Thứ Năm, ngày 03/11/2022 | 08:45
Với mục tiêu đẩy mạnh tính liên kết gắn với chuỗi giá trị trong sản xuất để tạo ra vùng canh tác tập trung nhằm cung ứng sản lượng hàng hóa đủ lớn và đạt chất lượng theo nhu cầu của thị trường; thời gian qua, mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Châu Thành A đã có nhiều bước đi đột phá cho những mục tiêu trên.
Nhiều HTX Nông nghiệp của huyện Châu Thành A sản xuất lúa đạt chuẩn VietGAP và ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào canh tác đã mang lại hiệu quả tích cực cho thành viên.
Châu Thành A là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong đó lúa là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương khi có diện tích khoảng 8.000ha. Do đó, việc phát triển mô hình kinh tế tập thể trên cây lúa luôn được ngành chức năng huyện quan tâm bằng việc vận động bà con thành lập các mô hình tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) để cùng nhau liên kết phát triển, cũng như được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ khoa học kỹ thuật đến đầu tư cơ sở hạ tầng.
Điển hình như HTX Nông nghiệp Hiếu Lực, ở ấp Trường Hòa A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A. Được thành lập vào năm 2016, từ đó đến nay, lãnh đạo HTX luôn tổ chức sản xuất và hoạt động kinh doanh có hiệu quả nên hàng năm, HTX đều mang lại nguồn lợi nhuận hấp dẫn cho bà con xã viên. Hiện tại, HTX thực hiện 4 loại hình dịch vụ là cung ứng lúa giống, liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra (dịch vụ thu gom lúa), dịch vụ lưu kho (lúa khô) và cung ứng lúa hàng hóa (lúa tươi), bán buôn gạo các loại. Chính nhờ hoạt động và liên kết sản xuất có hiệu quả nên số lượng thành viên và diện tích sản xuất lúa của HTX ngày càng tăng.
Ông Đặng Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Hiếu Lực, thông tin: “Khi mới thành lập, HTX chỉ có 11 thành viên, với 11ha đất sản xuất lúa. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là khi bà con thấy được những lợi ích thiết thực khi tham gia vào mô hình kinh tế tập thể nên số lượng thành viên của HTX hiện là 57 người, diện tích sản xuất lúa tăng lên hơn 100ha. Hàng năm, HTX đều hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra và đảm bảo được lợi ích cho các thành viên”.
Từ khi thành lập đến nay, HTX Nông nghiệp Hiếu Lực luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ về chuyển giao khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa hiệu quả từ ngành chức năng của tỉnh, huyện, nhất là mô hình sản xuất lúa theo Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) như mô hình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”. Hiện hàng năm, HTX đều tổ chức cho thành viên sản xuất theo mô hình lúa an toàn từ 30-40ha nhằm tạo ra sản phẩm sạch để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời cũng đảm bảo sức khỏe cho nông dân trực tiếp canh tác. Đặc biệt, vào cuối năm 2021 vừa qua, HTX cho ra sản phẩm gạo sạch mang thương hiệu Hương Quê. Riêng 6 tháng đầu năm nay, HTX đã tổ chức bao tiêu được 410ha lúa của thành viên HTX và hộ nông dân liên kết bên ngoài. Bên cạnh đó là cung ứng khoảng 56 tấn lúa giống các loại và số lượng gạo đã bán ra thị trường khoảng 30 tấn, trong đó gạo thơm Hương Quê chiếm số lượng nhiều khi tiêu thụ từ 3-4 tấn/tháng.
“Tới đây, HTX tiếp tục mở rộng địa bàn đầu tư và tiêu thụ lúa các loại của thành viên, cũng như bà con trong và ngoài tỉnh. Đồng thời thực hiện đăng ký bảo hộ logo HTX và triển khai thực hiện các hợp phần theo danh mục đầu tư thực hiện Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030” của HTX”, ông Lực thông tin thêm.
Giống như HTX Nông Nghiệp Hiếu Lực thì HTX Nông nghiệp Phước Trung, ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A cũng đã và đang đẩy mạnh phát triển sản xuất lúa với các thành viên, trong đó chú trọng đến việc sản xuất lúa theo hướng an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu; đồng thời không ngừng liên kết hợp tác với bà con bên ngoài để gia tăng diện tích sản xuất nhằm tạo ra sản lượng hàng hóa đủ lớn cho nhu cầu doanh nghiệp.
Ông Hà Minh Triều, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Trung, phấn khởi cho hay: “Vào đầu năm nay, bà con HTX vui mừng khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn VietGAP trên diện tích 100ha (sản lượng dự kiến cung ứng cho thị trường khoảng 2.250 tấn/năm) tại ấp Trường Thọ A và Trường Phước A thuộc xã Trường Long Tây. Từ khi bà con có giấy chứng nhận sản xuất lúa đạt chuẩn VietGAP thì HTX luôn gặp thuận lợi trong quá trình tìm đối tác, đồng thời nâng cao giá trị hạt lúa, từ đó tăng thu nhập cho bà con. Ngoài diện tích lúa đạt chuẩn VietGAP thì HTX Phước Trung còn liên kết sản xuất khoảng 300ha lúa hàng hóa để cung ứng cho thị trường; đặc biệt, trong quá trình sản xuất, bà con đã áp dụng mạnh mẽ việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, nhất là sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, từ đó làm giảm ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả canh tác trên cùng diện tích”.
Không chỉ được chuyển giao mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật mà nhiều HTX trên địa bàn huyện Châu Thành A còn được hỗ trợ cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất và kinh doanh được hiệu quả hơn. Điển hình như tại HTX Phước Lộc, ở ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A, từ nguồn vốn của Dự án VnSAT, ngành chức năng huyện Châu Thành A đã tạo điều kiện để đầu tư cho HTX 4 lò sấy lúa (công suất sấy một ngày 100 tấn lúa), một nhà kho (sức chứa gần 2.000 tấn lúa khô) và cùng nhiều trang thiết bị máy móc khác để phục vụ sản xuất.
Nhiều thành viên của HTX Phước Lộc cho biết, từ khi được đầu tư lò sấy lúa và nhà kho đến nay thì việc buôn bán lúa của thành viên HTX cũng như bà con bên ngoài đỡ phần áp lực. Bởi trước đây, khi thu hoạch lúa xong thì nông dân thường phải bán lúa tươi ngay tại ruộng nên đôi khi bị “cò lúa” ép giá. Còn bây giờ, nếu không phải giá thì nông dân sẽ sấy lúa khô rồi đem trữ vào kho chờ giá hợp lý mới bán.
Theo đánh giá của ngành chức năng có liên quan của huyện Châu Thành A, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Huyện ủy và UBND huyện, cùng công tác phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn huyện, cũng như sự đồng lòng, tham gia tích cực của người dân nên mô hình kinh tế tập thể của huyện ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả. Cụ thể đến thời điểm này, toàn huyện có 76 THT và 21 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; trong đó số lượng thành viên của THT là 1.316 người, còn thành viên của HTX là 1.207 người.
Chia sẻ tại buổi thăm HTX Phước Lộc, ở ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long A vào tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang mang lại cho bà con xã viên, cũng như những hộ dân liên kết bên ngoài. Trong đó, đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và khoa học kỹ thuật, nhất là nhân rộng những mô hình hoạt động, kinh doanh có hiệu quả để mô hình kinh tế tập thể của huyện Châu Thành A nói riêng và của tỉnh nói chung ngày càng phát triển. Đặc biệt là đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ số để hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại theo lợi thế của địa phương…
Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...