Làm giàu trên vùng đất khó

Chủ Nhật, ngày 26/01/2025 | 18:37

Ở cái xứ một tiếng gà gáy 3 tỉnh đều nghe (xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ - vùng giáp ranh giữa Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang) trước đây nông dân chỉ làm 2 vụ lúa/năm nhưng năng suất cũng rất bấp bênh. Giờ đây, người dân vùng này đã phất lên nhờ biết sống “thuận thiên”.

Hành trình trở thành “vua trâu”

Trước đây, ở vùng đất lung bàu của huyện Long Mỹ dễ dàng bắt gặp những đàn trâu thong dong gặm cỏ trên các cánh đồng. Người dân nơi đây nuôi trâu để sử dụng sức con vật này cày bừa, kéo lúa, kéo cỏ… Sau này, khi đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp thì những đàn trâu cũng dần dần giảm đi. Vậy mà hàng chục năm qua, tại vùng nông thôn sâu của huyện Long Mỹ vẫn có một nông dân tháng này qua năm nọ gắn bó với hàng trăm con trâu. Con trâu đã giúp người nông dân này từ nghèo khó trở nên giàu có với thu nhập mỗi năm hàng tỉ đồng.

Qua mấy lần hẹn mới gặp được “vua trâu” Nguyễn Hồng Ngự tại quê nhà ở ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, vào một buổi chiều muộn đầu tháng Chạp, nhưng không phải trong nhà ông mà bên đàn trâu đang gặm cỏ trên cánh đồng xanh mướt mắt. Người dân gọi ông là “vua trâu”, bởi lẽ trong tỉnh Hậu Giang hay các tỉnh lân cận giờ khó kiếm được nông dân nào sở hữu trong tay hàng trăm con trâu như ông.

Ông Ngự nhờ nuôi trâu mà phất lên làm giàu.

Ông Ngự cho biết, ông bận len trâu (di chuyển đàn trâu) khắp vùng ĐBSCL, nơi nào có nhiều cỏ thì ông lùa đàn trâu tìm đến. Những ngày cận tết này, tần suất đi lại của ông giữa các địa phương trong vùng càng tăng lên, bởi vừa khảo sát tìm những vùng có nhiều cỏ để đàn trâu có cái ăn trong những ngày khô hạn sắp tới, vừa thăm các hộ mà ông cho mượn trâu xem làm ăn như thế nào, vừa lựa chọn trâu đực già yếu, không còn sức kéo trong các đàn để chuẩn bị xẻ thịt bán tết.

Nhiều người quan niệm bây giờ nuôi trâu, chăn trâu là xui, là nghèo khó, nhưng đối với ông Ngự từ lúc nuôi con vật này ông thấy khỏe hơn nuôi các loài gia súc, gia cầm khác, bởi lẽ chỉ tốn cỏ cho nó ăn và gia đình ông mỗi ngày một thêm sung túc.

Có thời điểm ông Ngự sở hữu trong tay 600 con trâu.

 Ông Ngự bảo, ở cái vùng đất phèn nặng này, mùa khô là mặt nước vàng óng, nuôi con gì cũng khó, chỉ có con trâu là thích hợp. Con trâu ở vùng khô cằn này nó vẫn sống, và lớn nhanh, không phải cột chuồng, cột hầm vẫn được. Nếu như sắm cái máy cày thì hư lên hư xuống, mắc đổ dầu, đổ nhớt. Còn nuôi trâu không tốn gì mấy, mà con trâu vẫn lớn bình thường. Ví dụ đôi trâu năm nay chỉ có 40 triệu đồng thôi, qua năm sau đôi trâu này ra 55 triệu đồng, lời 15 triệu đồng, mà chỉ có tốn công cắt cỏ.

Từ một con trâu cái ở buổi đầu phải gom góp hết tiền, vàng trong nhà và mượn thêm hàng xóm để mua về kéo lúa, dần dà ông Ngự tập trung gây đàn bằng cách cho trâu cái đẻ; đồng thời, chắt mót dành dụm tiền kiếm được từ việc sử dụng trâu cày bừa, kéo rơm, kéo lúa… cho người dân trong vùng để tậu thêm trâu. Nhờ đó mà đàn trâu của ông sinh sôi, nảy nở ngày càng nhiều, từ vài chục con theo năm tháng đã tăng lên vài trăm con. Khi đã có đàn trâu đông đúc, ông Ngự cho người dân trong vùng thuê trâu và đến cuối năm nhận trâu về, vừa không mất công chăm sóc trong một năm, vừa thu được lợi nhuận. Mỗi năm, với nguồn tiền có được từ nuôi trâu, ông lại tìm mua thêm đất tại các địa phương trong vùng để có nơi cầm trâu khi len đến đó.

