Hậu Giang nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp cực kỳ nguy hiểm
(HG) - Qua kết quả kiểm tra mục trắc vật liệu cháy ở những vùng trọng điểm tại các khu rừng thuộc huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ của ngành kiểm lâm tỉnh mới đây thì lớp thực bì, dây leo trong rừng đã chết và rất khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Bên cạnh đó, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tình hình nắng nóng, khô hạn, xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiệt độ vào buổi trưa thường xuyên ở mức 360C-380C.
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đã và đang tăng cường kiểm tra liên ngành để bảo vệ rừng và PCCCR tại đơn vị.
Do đó, để chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh quyết định nâng cấp cảnh báo cháy rừng từ cấp IV (cấp nguy hiểm) lên cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) trên tất cả các khu rừng trong tỉnh kể từ ngày 3-5.
Ngoài nâng cấp dự báo cháy rừng, Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) các huyện, xã, phường, thị trấn có rừng và đơn vị chủ rừng trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân về PCCCR; thường xuyên vận hành các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cũng như bố trí máy chữa cháy ở các khu vực trọng điểm, điều động lực lượng chữa cháy rừng tại chỗ luôn trong tư thế sẵn sàng, đảm bảo kịp thời chữa cháy khi xảy ra sự cố. Mặt khác, thường xuyên tổ chức tuần tra liên ngành về bảo vệ rừng gắn với công tác huấn luyện thao tác chữa cháy rừng và thực tập chữa cháy rừng tại đơn vị; đồng thời quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để người dân sử dụng lửa trong rừng, gần rừng trong sinh hoạt, vệ sinh đồng ruộng, khai thác mật ong… Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp ra vào rừng trái phép, đúng theo quy định của pháp luật. Đặc biệt là nghiêm túc tổ chức ứng trực cháy rừng xuyên suốt 24/24 kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ.
Qua kiểm tra thực tế mới đây thì lớp thực bì, dây leo tại nhiều khu rừng trọng điểm của tỉnh đã chết và rất khô, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.
Người đứng đầu các địa phương có rừng và đơn vị chủ rừng nếu không kịp thời triển khai thực hiện các biện pháp PCCCR, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật theo quy định.
Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC
- Giải ngân 500 triệu đồng cho nông dân huyện Phụng Hiệp phát triển vườn sầu riêng
- Quê hương Tân Hòa ngày càng phát triển
- Dự kiến lễ hội “Khóm Cầu Đúc Hậu Giang” diễn ra từ ngày 5 đến 7-7 tới
- Hậu Giang chia sẻ nhiều kinh nghiệm tại Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”
- Về việc kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu Nguyễn Chí Thanh, thành phố Vị Thanh
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
- 5 năm học, tại Hậu Giang xảy ra 99 vụ bạo lực học đường, Sở GD&ĐT tổ chức hội thảo tìm giải pháp hạn chế, ngăn chặn...
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Bi sắt Hậu Giang đoạt huy chương bạc giải quốc gia
- Kịch tính vòng bảng Champions League 2023-2024
- Nhân rộng mô hình hiệu quả
- Đề xuất Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc, giá cao nhất lên 3.612,22 đồng/kWh