Người nông dân chuyên nghiệp

Thứ Năm, ngày 13/10/2022 | 08:14

Bài 3: Để trở thành nông dân chuyên nghiệp

Dù có nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng ngành nông nghiệp nói chung và nông nghiệp ĐBSCL vẫn chưa phát triển như kỳ vọng. Để nông nghiệp vươn xa, không chỉ ứng dụng khoa học kỹ thuật mà còn là câu chuyện của chia sẻ tri thức.

Nông dân Hậu Giang đã tiếp cận nền nông nghiệp mới.

Cần hệ sinh thái đồng hành

“Cần hệ sinh thái sát cánh cùng nông dân” là nhấn mạnh của bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao về vấn đề: “Làm thế nào để hình thành được đội ngũ làm nông chuyên nghiệp?”.

Để làm sáng tỏ nhận định này, bà Hạnh bắt đầu bằng câu chuyện tại nước bạn Thái Lan, quốc gia có nhiều thế mạnh và điểm tương đồng về sản xuất nông nghiệp với nước ta. Theo bà Hạnh, ở nước bạn, người nông dân chỉ cần làm một việc đơn giản là đảm bảo sản xuất hàng hóa đạt chất lượng ổn định. Để làm được điều này, họ phải nắm bắt quy trình sản xuất và tuân thủ theo tiêu chuẩn.

Còn tại nước ta, để nông dân dần trở nên chuyên nghiệp, bà Hạnh cho rằng cần phải xây dựng một hệ sinh thái bao gồm 4 cấp: Quản lý, các viện trường, lực lượng cán bộ phục vụ nông nghiệp và doanh nghiệp.

“Rất là cần đội ngũ từ cán bộ quản lý cho tới cán bộ hỗ trợ (khuyến nông, bảo vệ thực vật, xúc tiến…) cho tới viện, trường, doanh nghiệp sát cánh với lại nông dân. Chúng ta nói là trí thức hóa nông dân thật ra là kết nối người nông dân với những người trí thức và nhiều những cán bộ quản lý khác của kinh tế, của xã hội nữa”, bà Vũ Kim Hạnh cho hay.

Cũng khẳng định vai trò quan trọng kết nối các bên, GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Nam Cần Thơ, chỉ ra rằng: Để xây dựng được đội ngũ người làm nông chuyên nghiệp không phải là câu chuyện một vài năm mà cần một quá trình.

“Khi nông dân làm ăn cá thể càng nhiều thì không thể nào ép nông dân vào quy trình kỹ thuật. Vì vậy, cần phải có đội ngũ nông dân gắn bó với những kỹ thuật mới, khi áp dụng vào sản xuất sẽ tạo ra các sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, hạ giá thành để làm lực lượng nòng cốt”, GS.TS Võ Tòng Xuân nhấn mạnh.

Cũng theo GS.TS Võ Tòng Xuân, chúng ta nên học theo mô hình HTX của Nhật Bản, đó là huấn luyện nông dân tại chỗ. Doanh nghiệp đã có đầu ra, có thể phối hợp với chính quyền địa phương, để tìm HTX, liên hiệp các HTX cùng tham gia sản xuất. GS.TS Võ Tòng Xuân cho rằng chỉ cần 1-2 tuần huấn luyện, nông dân hoàn toàn có thể đáp ứng được quy trình kỹ thuật mà doanh nghiệp đưa ra.

Đồng tình với ý kiến của các chuyên gia, TS. Trần Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II, còn cho rằng: Khi muốn có đội ngũ làm nông chuyên nghiệp, phải có cấp ủy, chính quyền cấp tiến và năng động.

“Cấp ủy, chính quyền các cấp cần có nhiều hoạt động hỗ trợ để giúp tri thức hóa người nông dân, hỗ trợ trong phạm vi khả năng, quyền hạn thuộc cấp mình quản lý. Ở vùng nông thôn, nhất là vùng sâu, hạ tầng internet, tốc độ wifi còn chậm nên cần phải cải thiện. Và cần tăng cường tuyên truyền các mô hình thành công của nông dân”, TS. Trần Minh Hải tâm đắc.

Chia sẻ tri thức

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lê Minh Hoan, hiện nay nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp truyền thống, manh mún, nhỏ lẻ, tự phát, phải đánh đổi nhiều chi phí, kể cả chi phí thấy được và chi phí ẩn gồm: Môi trường thiên nhiên, sức khỏe và cả hệ sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học để tạo ra được sản lượng.

 “Nền nông nghiệp cũ dựa vào kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm chỉ phát huy trong phạm vi hẹp với sự thay đổi chậm chạp. Khi tiếp cận nền nông nghiệp mới, cần phải suy nghĩ mới. Một khi chuyên nghiệp, việc tổ chức sản xuất của nông dân sẽ trở nên chỉn chu, từ một loại nông sản, nông dân sẽ biết cách bán giá cao, thu lợi nhuận cao hơn”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNN nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, nền nông nghiệp đứng trước 3 biến lớn: Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, dịch bệnh khó lường; biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng. Do đó, để đến được thị trường thì phải biến sản phẩm thành thương phẩm hay chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tức là sản xuất ít nhưng mang lại giá trị cao hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, một trong những phương pháp nâng cao tính chuyên nghiệp là chia sẻ tri thức cho nông dân, bắt đầu từ những tri thức nhỏ như cách làm giống, cách thu hoạch, dần tiến đến đưa công nghệ số, thương mại điện tử… cho người nông dân. Chuyên nghiệp hóa nông dân có thể tính đến việc tổ chức trường lớp, khóa học chính quy cho một số đối tượng có nhu cầu. Bên cạnh đó, còn có thể tiếp cận những hình thức linh hoạt, được lồng ghép, tích hợp từ các chương trình có sẵn. Cần có cách tiếp cận từng bước, linh hoạt, tùy theo điều kiện, năng lực sẵn có và nhu cầu của từng nhóm đối tượng nông dân…

 “Để có đội ngũ làm nông chuyên nghiệp, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng phải nâng tính chuyên nghiệp bằng cách chia sẻ tri thức cho người nông dân, dần dần đưa công nghệ số, thương mại điện tử, các kiến thức vào cho người nông dân. Hướng dẫn cho các bạn trẻ về nông thôn cũng là hành trình đưa tri thức về làng, chuyển hóa nông dân thành nông dân chuyên nghiệp”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan: “Nông dân chuyên nghiệp không phải là câu chuyện của Nhà nước mà của tất cả chúng ta. Chúng ta hành động để người nông dân khá hơn, thu nhập cao hơn trên cùng đơn vị diện tích bằng cách làm nông chuyên nghiệp, bằng cách làm nông tri thức...”.

 

Bài, ảnh: MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...