Thứ Năm, ngày 30/01/2025 | 06:37
Năm 2024, mặc dù tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn ra gay gắt, khó lường; thế nhưng, nhờ chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh đã góp phần làm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra cho người dân.
Công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, nhất là xâm nhập mặn vào đầu mùa khô luôn được lãnh đạo tỉnh và địa phương quan tâm nên hạn chế thiệt hại về sản xuất cho người dân.
Một trong những công việc được Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chú trọng thực hiện tốt là sớm đưa ra dự báo, cảnh báo từ xa hoặc trong giai đoạn ngắn đối với một số hình thái thiên tai cực đoan có thể xuất hiện trên địa bàn tỉnh; từ đó giúp ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở và người dân chủ động đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời, hạn chế rơi vào tình trạng bị động, bất ngờ khi có thiên tai xuất hiện.
Theo đó, khi vào cao điểm của tình hình xâm nhập mặn thì hàng ngày, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đều cập nhật số liệu đo mặn và gửi lên nhóm Zalo của thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh để các địa phương theo dõi và có sự chỉ đạo ứng phó kịp thời. Đặc biệt, căn cứ kế hoạch ứng phó xâm nhập mặn từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề xuất, ngành nông nghiệp tỉnh xây dựng khung lịch thời vụ xuống giống các vụ lúa trong năm ở từng vùng sinh thái được hiệu quả, nhất là ở vụ Đông xuân theo phương châm né hạn mặn, hạn chế thiệt hại cho cây lúa và nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác.
Minh chứng là trong mùa khô năm vừa qua, tuy tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh diễn ra gay gắt và kéo dài, trong đó nồng độ mặn cao nhất ghi nhận trên địa bàn huyện Long Mỹ đạt đến 13‰ và tại thành phố Vị Thanh đạt từ 12,6-13,3‰, riêng ở huyện Châu Thành cũng đạt 1,3‰. Dù độ mặn ở mức cao nhưng Hậu Giang không ghi nhận thiệt hại trong sản xuất của người dân.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh còn chỉ đạo từng thành viên thường xuyên bám sát cơ sở; củng cố, bổ sung lực lượng xung kích tìm kiếm cứu nạn của ngành và địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt là quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống, ứng phó với thiên tai ở các khu vực xung yếu, đông dân cư; nhờ vậy đã nâng cao ý thức tự giác phòng ngừa thiên tai cho người dân.
Bên cạnh đó, thường xuyên cập nhật và thông báo nhanh chóng, kịp thời về tình hình dự báo thời tiết, mưa bão của cơ quan chức năng từ Trung ương đến khu vực để các địa phương và người dân có sự chủ động ứng phó từ sớm nhằm hạn chế mức độ thiệt hại. Song song đó là tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, từ đó có kế hoạch di dời hộ dân đến nơi ở an toàn; đồng thời phối hợp với các địa phương thực hiều nhiều tuyến bờ kè sinh thái nhằm chống sạt lở hiệu quả.
Ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, cho biết thêm: Để đạt được nhiều kết quả ấn tượng về công tác PCTT-TKCN trong năm qua chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự chung sức của các địa phương và người dân trong tỉnh. Hướng tới, đơn vị tiếp tục phát huy những giải pháp hay đã làm được, sớm khắc phục những mặt còn hạn chế để công tác PCTT-TKCN của tỉnh ngày càng đi vào hiệu quả.
HỮU PHƯỚC
10:29 12/02/2025
(HG) - Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Long Mỹ đã vào vụ thu hoạch lúa Đông xuân 2024-2025.
10:08 12/02/2025
Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP, chăn nuôi an toàn sinh học… ngày càng được các cấp chính quyền, người dân trên địa bàn huyện Vị Thủy quan tâm và áp dụng rộng rãi,
07:24 11/02/2025
(HG) - Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vừa công bố danh sách thương nhân được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Theo đó, tính đến ngày 6-2 vừa qua, cả nước có 158 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo, trong tổng số trên
05:30 11/02/2025
Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã chú trọng phát triển sản phẩm OCOP từ những nông sản địa phương, nhờ đó tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn phát triển.
05:21 10/02/2025
(HG) - Sau vài năm ít xuất hiện thì ở vụ lúa Đông xuân 2024-2025 này, muỗi hành (sâu năn) đang phát triển mạnh và gây hại trên nhiều diện tích lúa của người dân trong tỉnh.
09:14 07/02/2025
(HG) - Hiện nay, trên diện tích hơn 10.000ha lúa Đông xuân 2024-2025 đã xuống giống ở thị xã Long Mỹ, có 520ha bị sâu bệnh gây hại trên diện rộng. Trong đó, nhiều nhất là rầy nâu, chiếm 208ha, với mật số từ 760-1.000 con/m2; đạo ôn lá 140ha; còn lại bệnh bạc lá, đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, chuột cắn phá.
07:20 06/02/2025
(HG) - Để tạo điều kiện cho nông sản huyện xuất khẩu, thời gian qua, huyện Phụng Hiệp đã đẩy mạnh việc xây dựng các chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cho nông sản.
07:11 05/02/2025
(HG) - Hiện nay, thương lái mua dừa khô của nông dân tại huyện Châu Thành A từ 80.000-110.000 đồng/chục (12 trái), tăng từ 20.000-30.000 đồng/chục. Riêng dừa tươi
05:55 05/02/2025
(HG) - Để từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tạo ra lượng hàng hóa chất lượng phục vụ xuất khẩu, định hướng năm 2025, huyện Phụng Hiệp sẽ tập trung ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp.
05:55 05/02/2025
Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại, việc chuyển đổi từ tư duy sản xuất chú trọng số lượng sang chất lượng đang trở thành xu hướng tất yếu. Hiện nay, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã vận dụng tư duy này vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.
10:33 12/02/2025
Ngày rằm tháng Giêng mỗi năm, Tết Nguyên tiêu được chọn là Ngày thơ Việt Nam, trong lòng mỗi nhà thơ lại lâng lâng niềm cảm xúc khó tả.
10:32 12/02/2025
(HG) - 128 mô hình, phần việc, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 được Thành ủy Ngã Bảy công nhận.
10:29 12/02/2025
(HG) - Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Long Mỹ đã vào vụ thu hoạch lúa Đông xuân 2024-2025.
10:28 12/02/2025
Năm 2025, Đảng bộ tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên, tăng 170 đảng viên so năm vừa qua.