Gỡ khó trong tiêu thụ lúa gạo

Thứ Tư, ngày 05/03/2025 | 05:54

 

Gỡ khó trong tiêu thụ lúa gạo.mp3

 

Cơ quan chuyên môn đánh giá, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam trong thời gian gần đây đối mặt nhiều thách thức và dự báo còn tiếp diễn, từ đó đã có những tác động về giá bán lúa của nông dân tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi đang vào vụ thu hoạch lúa Đông xuân. Giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn là mối quan tâm của người trồng lúa và doanh nghiệp trong lúc này ?

Nông dân Hậu Giang thu hoạch lúa Đông xuân đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó, không có tình trạng ùn ứ tại ruộng.

Vụ lúa Đông xuân 2024-2025, nông dân các tỉnh, thành phía Nam đã xuống giống được hơn 1,9 triệu héc-ta, riêng vùng ĐBSCL gieo sạ hơn 1,5 triệu héc-ta; hiện diện tích thu hoạch đạt hơn 518.000ha. Qua ghi nhận tại nhiều tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, nông dân đã, đang thu hoạch lúa Đông xuân kém vui vì giá bán lúa ở mức thấp. Cụ thể, giá bán lúa tươi tại ruộng của một số giống chủ yếu như OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8,… dao động từ 6.300-6.500 đồng/kg, giảm 1.400-1.700 đồng/kg so với cùng kỳ. Trong khi giá bán lúa giảm nhưng giá vật tư nông nghiệp có xu hướng tăng, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và đời sống người trồng lúa.

Vì sao giá lúa gạo giảm ?

Qua đánh giá của cơ quan chuyên môn và nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước thì nguyên nhân chính làm cho giá lúa nguyên liệu tại vùng ĐBSCL đang giảm, nhất là đối với các giống lúa thường là do ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu khi giá gạo xuất khẩu giảm.

Theo số liệu cập nhật của Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), sản lượng xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm nay của Việt Nam đạt 1,1 triệu tấn, mang về giá trị 613 triệu USD, tăng 5,9% về khối lượng nhưng giảm 13,6% về giá trị so với cùng kỳ. Đặc biệt, giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm nay của Việt Nam giảm 18,3% so với cùng kỳ.

 Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường - Bộ NN&MT, thông tin: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm từ khoảng 620 USD/tấn vào cuối năm ngoái xuống còn 500 USD/tấn. Nguyên nhân là do Ấn Độ nối lại hoạt động xuất khẩu và sản lượng cải thiện từ các nước sản xuất gạo khác, từ đó dẫn đến tình trạng nguồn cung toàn cầu tăng cao so với nhu cầu nên gây áp lực lên giá bán. Do đó, có tình trạng các nước nhập khẩu gạo chờ giá giảm, ép giá doanh nghiệp.

Ông Đỗ Hải Nam, đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho hay: Ngoài thị trường Ấn Độ thì nhiều nhà nhập khẩu gạo tại Philippines đã tạm hoãn việc mua khoảng 350.000 tấn gạo từ Việt Nam và đang đàm phán lại hợp đồng sau khi giá gạo giảm mạnh. Trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 2 thị trường xuất khẩu gạo giảm mạnh về sản lượng và giá trị là Philippines đạt sản lượng 224.000 tấn (giảm 20,2%), giá trị 125 triệu USD (giảm 35,5%); còn tại Campuchia, sản lượng đạt 3.465 tấn (giảm 47,5%) và giá trị 2,1 triệu USD (giảm 47,8%).

Theo ước tính, tổng cung gạo toàn cầu trong tháng 2 vừa qua đạt hơn 712 triệu tấn, cao hơn 9,2 triệu tấn so với năm trước, trong khi mức tiêu thụ toàn cầu ước đạt 530 triệu tấn; từ đó kéo theo giá gạo giảm trên toàn cầu, điển hình là Thái Lan giảm 10-11%, Việt Nam giảm 6%…

Đề xuất doanh nghiệp tăng cường thu mua tạm trữ lúa để gỡ khó cho nông dân vùng ĐBSCL đang vào vụ thu hoạch rộ lúa Đông xuân 2024-2025.