Hiện tại, không chỉ nuôi trâu ở Hậu Giang mà ông Ngự đã đưa trâu lên tận tỉnh Long An gửi nuôi và đã mua gần 5ha đất ở huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng từ 4-5 năm nay. Trung bình 1 con trâu vỗ béo người nhận nuôi đã bỏ túi 5-6 triệu đồng sau 3 đến 3,5 tháng nuôi mà không cần vốn. Ông Ngự cho biết, những lúc cao điểm đàn trâu của ông lên đến 600 con.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh (bìa phải) luôn dặn dò chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để người dân vùng tôm - lúa phát triển.

“Con cái tốt thì mình để gây giống, gây đàn. Mấy năm trước, có những gia đình không đủ tiền sắm trâu thì người ta mướn 1 con trâu cái, 1 con trâu đực. Mướn trâu đực thì 1 năm 6 triệu đồng, mấy năm trước họ thuê kéo 1 năm cũng được 70-80 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng. Còn con trâu cái đẻ ra con nghé thì chia hai, con nghé bán 20 triệu thì chia hai mỗi người 10 triệu đồng”, ông Ngự nói.

Hiện tại “vua trâu” đang sở hữu trong tay khoảng 200 con trâu. Mỗi năm, đàn trâu cái sinh sản từ 40-50 con nghé. Từ nghề nuôi trâu, ông Ngự đã giúp tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động. Bên cạnh đó, ông còn nhiệt tình giúp đỡ và hướng dẫn bà con trong vùng vươn lên thoát nghèo từ nghề này.

Lãnh đạo xã Lương Nghĩa cho biết, địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống. Nhờ sự giúp đỡ của ông Ngự mà nhiều bà con đã thoát cảnh nghèo khó, vươn lên ổn định cuộc sống. Sản phẩm khô trâu của ông Ngự giờ đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, gia đình ông đã mở điểm bán sản phẩm OCOP khô trâu gần chợ Lương Nghĩa để quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương này.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi trâu, từ nghèo khó chỉ có 1 con trâu cái, ông Ngự đã vươn lên có trong tay đàn trâu hàng trăm con, có ô tô, có nhà cửa khang trang và gần 300 công đất nằm rải rác tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL. Với nguồn thu nhập mỗi năm hơn 2 tỉ đồng từ nuôi trâu, “vua trâu” Nguyễn Hồng Ngự đã cho thấy câu nói của ông bà xưa “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, giờ vẫn chưa cũ.

Mới ửng sáng, gần 20 nhân công đã đội đèn thu hoạnh tôm trên ruộng

Tính chuyện làm giàu từ mô hình tôm - lúa

Màn đêm buông xuống, cơn gió bấc đầu mùa thổi nhẹ, trong căn chòi lá giữa cánh đồng tôm của gia đình ông Nguyễn Hồng Ngự, những người nuôi tôm lân cận đã tụ họp lại nhâm nhi bàn tán chuyện bán tôm. Nào là giá tôm đợt này nhỉnh hơn, chất lượng tôm nuôi cũng đồng đều hơn, sau vụ tôm này sẽ có nhiều người cất thêm nhà mới… Tiếng nói, tiếng cười giòn giã hòa lẫn cùng tiếng máy bơm nước chạy lạch cạch cùng tiếng ếch, cúm núm kêu tạo ra âm thanh vang vọng cả cánh đồng.

Trời dần khuya, nước trên đồng dần cạn, những con tôm càng xanh cũng bắt đầu ló dạng. Trong căn chòi rộng tầm 20m2, ông Ngự đã thức canh nước để rạng sáng là bắt đầu thu hoạch tôm sau thời gian gần 6 tháng nuôi, chăm sóc.

Trời chưa hừng sáng, từ xa xa ngoài đầu kênh xáng, hơn 20 nhân công đầu đội đèn giăng hàng ngang lội ruộng bắt đầu hành trình cho ngày thu hoạch tôm. Nằm giữa cánh đồng rộng 10ha của ông Ngự là ruộng tôm gần 5ha mà gia đình ông đã tham gia mô hình nuôi tôm - lúa do ngành nông nghiệp, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và địa phương thực hiện.

Mặt trời ló dạng, những chiếc vỏ lãi được đưa vào ruộng tôm chở đầy ắp những giỏ tôm nhanh chóng chuyển vào bờ kênh. Ông Ngự nói cánh đồng này xưa chỉ là năng với lau sậy, nhưng vụ này khi nuôi tôm cũng bỏ túi khoảng 150 triệu đồng. Sau vụ thu hoạch tôm thì gieo sạ lại một vụ lúa hữu cơ. Ông Ngự nói bây giờ mình phải sống “thuận thiên”, mùa nước mặn lấy nước vào ruộng nuôi tôm, khi thu hoạch tôm xong thì trồng lúa sạch, phải sống hòa mình với thiên nhiên. Chứ vùng này làm 2-3 vụ lúa/năm thì năng suất không bằng các vùng khác, hiệu quả kinh tế mang lại sẽ không cao.

Những nụ cười luôn hé nở trên môi sau một vụ tôm thắng lợi.

