Hướng đến mô hình nấm mối đen công nghệ cao

Thứ Ba, ngày 13/05/2025 | 08:09

 

Hướng đến mô hình nấm mối đen công nghệ cao.mp3


Nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch trình diễn mô hình trồng sản xuất nấm mối đen tại nông hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và chế biến bánh phồng nấm mối. Đây là một trong những bước đi cụ thể, thiết thực trong lộ trình phát triển Khu NNƯDCNC Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Người dân tham quan mô hình trồng nấm mối đen tại Khu NNƯDCNC Hậu Giang.

Tầm nhìn dài hạn trong chiến lược

Kế hoạch phát triển Khu NNƯDCNC tỉnh Hậu Giang không chỉ đơn thuần là một dự án phát triển hạ tầng hay thử nghiệm kỹ thuật, mà là một phần trong định hướng chiến lược nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông sản. Khu nông nghiệp này sẽ là nơi quy tụ các mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng đồng bộ các thành tựu khoa học công nghệ trong tất cả các khâu: từ giống, quy trình canh tác, thu hoạch đến chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

Trong giai đoạn đầu, tỉnh xác định việc xây dựng mô hình sản xuất nấm mối đen ứng dụng công nghệ cao là một bước đi cụ thể, có trọng tâm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung. Đây là loại nấm quý có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao, đang ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng. Việc chủ động đầu tư vào nghiên cứu và thử nghiệm quy trình sản xuất nấm mối đen trong điều kiện nhà màng, nhà lưới không chỉ mở ra hướng đi mới cho ngành nấm, mà còn thể hiện quyết tâm của Hậu Giang trong việc ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp một cách bài bản.

Theo kế hoạch, mô hình sẽ được triển khai trong năm 2025 tại Khu NNƯDCNC và tại một hộ dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi điểm mô hình sử dụng 2.000 phôi nấm mối đen và trồng trong nhà với diện tích 30m². Nhà trồng được thiết kế khép kín, trang bị hệ thống điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, máy tạo ẩm và cảm biến kết nối qua điện thoại di động.

Toàn bộ quá trình sản xuất nấm sẽ được thực hiện trong nhà trồng được thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Hệ thống được điều khiển tự động thông qua cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, có thể giám sát và điều chỉnh qua ứng dụng điện thoại. Điều kiện môi trường bên trong nhà trồng được kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo duy trì nhiệt độ lý tưởng từ 26-280C và độ ẩm trên 85%, tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển của nấm. Dự kiến, với 2.000 phôi nấm, mô hình có thể cho năng suất 350kg nấm tươi/vụ. Sau khi trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận ước tính khoảng từ 1,5-1,8 triệu đồng/vụ, chưa kể giá trị gia tăng từ các sản phẩm chế biến.

Bên cạnh việc sản xuất nấm mối đen tươi, năm nay, Ban quản lý Khu NNƯDCNC còn hướng tới sản xuất các sản phẩm chế biến sâu từ nấm mối, cụ thể là bánh phồng nấm mối. Sản phẩm này sẽ được Ban quản lý Khu NNƯDCNC phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang thực hiện, với quy mô thử nghiệm 15kg nấm sơ chế, dự kiến cho ra khoảng 100kg bánh thành phẩm.

Tạo tiền đề nhân rộng và phát triển chuỗi giá trị

Với đặc tính dễ trồng, cho năng suất cao, có thể canh tác quanh năm trong nhà và dễ bảo quản, nấm mối đen đang được xem là một trong những loại nấm có tiềm năng phát triển lớn. Sản phẩm nấm không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao, mà còn có thể chế biến thành nhiều dạng khác nhau, phục vụ đa dạng nhu cầu thị trường. Vì vậy, việc đầu tư bài bản vào sản xuất và chế biến nấm sẽ giúp gia tăng giá trị nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Do đó, mục tiêu lớn nhất của mô hình là kiểm chứng hiệu quả kỹ thuật, kinh tế trong điều kiện thực tế tại địa phương, từ đó tạo cơ sở để nhân rộng, chuyển giao kỹ thuật đến các hộ dân và đơn vị sản xuất trong tỉnh.

