Thứ Năm, ngày 13/10/2022 | 07:45
Mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới (NTM); tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, đã và đang có nhiều cố gắng để hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM vào cuối năm nay.
Ngành chức năng xã Hiệp Hưng thường xuyên quan tâm hỗ trợ kỹ thuật để giúp người dân sản xuất đạt hiệu quả.
Đường quê thay đổi
Những ngày này, khi chạy xe ở nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã Hiệp Hưng, nhất là tuyến Đường tỉnh 928, Hậu Giang 3, tuyến đường về trung tâm xã… thì dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân cùng cán bộ ấp, xã thực hiện phát quang hai bên đường nhằm tạo điểm nhấn cho quê hương sắp trở thành xã NTM. Đang cắt tỉa lại hàng rào cây xanh trước nhà cho tươm tất, ông Nguyễn Minh Thành, người dân ở ấp Quyết Thắng A, xã Hiệp Hưng, thông tin: “Tôi còn nhớ khoảng 3 năm trước, khi chính quyền địa phương phát động người dân trồng cây xanh, hoa kiểng trước nhà để làm hàng rào nhằm tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp thì lúc ấy chỉ có khoảng 70% bà con tham gia. Tuy nhiên, khi thấy những hộ tiên phong trồng cây xanh và nhiều loại hoa trước nhà trông rất đẹp mắt thì dần dần mọi người có nhà ở tuyến đường này đều làm theo, từ đó đã khắc phục được tình trạng trồng hoa kiểng bị đứt khúc, đứt quãng, không đều; nhờ vậy đã tạo được điểm nhấn cho quê hương như hôm nay”.
Để có được hàng rào trước nhà xanh đẹp và thường xuyên trổ bông thì gia đình ông Thành cũng như nhiều bà con chung ấp phải mất khoảng 5-6 năm chăm sóc. Tuy có cực công lúc đầu nhưng đổi lại là bây giờ bà con có được niềm vui rất lớn khi nhìn thấy những hàng bông với nhiều màu sắc thi nhau đua nở chạy dài trên khắp đường quê, từ đó đã góp phần làm xua tan đi nỗi vất vả sau những ngày lao động mệt nhọc. Đặc biệt là góp phần quan trọng trong việc giúp địa phương đạt và giữ vững tiêu chí về môi trường trong xây dựng xã NTM.
Không chỉ tạo cảnh quan môi trường đẹp, mà bà con sống dọc tuyến đường liên ấp Mỹ Hưng, Lái Hiếu, Quyết Thắng và Quyết Thắng A (toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 6km) còn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện gắn đèn đường để chiếu sáng vào ban đêm. “Hàng tháng, mỗi gia đình chỉ góp vào 20.000 đồng để đóng tiền điện, nhưng đổi lại đường quê ở nông thôn được thắp sáng, từ đó đảm bảo an toàn giao thông cho bà con khi về đêm, đồng thời còn đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho xóm ấp. Bởi, từ khi có hệ thống đèn chiếu sáng đường quê vào ban đêm thì nạn trộm chó và ăn cắp vặt ở đây không còn. Hy vọng rằng, mô hình thắp sáng đường quê sẽ được địa phương nghiên cứu nhân rộng ra các ấp khác của xã để bà con cùng hưởng lợi”, ông Nguyễn Minh Thành, người dân ở ấp Quyết Thắng A, xã Hiệp Hưng, thông tin thêm.
Hiệp Hưng là một trong những xã có diện tích lớn của huyện Phụng Hiệp khi toàn xã có đến 13 ấp. Tuy nhiên, khi bắt tay vào xây dựng NTM, chính quyền địa phương đã tranh thủ mọi nguồn lực hỗ trợ từ các ngành, các cấp và sự đồng thuận, chung sức của người dân nên đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã như đường giao thông, thủy lợi, trường học, điện, trạm y tế xã,… được đầu tư mới và nâng cấp, sửa chữa đạt theo quy định của tiêu chí NTM. Qua đây, đã vực dậy và làm thay đổi mạnh mẽ cho bức tranh nông thôn Hiệp Hưng hôm nay rất khang trang. Điển hình là toàn xã hiện có 3/4 trường học đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định; tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu nước chủ động chiếm hơn 85% (khoảng 4.645ha trong tổng số 5.445ha); 100% tuyến đường liên ấp không còn lầy lội vào mùa mưa.