Đứng cạnh bên ông Ngự, anh Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa nói rằng, ở vùng tôm - lúa này xã đã có định hướng trồng lúa hữu cơ, hiện tại đã có công ty đặt hàng mua gạo với giá cao. Đây thật sự là một hướng mở cho vùng tôm - lúa ngoài đê bao của xã Lương Nghĩa.

Cạnh bên căn chòi, ông Ngự còn dành riêng một vuông rộng mấy ngàn mét vuông thả 30.000 con tôm thẻ chân trắng chủ yếu để ăn và cũng để cho mọi người trải nghiệm khi đến với vùng tôm - lúa. Đã có nhiều đoàn trong và ngoài tỉnh đến tham quan mô hình nuôi tôm của ông, thậm chí cả đoàn của Hàn Quốc. Nhiều người đã đặt lú, quăng chài để trải nghiệm, thưởng thức tôm tại căn chòi. Nhiều người cũng nói rằng, ông Ngự đậm chất người miền Tây hào sảng, phóng khoáng.

Mới đây, trong một chuyến thăm vùng nuôi tôm ở xã Lương Nghĩa, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ông Trần Công Chánh nói rằng, vùng này ảnh hưởng nặng của xâm nhập mặn nhưng người dân đã biết thích ứng, mùa nước mặn thì nuôi tôm còn đến vụ Đông xuân thì trồng lúa. Chính quyền địa phương nên quan tâm nhân rộng mô hình. Cái cần là làm sao để người dân tiếp tục gắn bó với mô hình, để những người chí thú làm ăn làm giàu và thích nghi trên vùng đất khó. 

Ông cha ta thường nói “trong cái khó ló cái khôn” thật không sai. Từ một vùng đất hoang vu, trước đây chỉ dành để cỏ mọc nuôi trâu, nuôi bò thì nay nông dân đã tính chuyện làm kinh tế trên vùng “đất chết”. Ban đầu người dân thấy mùa nước mặn, trên đồng cá tôm theo nước lên mà sống được thì mới manh nha nuôi thử từ năm 2016, với một vài hộ nuôi nhưng năng suất thu lại cũng rất thấp. Do mới nuôi lần đầu nên kỹ thuật, con giống chưa đạt yêu cầu, chất lượng tôm cũng chưa đạt chuẩn. Nhưng qua một thời gian thì tôm gần như là một vụ chính của người dân vùng ven đê bao ngăn ngặn ở xã Lương Nghĩa này.

Con tôm đang mang lại sinh kế mới cho người dân vùng ven đê ở xã Lương Nghĩa.

Ông Lê Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ nói rằng, huyện Long Mỹ là địa phương chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn hàng năm do tác động của biến đổi khí hậu. Huyện đã có định hướng chuyển đổi từ chuyên canh cây lúa sang mô hình lúa - thủy sản, nhất là trong vụ Hè thu để thích ứng với điều kiện xâm nhập mặn. Một trong những mô hình có chỉ đạo tập trung là nuôi tôm kết hợp với trồng lúa. Đến thời điểm này, mô hình đã mang lại hiệu quả bền vững cho nông dân và huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các vùng lân cận, nhằm góp phần tạo ra nguồn thu nhập thường xuyên cho nông dân vùng chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

Nhờ có định hướng mà đến nay diện tích đất ngoài đê bao của xã Lương Nghĩa người dân đã chuyển xong khoảng 150ha. Huyện Long Mỹ hàng năm cũng dành một phần kinh phí nhằm hỗ trợ con giống cho bà con nông dân để mở rộng diện tích chịu ảnh hưởng mặn của một phần xã Lương Tâm, Xà Phiên để toàn bộ vùng mặn ngoài đê bao người dân có nguồn thu nhập, và trong thời gian không xa khả năng diện tích nuôi tôm lúa vùng này sẽ tăng lên tới 500ha, tăng hơn 3 lần so với hiện tại.

Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi chia tay “vua trâu” Nguyễn Hồng Ngự, cũng kết thúc cuộc hành trình đến vùng tôm - lúa, trong đầu hình dung một tương lai tươi sáng đang dần mở ra trên vùng đất khó…     

Anh Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa, thông tin rằng địa phương đang quy hoạch vùng đất ngoài đê bao bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn để bà con nông dân nuôi tôm - lúa. Qua các vụ nuôi cho thấy năng suất tôm đã đem lại thu nhập tốt cho bà con. Một vụ tôm sau khi trừ chi phí đầu tư con giống, cải tạo đất, nông dân có thu nhập vài chục triệu đồng, còn vụ lúa hữu cơ cũng có lợi nhuận từ 50 triệu đồng/ha trở lên. Hiện tại, xã có 110 hộ nuôi tôm và đã quy hoạch ngoài vùng đê bao để chuyển đổi mô hình lúa - tôm năm 2025 khoảng 200ha. Địa phương đang phối hợp tỉnh, huyện hỗ trợ con giống, sản xuất lúa hữu cơ, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho bà con nông dân.

 

HOÀI THANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...