Mô hình được thiết kế như một mô hình mẫu vừa là điểm trình diễn, vừa là nơi học tập thực tế cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thông qua mô hình, người dân có thể tiếp cận quy trình sản xuất nấm hiện đại, tiết kiệm chi phí, kiểm soát tốt dịch bệnh và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, đây cũng là dịp để kiểm tra tính phù hợp của mô hình với điều kiện địa phương, từ đó điều chỉnh công nghệ cho phù hợp trước khi triển khai trên quy mô lớn.

Dù chỉ mới ở giai đoạn chuẩn bị triển khai, mô hình này hứa hẹn sẽ tạo ra cú hích mới cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà, vừa góp phần tăng thu nhập cho nông dân, vừa nâng cao chất lượng và thương hiệu nông sản Hậu Giang. Trong tương lai, khi mô hình được tổng kết, hoàn thiện và nhân rộng, Hậu Giang có thể kỳ vọng xây dựng thành công vùng sản xuất nấm mối đen công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Y.LINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Khởi công 4 cây cầu nông thôn ở “xã an toàn khu”

06:21 03/06/2025

(HG) - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổ chức VESAF (Hoa Kỳ) vừa phối hợp với UBND xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ) tổ chức khởi công 4 cây cầu nông thôn. Kinh phí xây dựng mỗi cây cầu theo hình thức nhà tài trợ hỗ trợ 50%, còn lại địa phương đối ứng 50%.

Huyện Châu Thành xảy ra 18 điểm sạt lở bờ kênh

06:20 03/06/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa xảy ra vụ sụp đất, sạt lở bờ kênh.

Kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm để xác minh thông tin phản ánh của người dân về hình ảnh heo bệnh

15:44 02/06/2025

(HGO) - Sau khi nhận được Công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân có liên quan trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 2-6, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hậu Giang do ông Trịnh Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương.

Tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai

07:42 30/05/2025

(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Thành phố Ngã Bảy: 250 hộ dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

06:13 30/05/2025

(HG) - Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và sản phẩm địa phương, thời gian qua, thành phố Ngã Bảy đã triển khai hỗ trợ 250 hộ dân mở tài khoản và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Felix Việt Nam; sàn buudien.vn…

Tổ khuyến nông cộng đồng có nhiều đóng góp thực hiện Đề án lúa chất lượng cao

06:03 30/05/2025

(HG) - Sáng ngày 29-5, Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ

Ghi nhận hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh

18:27 27/05/2025

(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh ghi nhận có hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh; trong đó, rệp sáp ghi nhận gần 90ha, bệnh héo đỏ lá do vi-rút có 41ha và bệnh thói nõn gần 11ha. Hiện hầu hết các diện tích khóm bị nhiệm bệnh đều ở mức độ nhẹ và phân bố chủ yếu ở huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh.

Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

18:24 27/05/2025

Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.

Khởi động vụ tôm – lúa

10:18 27/05/2025

Nông dân xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã và đang bắt đầu thả nuôi lại vụ tôm - lúa.

Giá lúa Hè thu tăng nhẹ

10:00 27/05/2025

(HG) - Những ngày qua, giá lúa tươi đầu vụ Hè thu đã tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 380 được thương lái mua tại ruộng từ 5.300-5.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg;

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tháo gỡ vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội

06:22 03/06/2025

(HG) - Chiều ngày 2-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và rà soát đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Cuộc chiến chống hàng giả: Hậu Giang không đứng ngoài cuộc

05:21 03/06/2025

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang len lỏi vào đời sống, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, tỉnh Hậu Giang đang tăng cường các giải pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới thị trường lành mạnh và văn minh.

Bài 2: Không để vốn “nằm chờ”, cản bước phát triển

05:19 03/06/2025

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, Hậu Giang bước vào “cuộc đua” giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với kỳ vọng. Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, không để đồng vốn “nằm chờ”, cản bước phát triển.

Chủ động, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ then chốt, trọng tâm

05:19 03/06/2025

Trước yêu cầu từ Trung ương và thực tiễn địa phương, HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.