Hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở xã Trường Long Tây

Thứ Năm, ngày 22/09/2022 | 09:19

Với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, đang đẩy mạnh việc liên kết sản xuất gắn với đầu ra nông sản. Đây là hướng đi mới, tất yếu không thể thiếu trong phát triển nông nghiệp bền vững.

Mô hình nuôi lươn của ông Phạm Việt Dũng đang cho hiệu quả cao, hướng tới sẽ thành lập HTX.

Liên kết để phát triển

Ấp ủ ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương nên ông Phạm Việt Dũng, ở xã Trường Long Tây, thường dành thời gian rảnh mày mò, tìm hiểu các mô hình chăn nuôi hiệu quả để phát triển kinh tế. Trong một lần đến nhà người anh ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, thấy hào hứng với mô hình nuôi lươn không bùn tại đây, vậy là ông Dũng quyết tâm theo đuổi và áp dụng mô hình này.

Ông Dũng nhớ lại: “Ông anh tôi nuôi lươn hơn mười năm nay, tôi thấy thích và phù hợp nên quyết tâm học hỏi kinh nghiệm. Từ tập thay nước, cho ăn, tập làm quen cách nuôi lươn rồi về áp dụng cho ao nhà mình. Tôi nuôi vụ này là vụ thứ 4 rồi”.

Tại cơ sở nuôi lươn của ông Dũng, từ bể nuôi lươn đến việc cho ăn, thay nước được áp dụng theo mô hình khép kín. Nước được thay thường xuyên, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cho con lươn phát triển. Ông Dũng sử dụng toàn bộ là thức ăn công nghiệp. Nhờ cách làm này, cứ thả nuôi khoảng 10 tháng là lươn đạt loại 1 từ 200gram trở lên.

“Gia đình nuôi tổng cộng gần 20 bể, tương đương 60.000 con. Với số lượng này nếu nuôi đạt thì trung bình được khoảng 9 tấn. Tôi làm theo hình thức cuốn chiếu vì nguồn vốn tương đối lớn nên cứ 3 tháng xuất bán 1 lần. Do có mối quen nên khi thấy lươn đạt trọng lượng xuất bán thì chỉ cần chụp hình gửi, thương lái thống nhất giá là anh em xuống bắt”, ông Dũng chia sẻ.

Theo lời ông Dũng, hiện lươn vàng, đẹp, trọng lượng từ 300gram trở lên có giá khoảng 120.000 đồng/kg. Thời điểm này nước nổi, các nguồn cá từ An Giang, Đồng Tháp về nên nguồn thực phẩm dồi dào từ đó giá lươn sắp tới có khả năng giảm, dao động từ 110.000-115.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá này sẽ tăng lên khi cận tết, do nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Về chi phí đầu tư, ông Dũng nhẩm tính: “Năm ngoái, giá lươn giống là 5.000 đồng/con, size 500 con/kg. Tôi nuôi 60.000 con, rồi tiền điện, tiền nước, chi phí khác trong suốt 10 tháng cũng khoảng 100 triệu đồng nữa nên tổng cộng khoảng 700 triệu đồng. Sau khi xuất bán, trừ chi phí, lợi nhuận thu về đủ để tái đầu tư và tiêu dùng trong gia đình”.

Dự kiến cuối năm nay, ông Dũng cùng các hộ nuôi lươn trong xã sẽ thành lập HTX nuôi lươn không bùn để cùng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm nuôi lươn. Hiện tại, đã có 20 hộ đăng ký tham gia, tạo mối liên kết vững chắc từ đầu vào đến đầu ra cho con lươn thương phẩm của địa phương.

Kinh tế tập thể ngày càng khẳng định được vị trí và vai trò trong phát triển kinh tế của địa phương. Ông Hà Minh Triều, Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Trung, cho hay: Hiện HTX có 107 thành viên với diện tích 190ha. Trong đó, HTX trồng giống OM 5451 và OM 18 cho lúa hàng hóa diện tích 160ha, giống Đài Thơm 8 làm lúa giống với diện tích 30ha. Hiện lúa Thu đông đã ngả sang vàng và còn hơn 10 ngày nữa sẽ thu hoạch. Vụ này HTX liên kết với Tập đoàn Lộc Trời và Công ty Sao Mới thu mua theo giá thị trường. Qua khảo sát diện tích lúa trong HTX năng suất dự đoán đạt từ 6-6,5 tấn/ha, sau khi trừ hết chi phí lãi khoảng 10 triệu đồng/ha.

“Năng suất không thấp, nhưng giá bán năm nay lại thấp so với 1-2 năm gần đây. Hiện giá lúa OM 5451 chỉ 5.200 đồng/kg và OM 18 là 5.400 đồng/kg. Trong khi đó, cũng vụ lúa Thu đông năm ngoái là 5.800-5.900 đồng/kg. Thêm vào đó là chi phí đầu vào tăng, nhưng đầu ra lại giảm hơn so với mọi năm nên sau khi trừ hết chi phí, nông dân lãi không cao. Dự kiến, vụ tới sẽ xuống giống lúa Đài Thơm 8 và RVT”, ông Hà Minh Triều bộc bạch.

Nhân rộng mô hình hiệu quả

Trên địa bàn xã Trường Long Tây có 177 mô hình sản xuất cho thu nhập từ 50-100 triệu đồng/ha/năm trở lên; 35 mô hình cho thu nhập từ 150 triệu đồng/ha/năm trở lên. Xã có 2 HTX nông nghiệp (HTX nông nghiệp Phước Trung và HTX nông nghiệp Trường Long Tây) với 327 thành viên hoạt động theo mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản là chủ lực, đảm bảo tính bền vững, mang lại lợi nhuận cho bà con nông dân và thành viên. Đáng chú ý, năng suất so với ngoài cánh đồng lớn tăng lợi nhuận 6,35%, giảm giá thành sản xuất lúa 8,76%, giảm chi phí sản xuất 11,25%.

Ngoài ra, có 13 tổ hợp tác sản xuất với 337 thành viên, ngay đầu năm địa phương có kế hoạch củng cố lại hoạt động của các tổ này, góp phần cho việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và tiêu thụ sản lượng hàng hóa cho bà con nông dân trên địa bàn. Ông Tô Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Trường Long Tây, cho biết: Địa phương rất chú trọng áp dụng công nghệ vào sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững, tiếp tục nâng cao hoạt động các HTX nông nghiệp, các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn. Với thế mạnh là sản xuất nông nghiệp, bên cạnh phát triển cây lúa, nằm trong đê bao khép kín, nhiều mô hình làm ăn hiệu quả ra đời như: nuôi lươn, trồng sầu riêng, cam sành… Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 64 triệu đồng/người/năm.

“Trong thời gian tới, xã tiếp tục tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; vận động tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ… Ngoài ra, xã vận động người dân ứng dụng tiến bộ từ công nghệ mới vào sản xuất. Bắt nhịp chuyển đổi số là xu hướng tất yếu”, ông Tô Thanh Tùng cho biết thêm.

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...