Nâng cao hiệu quả từ liên kết sản xuất

Thứ Ba, ngày 08/04/2025 | 07:39

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua Hậu Giang đã phát huy vai trò của các HTX trong việc đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu với các công ty doanh nghiệp, góp phần giải quyết tình trạng thu hoạch rộ làm giá lúa sụt giảm.

Liên kết sản xuất giúp đầu ra hạt lúa được ổn định. Ảnh: T.TRÚC

Với diện tích sản xuất lúa 78ha, năm nào 21 thành viên của HTX Tân Phú A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, cũng đều trúng mùa được giá. Bởi khi xuống giống, HTX đã ký kết được hợp đồng với các công ty cung ứng toàn bộ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu đầu ra cho 100% sản lượng lúa của HTX. Được biết, đây là năm thứ 5 liên tiếp HTX Tân Phú A sản xuất lúa theo hợp đồng bao tiêu, đem lại lợi nhuận cao hơn 20% cho các xã viên so với các nông hộ sản xuất lúa ngoài HTX.

Ông Phạm Văn Hậu, Giám đốc HTX Nông Nghiệp Tân Phú A, cho biết: Trước đây các xã viên của HTX còn lo lắng khi đến vụ bị thương lái ép giá, thu hoạch trễ năng suất lúa sẽ giảm. Nhưng mấy năm gần đây khi HTX đứng ra liên kết với các công ty, doanh nghiệp ký kết hợp đồng ngay từ đầu vụ nên những vấn đề này đã được giải quyết. Bà con trong HTX rất an tâm sản xuất, chỉ tập trung làm thế nào cho lúa đạt năng suất cao để nâng thu nhập.

Với mục tiêu từng bước xây dựng vùng lúa chất lượng cao, từ vụ Đông xuân năm 2019 ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp triển khai mô hình sản xuất lúa an toàn trên diện tích 407ha tại 6 HTX trên địa bàn huyện. Thời điểm đó, mỗi HTX sẽ được hỗ trợ từ 6-7 tấn lúa giống xác nhận OM 5451 (tùy theo diện tích của HTX). Đến nay, huyện Phụng Hiệp đã mở rộng diện tích lúa sản xuất theo hướng an toàn thực phẩm lên gần 4.000ha.

Là một trong nhiều nông hộ nhận lúa giống hỗ trợ sản xuất trong thời điểm đó, anh Võ Văn Tuấn, thành viên HTX nông nghiệp Trung Hiếu Phát, ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, cho rằng điều quan trọng không nằm ở giống hỗ trợ, mà tham gia mô hình nông dân được tập huấn khoa học kỹ thuật canh tác lúa theo hướng hiện đại và toàn bộ sản lượng lúa được doanh nghiệp bao tiêu. Anh Tuấn cho biết thêm: “Trước đây làm riêng lẻ khó khăn đủ bề, phải tự chọn giống, canh nước, rồi tự kêu máy thu hoạch làm cho chi phí đội lên cao. Nhưng từ khi tham gia HTX, bà con đã giảm được nhiều công việc, chỉ tập trung sản xuất lúa đạt hiệu quả. Chưa kể, HTX còn tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước về lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn nâng cao kỹ thuật canh tác để nông dân cải thiện chất lượng hạt lúa làm ra”.

Vụ lúa Đông xuân năm nay đối với những diện tích mà nông dân liên kết với doanh nghiệp, được doanh nghiệp đầu tư phân, thuốc và bao tiêu đầu ra thì giá bán cao hơn bên ngoài từ 200-300 đồng/kg lúa. Theo thống kê, vụ Đông xuân này huyện Phụng Hiệp được 8 công ty, doanh nghiệp tham gia ký kết đầu tư và bao tiêu thu mua lúa cho nông dân với tổng diện tích gần 5.000ha (tăng 3.000ha so với vụ trước). Trong đó 2 doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua và 6 công ty thực hiện hợp đồng đầu tư khép kín từ việc đầu tư giống, phân, thuốc theo hình thức trả chậm vào cuối vụ. Với năng suất lúa đầu vụ ở mức 8,5 tấn/ha cao hơn 500kg/ha so với vụ Đông xuân năm rồi. Cùng với giá bao tiêu được các công ty, doanh nghiệp ấn định từ 6.200- 6.800 đồng/kg (tùy giống), trừ hết chi phí nông dân làm lúa theo hình thức liên kết cho thu nhập 3 triệu đồng/công, cao hơn gần 1 triệu đồng so với nông dân sản xuất ngoài mô hình.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang cho biết, trong vụ lúa Đông xuân 2024-2025, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có nhiều diện tích lúa được liên kết tiêu thụ với các đơn vị như Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam, Công ty TNHH lúa gạo Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, DNTN Hồ Quang Trí và một số HTX trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được hơn 70.000ha trong tổng số gần 73.767ha đã xuống giống. Các giống lúa sử dụng chủ yếu trong vụ Đông xuân là Đài Thơm 8 chiếm 63,22%, OM 18 chiếm 14,1%, RVT chiếm 9,1%, OM 5451 chiếm  4,1%, OM 380 chiếm 2,4%, ST24 chiếm 3,48%, các giống khác như: ST25, IR 50404, OM 34, Lùn Bến Tre, Hương Châu 6... chiếm 3,6%. Tỷ lệ sử dụng giống xác nhận trong vụ này đạt 97,61%, tăng 1,61% so với vụ Đông xuân 2023-2024.

Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết: Thời gian qua, huyện chú trọng kêu gọi các doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng bao tiêu với các chủ thể là HTX, thông qua các HTX để có lượng hàng hóa lớn đủ cung ứng cho nhu cầu của các công ty, doanh nghiệp. Bởi các công ty, doanh nghiệp cần lượng hàng lớn, mà chỉ có HTX mới có thể tổ chức sản xuất trên quy mô lớn, để tạo ra lượng hàng hóa lớn đáp ứng được nhu cầu đó.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hậu Giang cho hay, tới đây sẽ tiếp tục hỗ trợ, đầu tư xây dựng các mô hình HTX kiểu mới điển hình để nhân rộng; hỗ trợ các HTX nông nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý HTX; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh thực hiện các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Củng cố, nâng chất hình thành nên các HTX, liên hiệp HTX đủ mạnh thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ với doanh nghiệp.

T.TRÚC - D.KHÁNH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...