Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

Thứ Ba, ngày 11/02/2025 | 05:30

Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã chú trọng phát triển sản phẩm OCOP từ những nông sản địa phương, nhờ đó tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn phát triển.

Nhờ xây dựng OCOP mà sức tiêu thụ sản phẩm tăng lên rất nhiều lần. Ảnh: T.TRÚC

Gắn bó với nghề làm lạp xưởng truyền thống hơn 5 năm nay, nguồn nguyên liệu thịt được chị Dương Ngọc Thảo, chủ Cơ sở sản xuất lạp xưởng Xuân Lộc, ở xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, sử dụng chủ yếu tại địa phương. Hiện nay, cơ sở sản xuất cung ứng cho thị trường từ 200-300kg/tháng, tuy nhiên phần lớn chỉ tiêu thụ cho công nhân tại các khu công nghiệp, nhà hàng, chưa thể vào các siêu thị hay các kênh thương mại điện tử. Do đó, năm 2024 chị Thảo quyết tâm xây dựng sản phẩm của cơ sở đạt chuẩn OCOP để tiến xa hơn trên thị trường. 

Chị Thảo cho biết: “Mình quan sát thấy các sản phẩm OCOP hiện nay trên thị trường có thể vào được các hệ thống siêu thị, cửa hàng bách hóa xanh nên quyết tâm xây dựng OCOP cho sản phẩm lạp xưởng của gia đình. Mong muốn là sản phẩm sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng ở các tỉnh, thành lớn”.

Năm 2024, huyện Phụng Hiệp triển khai kế hoạch xây dựng 7 sản phẩm OCOP, ngoài các sản phẩm sau chế biến thì huyện cũng ưu tiên phát triển các sản phẩm từ sản vật tự nhiên. Điển hình như sản phẩm Mật ong rừng thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng của hộ ông Trần Bé Em, ở ấp Phương An, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Theo ông Bé Em, đặc trưng của Lung Ngọc Hoàng là rừng trạm bản địa hơn 1.400ha, hàng năm có nhiều ong mật về đây làm tổ, lượng mật ong khá nhiều. Từ đó xuất hiện tình trạng người dân vào khai thác trái phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Nhưng từ khi lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng triển khai việc khai thác mật ong theo phương thức chủ động để hạn chế tình trạng khai thác trái phép thì lượng mật của Lung Ngọc Hoàng khai thác được chủ yếu làm quà tặng, dần dần được nhiều người biết đến, hiện nay sản phẩm này được phát triển thành sản phẩm OCOP 3 sao để cung ứng cho người tiêu dùng.

Ông Bé Em cho biết thêm: “Chất lượng mật ong của Lung Ngọc Hoàng thì hơn hẳn các khu vực trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Điển hình các anh em ở các khu vực như vùng U Minh Thượng cũng liên hệ mua mật ở đây về bán lại cho người dân. Do đó, mình muốn xây dựng thương hiệu cho mật ong Lung Ngọc Hoàng để quảng bá, gắn kết phát triển du lịch cho Lung Ngọc Hoàng trong tương lai”.

Phát triển sản phẩm OCOP đang dần trở thành một phong trào ở huyện Phụng Hiệp. Bởi đây là chương trình giúp các chủ thể xây dựng thương hiệu, quảng bá cho sản phẩm của cơ sở mình. Năm 2024, sau hai lần tổ chức bình xét, huyện công nhận mới 9 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, nâng tổng số toàn huyện hiện có 50 sản phẩm OCOP, trong đó có 25 sản phẩm đạt 4 sao, 22 sản phẩm đạt 3 sao, 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Các sản phẩm được công nhận OCOP năm qua đã được giới thiệu đưa đi xúc tiến thương mại ở nhiều nơi, qua đó giúp cho sản lượng bán ra tăng từ 30% đến 40% so với thời điểm chưa công nhận.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phụng Hiệp, cho biết: Các sản phẩm đạt chuẩn OCOP thì sản lượng bán ra tăng gấp nhiều lần so với thời điểm chưa công nhận. Lý do là sau khi các sản phẩm này được cấp chứng nhận OCOP sẽ được quảng bá rất nhiều, từ đó đông người biết đến và có nhiều doanh nghiệp đặt hàng. Qua đó, tạo điều kiện cho các chủ thể xây dựng vùng nguyên liệu ổn định để tạo ra lượng hàng hóa OCOP cung ứng cho thị trường, giảm thiểu tình trạng hàng hóa nông sản bị thừa hàng dội chợ như trước đây.

Sản phẩm được tiêu thụ mạnh, chứng tỏ thương hiệu OCOP ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng. Chính vì thế, trong thời gian tới các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng các sản phẩm theo hình thức này để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, tạo sức bật trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hậu Giang thì trong năm nay sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào phát triển sản xuất ở nông thôn. Triển khai hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, sản lượng, giảm giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường... nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, hoàn thiện công nghệ chế biến cho các doanh nghiệp, cơ sở nhỏ và vừa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP đã được công nhận đạt sao. Rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm OCOP đáp ứng các quy định của thị trường trong nước và xuất khẩu; xây dựng nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất và hoạt động giám sát, đánh giá sản phẩm OCOP; thúc đẩy áp dụng các giải pháp về bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài sản trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận) cho sản phẩm OCOP, đặc biệt là các sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 348 sản phẩm OCOP, trong đó có 113 sản phẩm 4 sao, chiếm 32,47%; có 235 sản phẩm 3 sao, chiếm 67,52%, với 160 chủ thể tham gia. Trong đó, có 25 công ty, chiếm 15,6%; 45 hợp tác xã, chiếm 28,1%; 90 cơ sở, hộ kinh doanh, chiếm 56,3%.

 

T.TRÚC - D.KHÁNH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...