Sản xuất có trọng tâm
Cùng với phát triển cơ sở hạ tầng và cảnh quan môi trường nông thôn thì ngành chức năng xã Hiệp Hưng còn quan tâm phát triển sản xuất nhằm không ngừng nâng cao nguồn thu nhập, giảm nghèo hiệu quả cho người dân. Theo chia sẻ của lãnh đạo xã Hiệp Hưng thì thế mạnh của địa phương là sản xuất nông nghiệp, trong đó lúa, mía, cây ăn trái và trồng rau màu là những sản phẩm nông sản chủ lực của xã. Do đó, thời gian qua, ngành chức năng xã tiến hành quy hoạch các vùng sản xuất theo hướng phù hợp với từng loại cây trồng, vật nuôi, đồng thời vận động người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, nhất là việc chuyển từ cây mía tại những vùng trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái được người dân thực hiện mạnh mẽ trong những năm gần đây.
Ông Nguyễn Văn Hó, ở ấp Lái Hiếu, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, cho hay: “Nhằm đa dạng sản phẩm nông nghiệp nên gia đình tôi có 1,4ha trồng xoài, gồm: xoài cát Hòa Lộc và xoài Đài Loan; đồng thời trồng 2ha mía nhưng chỉ bán mía chục (mía làm nước giải khát) và hàng năm nuôi hơn 100 con heo thịt. Từ những sản phẩm nông nghiệp trên, hàng năm gia đình tôi có nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ngoài gia đình tôi thì nhiều bà con ở đây cũng chuyển từ đất mía kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái cho nguồn thu nhập cao”.
Ông Huỳnh Văn Út, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng, cho biết: Ngoài quy hoạch vùng và đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất thì địa phương còn quan tâm thành lập được 2 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động rất hiệu quả; đồng thời thực hiện được 2 mã truy xuất nguồn gốc vùng trồng đối với cây sương sáo và xây dựng 5ha chanh không hạt sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Mặt khác, địa phương cũng xây dựng được 3 sản phẩm OCOP từ mắm cá đồng và sản phẩm chế biến từ cá sặc rằn. Với những giải pháp, cách làm trên đã tạo điều kiện thuận lợi về thị trường đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Qua khảo sát của ngành chức năng địa phương thì hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 54,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2021 chiếm 3,24%.
Theo đánh giá của ngành chức năng địa phương thì hiện xã Hiệp Hưng đã đạt 15/19 tiêu chí NTM, 4 tiêu chí chưa đạt còn lại gồm: cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo (xét theo hướng đa chiều), lao động và y tế. Trong đó, qua đánh giá của ngành chức năng xã Hiệp Hưng thì tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa là tiêu chí nặng nhất. Bởi, để được công nhận tiêu chí này thì xã phải đầu tư mới 12 nhà văn hóa ấp và một trung tâm văn hóa - thể thao xã.
Ông Huỳnh Văn Út, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng, cho biết thêm: “Đối với 12 nhà văn hóa ấp, hiện ngành chức năng xã đã tiến hành thu hồi đất và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xong, giờ chỉ chờ bố trí vốn để thực hiện công tác đấu thầu và tổ chức thi công. Về tiêu chí y tế, hiện các đơn vị đoàn thể của xã, ấp tiến hành vận động người dân mua 2.500 thẻ bảo hiểm y tế để được công nhận tiêu chí; riêng về tiêu chí hộ nghèo và lao động thì địa phương đang chờ hướng dẫn thực hiện của ngành chức năng có liên quan để tiến hành rà soát đúng theo quy định. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, cùng người dân xã Hiệp Hưng đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM vào cuối năm nay. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu trên thì xã cũng rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các ngành chức năng của tỉnh, huyện, nhất là về nguồn vốn thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa...
Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...