Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

Thứ Hai, ngày 15/07/2024 | 17:31

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xuất hiện mưa dầm nặng hạt kèm theo giông lốc, nhất là vào ban đêm, từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất lúa của nông dân.

Người dân tích cực bơm rút nước từ trên ruộng ra ngoài để cứu lúa Thu đông vừa gieo sạ.

Hiện tại, tuy chưa có số liệu thống kê thiệt hại cụ thể của ngành chức năng tỉnh, tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế tại nhiều cánh đồng vừa xuống giống lúa Thu đông, cũng như những cánh đồng đang vào vụ thu hoạch lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh, mưa dầm nặng hạt trong những ngày qua đã gây ra nhiều lo lắng cho nông dân.

Đi rảo quanh thăm 5 công ruộng của gia đình vừa gieo sạ vụ lúa Thu đông được 4 đêm, ông Trần Văn Chạy, ở ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Buổi sáng tôi xuống giống xong là đến chiều tối gặp mưa liên tục cho đến hôm nay. Thông thường, sau 4 đêm sạ thì lúa đã lên xanh rồi, còn bây giờ, do bị mưa vùi hạt giống vào đất nên chỉ có những chỗ gò cao thì thấy cây lúa nhú lên, còn chỗ vùng trũng thì chưa thấy tín hiệu gì. Hiện không riêng gì tôi mà nhiều nông dân ở cánh đồng này đều có chung tâm trạng lo lắng khi lúa mới gieo sạ gặp mưa dầm liên tục, tỷ lệ hạt lúa còn sống và phát triển tương đối ít”.

Trước khi xuống giống, ông Chạy và bà con nông dân ở cánh đồng nơi đây có thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng là thời tiết sẽ có mưa dầm, do đó dù ông và bà con đã lường trước nên tăng lượng lúa giống gieo sạ từ 15kg/công (một công 1.300m2) lên 18kg/công nhằm phòng ngừa hao hụt khi gặp mưa dầm. Tuy nhiên, sự tính toán trên cũng chưa mấy khả thi vì hiện tại tỷ lệ lúa bị chết mộng trên cánh đồng nơi đây do mưa dầm khá nhiều.

“Nếu thời tiết cứ mưa dầm kéo dài thêm vài ngày nữa chắc lúa sẽ chết mộng hết. Trường hợp lúa bị thiệt hại trên 70% thì tôi cũng không gieo sạ lại vì thời điểm này cũng giữa tháng 6 âm lịch, nếu sạ lại sẽ không đảm bảo thời vụ cho vụ lúa Đông xuân sắp tới. Do đó, trường hợp lúa chết nhiều thì phải bỏ đất trống một vụ”, ông Chạy chia sẻ thêm.

Cùng lo lắng khi có lúa Thu đông mới gieo sạ bị gặp mưa dầm, ông Nguyễn Văn Diễm, ở ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, thông tin: “Đã 4 ngày qua từ khi gieo sạ đến nay, không vào ban ngày thì ban đêm cũng có mưa dầm nặng hạt. Dù nhiều ngày qua, chiếc máy xăng của tôi luôn túc trực bơm rút nước từ trên ruộng ra kênh nhưng do mưa như trút nước, nhất là vào ban đêm nên hiện tỷ lệ hao hụt giống cũng khá nhiều. Để giảm thiệt hại về lúa giống do mưa dầm, đồng thời tránh trường hợp phải gieo sạ lại thì tôi và bà con nơi đây đang tích cực khơi thông đường nước trên ruộng để nước được rút xuống kênh nhanh chóng. Đặc biệt là đang tích cực bắt ốc bươu vàng có trên đồng ruộng, bởi đây là đối tượng làm thiệt hại lúa mộng khá nhiều, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa dầm như hiện nay.

Bên cạnh những cánh đồng vừa xuống giống lúa Thu đông thì nhiều bà con đang và chuẩn bị thu hoạch lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh cũng có chung tâm trạng lo lắng khi đối mặt với mưa dầm. Anh Đặng Thanh Thương, ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, cho hay: “Hiện cánh đồng nơi đây đang vào mùa thu hoạch rộ lúa Hè thu. Tuy nhiên, do mưa dầm trong những ngày qua làm tiến độ thu hoạch khá chậm và máy cắt bị dồn công khá nhiều. Riêng gần 1ha lúa (giống OM 18) của tôi phải chậm cắt 2 ngày so với hợp đồng ban đầu với thương lái và chủ máy cắt. Ngoài kéo dài thời gian cắt, mưa dầm kèm theo gió lớn đã làm đổ ngã không ít diện tích lúa của tôi và bà con, từ đó kéo theo năng suất giảm khoảng 5-10%”.

Theo chia sẻ của nhiều nông dân ở cánh đồng đang vào vụ thu hoạch lúa Hè thu ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ thì do phải cắt lúa trong điều kiện thời tiết bất lợi là mưa và cây lúa bị đổ ngã khá nhiều nên hiện năng suất lúa chỉ dao động từ 500-650kg/công, giảm khoảng 50-100kg/công so với điều kiện thời tiết nắng. Tuy năng suất lúa giảm nhưng điều làm bà con phần nào cảm thấy ấm lòng là giá lúa còn duy trì ở mức cao. Cụ thể, thương lái đang cân lúa tươi tại ruộng với giá 7.500 đồng/kg, giống lúa OM 18. Với mức giá lúa hiện tại thì hộ nào đạt năng suất từ 600kg/công sẽ kiếm được nguồn lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/ha.

Qua ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện nông dân trong tỉnh đã thu hoạch được hơn 45.000ha trong tổng số gần 74.200ha lúa Hè thu đã xuống giống, với năng suất bình quân ước đạt 6,2 tấn/ha. Những địa phương có diện tích lúa Hè thu chưa thu hoạch còn nhiều là huyện Phụng Hiệp (khoảng 12.000ha), thị xã Long Mỹ (khoảng 4.000ha), huyện Long Mỹ (khoảng 2.000ha), huyện Vị Thủy (khoảng 2.500ha). Về lúa Thu đông, đến nay nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống được hơn 18.000ha, trong đó chỉ có khoảng 5.000ha lúa ở giai đoạn đẻ nhánh, còn lại là ở giai đoạn mạ. Hiện tại, một số địa phương có diện tích lúa Thu đông nhiều, gồm: huyện Châu Thành A (khoảng 6.000ha), huyện Vị Thủy (gần 8.000ha), huyện Phụng Hiệp (2.500ha), thành phố Vị Thanh (1.200ha)…

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, cho biết qua cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ sáng sớm ngày 15-7, ở khu vực Đông Nam bộ (trong đó có tỉnh Hậu Giang) có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cụ thể, lượng mưa đo được tính từ 19 giờ ngày 14-7 đến 3 giờ sáng ngày 15-7 có nơi trên 40mm. Dự báo từ ngày 15-7 đến ngày 18-7 ở khu vực Đông Nam bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Trong đó, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

“Trước tình hình dự báo về thời tiết mưa như trên, đơn vị khuyến cáo ngành chức năng và người dân của tỉnh có giải pháp chủ động phòng ngừa nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa dầm kèm theo giông lốc gây ra. Trong đó, chú ý việc kiểm tra lại hệ thống đê bao, cống đập nhằm chống ngập úng cho diện tích lúa Hè thu chưa thu hoạch, cũng như lúa Thu đông mới gieo sạ và vườn cây ăn trái, nuôi thủy sản. Bên cạnh đó, nông dân cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết từ ngành chức năng để cân nhắc thời gian xuống giống, sản xuất cho từng loại cây trồng được phù hợp”, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, cho biết thêm.

HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...