Lợi nhuận cao nhờ làm lúa giống theo phương pháp khoa học

Thứ Ba, ngày 24/05/2022 | 08:11

Từ năm 2017 đến nay, Hợp tác xã (HTX) Thuận Tiến, ở ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, đã nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ ứng dụng biện pháp khoa học đưa cơ giới hóa vào sản xuất lúa giống. Đến nay, HTX luôn được công ty ký hợp đồng bao tiêu và gia tăng lợi nhuận.

Ông Quốc cho rằng, nhờ cấy máy nên hạn chế sâu bệnh, lúa vụ nào cũng tốt.

Còn nhớ vụ Hè thu năm 2019, các thành viên HTX Thuận Tiến đã áp dụng cấy lúa bằng máy và đến nay tính ra cũng được 4 năm. Tổng diện tích 52ha đất ruộng của bà con trong HTX đều sản xuất giống Hương Châu 6 và được Công ty Giống cây trồng Miền Nam bao tiêu từ đầu vào đến đầu ra; giá bán chênh lệch thị trường 900 đồng/kg.

Nhờ áp dụng phương pháp sản xuất lúa bằng cấy máy mà hiệu quả mang lại rất cao, nhất là lượng giống sử dụng cho đến chi phí trong khâu làm đất đều giảm, hạn chế phân thuốc. Do không bị đổ ngã ở tất cả các vụ sản xuất nên năng suất từ bằng đến cao hơn so với sản xuất lúa truyền thống và bắt đầu từ vụ Hè thu này thì công ty đã cộng thêm 900 đồng/kg sản xuất lúa giống. Nhờ đó mà thành viên tăng lợi nhuận, sau khi trừ tất cả chi phí nông dân còn lợi nhuận 60-70 triệu/ha/năm.

Nguồn lợi nhuận này được duy trì qua gần 10 năm nay và ngày càng tăng dần. Theo ông Trương Phú Quốc, Giám đốc HTX Thuận Tiến, việc sử dụng máy cấy lúa đem lại nhiều cái lợi cho nông dân, giúp bà con có thời gian chuẩn bị đất chu đáo hơn từ 10-12 ngày trong thời gian làm mạ, quản lý tốt chất lượng mạ để đảm bảo điều kiện cấy; cấy máy có mật độ phù hợp, đúng quy chuẩn nên có kiểm soát cỏ dại, ốc bươu vàng, cây lúa ít bị sâu bệnh, đổ ngã, tiết kiệm phân bón. Nhờ làm tốt nên hàng năm số lượng lúa được bao tiêu tăng lên. Như vụ lúa Đông xuân vừa qua, HTX tiếp tục được Công ty Lúa gạo Việt Nam (VINARICE) liên kết sản xuất lúa giống RVT với diện tích 67ha, giá bán cao hơn thị trường 1.100 đồng/kg. Năng suất đạt 1,1 tấn/công (công 1.300m2). Vụ Đông xuân 2021-2022 vừa qua HTX còn ký kết hợp đồng thuê máy bay phun thuốc của Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh nhằm ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ vào đồng ruộng từ khâu gieo sạ đến thu hoạch, mang lại lợi nhuận cao và đảm bảo không thiếu hụt lao động, an toàn sức khỏe cho nông dân.

Cũng do năng động thực hiện các hướng dẫn mà có những thành viên trong HTX nhận được lợi nhuận cao hơn do tiết kiệm nhiều chi phí thuê máy bay hay nhân công xịt thuốc và làm cỏ. Như ông Út Chơn, đã giảm được 600.000 đồng/vụ lúa Đông xuân năm nay nhờ lúa ít bị sâu bệnh gây hại. Theo ông Chơn, mỗi vụ lúa nông dân cần phải thuê máy bay hay nhân công phun thuốc trừ sâu khoảng 3 lần; mỗi lần 200.000 đồng/ha. Nhưng do năm qua cấy máy nên lúa của ông số lượng sâu hại xuất hiện mật độ rất thấp. Ông nhận thấy chẳng ảnh hưởng nhiều đến năng suất lúa nên không phun thuốc trừ sâu. Cuối cùng ông cũng nhận về năng suất thu hoạch là hơn 700kg lúa/công. Lợi nhuận cũng chênh lệch không đáng kể.

Được biết, đến nay HTX đang trong vụ sản xuất lúa Hè thu với giống Đài Thơm thế hệ mới theo Hợp đồng liên kết cùng Công ty Lúa gạo Việt Nam với diện tích trên 62ha. Lúa đã được 40-60 ngày tuổi và HTX cũng ứng dụng cấy máy. Cây lúa trên cánh đồng đều phát triển khỏe mạnh và cũng không cần bón nhiều phân, phun nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Năm nay, các thành viên trong HTX còn sử dụng phân bón thông minh, tức là chỉ bón một lần đầu vụ, giúp giảm chi phí công bón phân, tăng thêm lợi nhuận cho gia đình. Do việc sản xuất lúa giống bằng phương pháp cấy của HTX đã và đang làm tăng hiệu quả làm lúa giống nên được người dân quan tâm.

Ông Trương Phú Quốc thông tin: Năm nay bà con xin gia nhập vào HTX ngày càng đông và diện tích vì thế cũng tăng cao lên đến gần 90ha. HTX cũng hỗ trợ bà con làm thủ tục để đáp ứng diện tích bao tiêu cũng như máy cấy phục vụ cho các thành viên HTX đã liên hệ với công ty để tăng diện tích. UBND xã cũng thường xuyên khuyến cáo cho người dân tham gia mô hình sản xuất lúa bằng máy cấy trên tất cả các ấp và hiện nay xã đang tiếp tục đề nghị với công ty tăng diện tích bao tiêu. HTX tiếp tục mua thêm máy cấy để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của thành viên cũng như các địa phương có nhu cầu cấy lúa bằng máy của bà con xung quanh.

Bài ảnh: TRÚC LlNH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...