xuất khẩu chính ngạch, giá bán sẽ được cải thiện.

Theo thống kê, tổng diện tích trồng cây ăn trái trên địa bàn xã Trường Long A là 532ha, trong đó diện tích trồng sầu siêng là 167ha. Hiện nay, ngành chức năng địa phương đang lên kế hoạch đăng ký mã vùng trồng cho 5/10 ấp với diện tích 99ha. Thời điểm hiện tại đã lấy tọa độ cho mã vùng trồng được 25ha ở ấp Trường Hiệp, còn lại 74ha tiếp tục thực hiện lấy tọa độ trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Văn Nhịn, Bí thư Đảng ủy xã Trường Long A cho biết, tham gia xây dựng mã số vùng trồng, bà con được các cán bộ ở xã hướng dẫn ghi chép nhật ký xử lý phân, thuốc và các cách chăm sóc cho vườn đạt năng suất, hiệu quả theo tiêu chuẩn. Việc giám sát, đảm bảo kỹ thuật được các cán bộ nông nghiệp địa phương thường xuyên thực hiện, từ đó có thể kịp thời tháo gỡ những khó khăn của bà con.

“Được cấp mã vùng trồng đồng nghĩa với việc đầu ra nông sản rộng mở, từ đó nâng cao thu nhập của người dân. Thời gian tới, bà con ở những ấp đăng ký mã vùng trồng sẽ chuyển sang trồng các loại sầu riêng chất lượng cao để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện nay, Việt Nam đã ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc nên đây sẽ là thị trường tiêu thụ chính mà xã đang hướng tới”, ông Nhịn cho hay. 

Theo Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Hậu Giang, với tầm quan trọng của khoa học công nghệ và nhu cầu tiêu dùng trong nước, xuất khẩu ngày càng cao và đòi hỏi khắt khe về sản phẩm an toàn, phải truy được nguồn gốc nên những năm gần đây, từ các nguồn kinh phí khuyến nông, ngành nông nghiệp tỉnh luôn quan tâm xây dựng những mô hình hướng tới những sản phẩm nông nghiệp phải đạt những tiêu chuẩn an toàn như VietGAP, GlobalGAP và phải có mã số vùng trồng. Chính vì thế, trồng sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu không chỉ cải thiện kinh tế cho nhà vườn, mà còn giải được bài toán về đầu ra thời gian qua. Đây là động lực để nhà vườn tập trung sản xuất và phát triển diện tích theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu từ doanh nghiệp và thị trường xuất khẩu. 

Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển từ nền nông nghiệp hóa học sang nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, phát triển dịch vụ và các ngành công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ nông nghiệp... đặt ra cho ngành nông nghiệp phải có sự đổi mới mạnh mẽ để phát triển. Do đó, trong xây dựng mô hình canh tác về nông nghiệp để chuyển giao đến người nông dân, ngành nông nghiệp luôn quan tâm đến những mô hình ứng dụng công nghệ, sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn và gắn với truy xuất nguồn gốc, liên kết bao tiêu đầu ra hướng tới phục vụ tốt cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, ổn định sản xuất nông nghiệp, hướng tới sự bền vững...

Bài, ảnh: YẾN LINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...