Tăng cường thu mua tạm trữ lúa

Trước tình hình giá lúa gạo đang ở mức thấp như hiện nay thì một trong những giải pháp được ngành chức năng của Trung ương và địa phương đề xuất là doanh nghiệp xem xét tăng cường thu mua lúa tạm trữ để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho người dân. Ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ NN&MT, cho biết: Hàng tháng thì cơ quan chuyên môn đều tính toán được tổng số lượng lúa gạo có được tại vùng ĐBSCL là bao nhiêu, trong đó ngoài lượng gạo cần xuất khẩu thì lượng lúa gạo tiêu thụ trong nước cần có kế hoạch thu mua tạm trữ cụ thể để hạn chế thiệt hại cho nông dân, nhất là trước diễn biến thị trường tiêu thụ hiện nay thì công tác thu mua tạm trữ là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, các doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu lúa gạo trong nước có thể chủ động đăng ký với các địa phương có vùng lúa nguyên liệu về số lượng có thể mua tạm trữ lúa cho nông dân, từ đó giúp công tác điều tiết và tiêu thụ mặt hàng lúa gạo được thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Liên quan đến vấn đề thu mua tạm trữ lúa và đề xuất giải pháp lâu dài, ông Trương Mạnh Linh, Giám đốc điều hành ngành gạo, Tập đoàn Tân Long, đề xuất: Các ngành có liên quan của Trung ương và địa phương cần có những chính sách ưu đãi hơn để các doanh nghiệp xuất khẩu gạo có điều kiện hỗ trợ người nông dân trong việc thu mua và tạm trữ nguồn hàng lúa gạo trước thị trường nhiều biến động có bất lợi cho doanh nghiệp và người trồng lúa như hiện nay. Bên cạnh đó là kiến nghị các địa phương vùng ĐBSCL cần tăng cường khuyến khích nông dân sản xuất lúa theo hướng chất lượng cao như đề án 1 triệu héc-ta của Chính phủ gắn với tăng cường sử dụng giống lúa thơm, lúa cao sản theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; qua đây tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản,… từ đó hạn chế tình trạng phụ thuộc lớn vào một vài thị trường, khi có biến động về cung vượt cầu như hiện nay thì dễ bị ép giá thấp cho mặt hàng gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu mua lúa tạm trữ, hiện Bộ NN&MT đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo 11 ngân hàng thương mại tại vùng ĐBSCL nghiên cứu, tính toán giãn cách ngạch cho vay và bố trí nguồn vốn tín dụng cho các doanh nghiệp có năng lực, có hệ thống kho chứa logistics vay vốn để thu mua lúa gạo tạm trữ do thị trường đang biến động theo hướng bất lợi cho nông dân và doanh nghiệp. Ngoài doanh nghiệp thì ngân hàng cũng xem xét hỗ trợ cho nông dân vùng ĐBSCL vay vốn với lãi suất ưu đãi để tạo điều kiện cho bà con tái sản xuất trong vụ lúa Hè thu và Thu đông năm nay.  

Ngoài các giải pháp trên thì từ việc xác định được nguyên nhân dẫn đến giá lúa nguyên liệu đang ở mức thấp so với cùng kỳ (năm 2024 sốt giá do Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo) nhưng vẫn ở mức cao so với nhiều năm trước đó; vì vậy, Bộ NN&MT đề nghị các địa phương vùng ĐBSCL cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực trạng thị trường hiện nay để người dân nắm bắt được tình hình và nhận được sự chia sẻ, đồng thời bà con yên tâm tiếp tục đẩy mạnh sản xuất vụ Hè thu và những vụ tiếp theo, không vì giá thấp mà chuyển đổi sang cây trồng khác sẽ ảnh hưởng đến sản lượng lúa cả năm.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thông tin: Giống như nhiều tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, hiện nông dân Hậu Giang đã, đang vào vụ thu hoạch lúa Đông xuân, trong đó có một số giống lúa nông dân bán với giá thấp hơn so với cùng kỳ. Nhưng nhìn chung, tình hình tiêu thụ tương đối ổn định, lúa thu hoạch đến đâu, thương lái mua hết đến đó, không có tình trạng ùn ứ, không tiêu thụ được nên cũng tạo tâm lý an tâm cho bà con. Đối với vụ lúa Hè thu và Thu đông thì địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo xuống giống đạt theo kế hoạch và lịch thời vụ đã ban hành. Bên cạnh đó là tăng cường kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất theo quy trình vùng lúa chất lượng cao, đặc biệt là tăng cường vai trò của các hợp tác xã, tổ chức nông dân trong việc kết nối với doanh nghiệp gắn với tiêu thụ lúa gạo.

Ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ NN&MT, đề nghị ngành chức năng các địa phương vùng ĐBSCL thường xuyên tăng cường giám sát thị trường và thanh tra, kiểm tra việc mua bán của doanh nghiệp đầu mối, thương lái để tránh tình trạng lợi dụng thị trường khó khăn mà ép giá lúa nông dân. Đối với các hiệp hội, công ty, doanh nghiệp liên quan đến ngành hàng lúa gạo thì ngoài thị trường truyền thống cần chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường mới, đồng thời tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để tạo sự an tâm cho người trồng lúa. 

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hậu Giang tập trung phát triển cây ăn trái chủ lực và tiềm năng

07:48 05/03/2025

(HG) - Nhằm thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh trong thời gian tới là thực hiện thay trục (xoay trục). Cụ thể, đổi mới tư duy về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp từ lúa - cây ăn trái - thủy sản sang cây ăn trái - lúa - thủy sản.

Thi đua thực hiện Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường

07:47 05/03/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa có kế hoạch Phát động phong trào thi đua Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2025.

Bảo vệ đàn vật nuôi hiệu quả trong mùa nắng nóng

05:36 05/03/2025

Những ngày này, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống một số bệnh nguy hiểm ở động vật, vì đang vào cao điểm mùa nóng nên nguy cơ dịch bệnh xảy ra rất cao.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo

17:27 04/03/2025

(HGO) - Sáng ngày 4-3, ông Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa Đông xuân 2024-2025. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh.

Ra mắt Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật nhà nông

06:27 04/03/2025

(HG) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Hội Nông dân xã Long Bình, thị xã Long Mỹ vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật nhà nông ứng dụng công nghệ, tổ khuyến nông cộng đồng, học tập và làm theo Bác”.

Thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 từ ngày 1-3

07:28 03/03/2025

(HG) - Theo kế hoạch thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2025 trên địa bàn tỉnh được ngành nông nghiệp tỉnh mới ban hành thì thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1-3 đến ngày 31-3-2025.

Kỳ vọng từ đề án lúa chất lượng cao

07:18 03/03/2025

Huyện Vị Thủy đã và đang triển khai nhiều phần việc để thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (đề án), bước đầu mang lại nhiều hiệu quả cho bà con nông dân.

Thu hoạch hơn 8.000ha lúa Đông xuân

13:13 02/03/2025

(HG) - Đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được hơn 8.000ha trong tổng số hơn 73.766ha lúa Đông xuân, với năng suất bình quân đạt 7,6 tấn/ha. Trong đó, tại vùng hạn, mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ bà con thu hoạch xong lúa Đông xuân nhờ gieo sạ sớm theo khuyến cáo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp tỉnh. Hiện tại, huyện Châu Thành A là địa phương có diện tích lúa Đông xuân được thu hoạch nhiều nhất, với gần 5.000ha, năng suất bình quân 7,64 tấn/ha; kế đến là huyện Vị Thủy với diện tích đã thu hoạch hơn 1.200ha, năng suất bình quân đạt 7,8 tấn/ha.

Kết nối cung cầu sản phẩm giữa Hậu Giang và Kiên Giang

05:38 27/02/2025

(HG) - Chiều ngày 26-2, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Sở Công thương tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở Công thương tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa tỉnh Kiên Giang và Hậu Giang nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực của Hậu Giang đến với thị trường Kiên Giang và ngược lại.

Giá lươn giống ở mức cao

08:39 25/02/2025

(HG) - Nhiều hộ chuyên sản xuất và cung ứng lươn giống trên địa bàn tỉnh cho biết, thông thường từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, lươn giống mẹ ít sinh sản nên nguồn cung lươn con giống cho thị trường bị thiếu hụt đáng kể, từ đó mà giá bán lươn giống luôn ở mức cao.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Philippines chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nguồn nước tại Hậu Giang

18:20 05/03/2025

(HGO) - Chiều ngày 5-3, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Philippines do ông Santiago, Tỉnh trưởng tỉnh Agusan và ông Arman, Chánh Văn phòng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang để tìm hiểu tiềm năng,

Hạ tầng Khu Công nghệ số tỉnh phải đồng bộ, khang trang

17:30 05/03/2025

(HGO) - Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, vừa có buổi khảo sát Khu Công nghệ số tỉnh vào chiều ngày 5-2.

Thông qua phương án thiết kế dự án Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc

16:52 05/03/2025

(HGO) - Chiều ngày 5-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa có buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và đơn vị tư vấn để nghe báo cáo phương án thiết kế dự án khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

16:12 05/03/2025

(HGO) - Sáng ngày 5-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm.