Nhân rộng mô hình nông nghiệp đô thị

Thứ Năm, ngày 31/10/2024 | 09:23

Thời gian qua, bên cạnh tập trung cho lĩnh vực thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thành phố Ngã Bảy còn đẩy mạnh tuyên truyền người dân ở khu vực đô thị chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp đô thị phù hợp, mang lại thu nhập cao.

Chu kỳ thu hoạch của nấm mối đen kéo dài từ 4-5 tháng.

Ông Võ Quốc Thắng, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy, cho biết: Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất cho người dân từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn kinh phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa đã đạt được nhiều kết quả tích cực và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân. Nổi bật là các mô hình chuyển đổi cây trồng, nhất là chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng chanh không hạt đã góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng của thành phố, hình thành 3 vùng chuyên canh cây chanh không hạt tập trung, có liên kết tiêu thụ, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại phường Hiệp Thành, Lái Hiếu và Hiệp Lợi. Bên cạnh đó, mô hình hỗ trợ giống lúa, phân bón cho cây lúa góp phần bảo vệ và duy trì vùng trồng lúa tập trung còn lại của thành phố.

Trong năm 2024, thành phố hỗ trợ cây giống chanh không hạt cho người dân để chuyển đổi cây trồng với số lượng 30.732 cây, trong đó ngân sách hỗ trợ 50% chi phí mua cây giống. Hỗ trợ chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng mít với quy mô 5ha, trong đó hỗ trợ 50% chi phí mua cây giống, phân lân, phân hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học và thuốc bảo vệ thực vật. Hỗ trợ giống lúa, phân hữu cơ trong sản xuất lúa vụ Thu đông 2024 và Đông xuân 2024-2025 với diện tích 350ha, trong đó ngân sách hỗ trợ 50% chi phí giống lúa, 10% chi phí phân hữu cơ.

Cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, để người dân ở khu vực đô thị có diện tích đất sản xuất ít nhưng vẫn có thu nhập ổn định, nông nghiệp đô thị được thành phố Ngã Bảy quan tâm thực hiện. Đến nay, trên địa bàn thành phố có nhiều mô hình nông nghiệp đô thị hiệu quả, mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Từng gắn bó với cây mía mấy chục năm qua, nhưng do mía không còn mang lại hiệu quả, gia đình ông Đỗ Ngọc Suốt, ở khu vực 7, phường Hiệp Thành đã chuyển đổi sang trồng chanh không hạt. Theo gia đình ông Suốt, từ năm 2020, gia đình được thành phố hỗ trợ cây giống, phân hữu cơ để chuyển đổi qua cây trồng này. Đến nay, 4 công chanh đã cho thu hoạch, cứ nửa tháng là thu hoạch 1 đợt, bình quân từ 1 tấn trái trở lên. Sản phẩm chanh được công ty bao tiêu hết, với giá hiện tại vụ này là 7.000 đồng/kg. Trừ hết chi phí, mỗi năm gia đình kiếm lợi nhuận cao hơn so với trồng mía nên cuộc sống cũng khá hơn.

Ông Lâm Văn Mal, Phó Trưởng trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Ngã Bảy, cho biết: Bên cạnh việc chuyển đổi mô hình kém hiệu quả sang mô hình có kinh tế cao cho hộ dân, thành phố tập trung mạnh phát triển nông nghiệp đô thị, với quy mô 70ha chanh không hạt ở địa bàn Hiệp Thành. Hiện nay, các mô hình chuyển đổi đều đem lại hiệu quả, đầu ra ổn định, có lợi nhuận từ 100 triệu đồng/ha/năm trở lên. Hiện 70ha chanh không hạt trồng theo chuẩn GlobalGAP, được cấp 2 mã vùng trồng và đủ điều kiện xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chanh không hạt hiện nay là châu Âu và New Zealand. Với hiệu quả đạt được, thành phố đang tiếp tục nhân rộng mô hình trồng chanh không hạt trên địa bàn phường Hiệp Lợi và Lái Hiếu với diện tích 47ha. Đồng thời, phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn phường Ngã Bảy.

Song song đó, thành phố cũng đang xây dựng mô hình trồng nấm mối đen và nấm rơm trong nhà, giúp người dân ở đô thị với diện tích đất nhỏ nhưng vẫn có thể phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, viên chức Trạm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thành phố Ngã Bảy, cho biết: Đây là đề tài của trạm khuyến nông, mô hình này được thực hiện tại Hợp tác xã Cao Thắng, ở khu vục 7, phường Hiệp Thành. Mô hình đã tận dụng không gian trống ở dưới công trình năng lượng mặt trời của hợp tác xã, với diện tích 30m2, trồng được 1.500 phôi nấm. Tổng chi phí đầu tư nhà và phôi nấm khoảng 50 triệu đồng. Hiện tại, nấm cho thu hoạch mỗi ngày từ 4-5kg, giá bán hiện tại là 250.000 đồng/kg. Khâu chăm sóc không quá khó, vì áp dụng công nghệ để điều chỉnh nhiệt độ, vì vậy mô hình này dễ áp dụng và nhân rộng ra cho người dân, giúp tăng thêm thu nhập hộ gia đình từ 6-7 triệu đồng/tháng.

Từ đầu năm đến nay, thành phố chuyển đổi được 145,6ha cây trồng các loại, trong đó sang trồng chanh không hạt được 41,6ha, sầu riêng 71ha, mít 11ha, dưa hấu được 1ha và cây ăn trái khác 21ha.

 

T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Giá bắp nếp tăng

05:38 10/04/2025

(HG) - Nông dân trồng bắp nếp trên địa bàn tỉnh đang vui mừng vì bán được giá cao và dễ tiêu thụ. Hiện bắp nếp được thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 2.200 đồng/trái loại 1; bắp nếp loại 2 thì 2 trái tính thành 1.

Hậu Giang xuất hiện đợt nắng nóng, thiếu nước cục bộ

07:10 09/04/2025

(HG) - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện tại rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam, ảnh hưởng tới thời tiết trong tỉnh. Theo đó, từ ngày 8 đến 10-4 khu vực trong tỉnh xuất hiện nắng nóng cục bộ tại các trung tâm thành phố, thị xã và trung tâm các huyện,

Công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp chiếm không quá 1% diện tích

18:30 08/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 32/2025 quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

18:30 08/04/2025

(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Nâng cao hiệu quả từ liên kết sản xuất

07:39 08/04/2025

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thời gian qua Hậu Giang đã phát huy vai trò của các HTX trong việc đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu với các công ty doanh nghiệp, góp phần giải quyết tình trạng thu hoạch rộ làm giá lúa sụt giảm.

Trồng lúa giảm phát thải: Tương lai phát triển bền vững cho ngành lúa gạo

18:40 03/04/2025

Câu chuyện về những nông dân miền Tây mạnh dạn trồng lúa sạch, giảm phát thải để nhận tiền thưởng bạc tỉ từ các tổ chức quốc tế đang là vấn đề được nhiều người bàn tán. Cách làm mới này mở ra tương lai phát triển bền vững cho ngành lúa gạo, bởi bảo vệ tốt môi trường, người trồng lúa và người tiêu dùng…

Thu hoạch hơn 70.000ha lúa Đông xuân

18:37 03/04/2025

(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 70.000ha trong tổng số gần 73.767ha lúa Đông xuân 2024-2025 đã xuống giống, ước năng suất bình quân đạt 7,78 tấn/ha.

Chủ động phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi mùa nắng

08:02 03/04/2025

Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng với nền nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đáng kể đến sức đề kháng và khả năng phát triển của đàn vật nuôi.

Xây dựng Khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương

07:48 03/04/2025

(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Khu tái định cư ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, do UBND huyện Phụng Hiệp làm chủ đầu tư.

Huyện Phụng Hiệp: Xuống giống hơn 3.300ha lúa Hè thu

07:41 03/04/2025

(HG) - Đến thời điểm này, vụ lúa Hè thu năm 2025, nông dân huyện Phụng Hiệp đã xuống giống hơn 3.300ha, tập trung nhiều tại các xã Tân Bình, Thạnh Hòa.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự kiến phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2025

19:50 10/04/2025

Dự kiến phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2025

Mở hướng cho du lịch

19:38 10/04/2025

Liên kết, hợp tác phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL, đã giúp định hình, mở hướng đi mới cho du lịch của tỉnh cũng như vùng phát triển.

Biến rác thành điện năng

19:36 10/04/2025

Trước thực trạng các bãi rác trên địa bàn tỉnh luôn trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Với việc đưa vào vận hành thương mại Nhà máy điện rác Hậu Giang tại huyện Phụng Hiệp, nút thắt về xử lý rác đang dần được tháo gỡ, vừa phát điện vừa bảo vệ môi trường.

Hạn chế tranh chấp, tội phạm phát sinh từ đất đai

19:34 10/04/2025

Cơ quan chức năng đánh giá, các tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến đất đai thường phức tạp, có xu hướng ngày càng phổ biến, khó xử lý. Trong đó, có không ít vụ tranh chấp liên quan đến đất đai không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế, dân sự mà còn dẫn đến những vụ án hình sự, gây ảnh hưởng an ninh trật tự.