Thứ Hai, ngày 22/08/2022 | 09:42
Nhiều năm qua, Đảng ủy, UBND và Nhân dân xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, luôn đồng lòng, chung tay xây dựng nông thôn mới, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến tích cực.
Người dân ở xã Vị Thắng luôn quan tâm tạo cảnh quan đẹp cho gia đình và xóm ấp.
Theo UBND xã Vị Thắng, tổng số tiêu chí xã tổ chức đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 100%; đồng thời đã được Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh thống nhất tái công nhận xã Vị Thắng đạt chuẩn xã Nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2022.
Ông Trần Đình Toản, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thắng, cho biết: Xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Vị Thủy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho xã thực hiện các tiêu chí và đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Theo đó, trong suốt thời gian qua, xã đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư xây dựng đê bao khép kín thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển cây trồng, vật nuôi giúp nhiều hộ thoát nghèo, tăng hộ khá, giàu, cải thiện thu nhập, kinh tế hộ gia đình.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, thông qua câu lạc bộ phụ nữ trồng hoa kiểng, câu lạc bộ giặm vá giao thông nông thôn, tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, mô hình nông dân phòng chống tội phạm do Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Ban Phát triển ấp vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi phong trào của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
Đặc biệt, Đảng bộ xã luôn thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí, tập trung công tác tuyên truyền chiều rộng lẫn chiều sâu, quán triệt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới nên đã làm chuyển biến nhận thức, nêu cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới.
Điển hình một số kết quả thực hiện đạt tích cực trong những tháng đầu năm nay như làm đường trục huyện về xã dài 4km, đạt 100%; đường trục xã về ấp và liên ấp 25,5km, đạt 100%; đường chính ngõ, xóm, ấp dài 24,6km, đạt 100%; cứng hóa 18,4km, đạt 74,8% và so với tiêu chí quy định là trên 50%, đường trục chính nội đồng được cứng hóa 12,7km, đạt 100% so với quy chuẩn đạt 50%.
Theo đó, đến năm 2022 xây dựng thêm 8 cống hở nâng tổng số lên 27 cống hở và xây dựng mới thêm 3 trạm bơm điện, nâng tổng số lên 6 trạm bơm điện. Đồng thời, nạo vét các tuyến kênh tạo nguồn làm đê bao khép kín cho khu vực sản xuất nông nghiệp được 1.981ha, đạt 100% diện tích trồng lúa để chủ động bơm tưới trong sản xuất.
Khi mới công nhận xã đạt nông thôn mới thì hệ thống điện phủ kín toàn xã đạt 98,13%. Đến năm 2022, tổng số hộ sử dụng điện an toàn và sử dụng điện thường xuyên là 2.381 hộ, đạt 100%. Đến nay, xã đã được đầu tư xây dựng 3/4 trường học đạt chuẩn như Trường Tiểu THCS Vị Thắng, Trường Mẫu giáo Vị Thắng, Trường Tiểu học Vị Thắng 1, còn lại Trường Tiểu học Vị Thắng 2 cũng đang trong giai đoạn thi công hoàn thành theo chuẩn Quốc gia...
Song song đó, hiện nay một trong những tiêu chí xã chỉ đạo các ấp tập trung quyết liệt tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện là tiêu chí môi trường, tạo cảnh quan môi trường để tạo cho bộ mặt nông thôn của xã Vị Thắng ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ông Nguyễn Văn Giao, Trưởng ấp 9, xã Vị Thắng, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của xã, bên cạnh việc tập trung cho sản xuất nâng cao đời sống, hướng dẫn cho hộ nghèo mô hình làm ăn giảm nghèo bền vững thì người dân trong ấp đều đồng tình xây dựng cảnh quan đẹp, để hình thành con đường đẹp. Đồng thời, vận động thực hiện nếp sống gia đình văn hóa, văn minh, trên tinh thần nêu gương cho con cháu.
Sự thành công của xã Vị Thắng trong thực hiện tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là sự ý thức của người dân trên địa bàn xã ngày càng nâng lên. Một trong những hộ dân trên địa bàn xã, ông Lê Văn Hai, ở ấp 9, xã Vị Thắng, cho biết: “Trước tiên phải nói rằng, chính quyền xã, ấp đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền người dân. Gia đình tôi khi được vận động trồng hoa kiểng, tạo cảnh quan môi trường đều thống nhất cao. Thiết nghĩ, sự góp sức của mỗi hộ dân sẽ góp phần cho xã đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Điều thứ hai, về mặt cảnh quan không chỉ làm cho ngôi nhà mình mà còn làm đẹp cho cả khu vực ấp nói riêng. Để có được hàng rào cây xanh đẹp, cứ 3 ngày trong tuần là tôi cắt tỉa 1 lần. Còn mùa khô thì tưới cung cấp nước cho cây sinh trưởng tốt. Muốn có cảnh quan đẹp thì phải chịu khó chăm sóc, làm được như vậy thì xung quanh nhà mới sáng - xanh - sạch - đẹp”.
Để tăng thu nhập cho người dân, ông Trần Đình Toản, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thắng, cho biết: Thời gian qua, xã thực hiện nhân rộng và phát huy mô hình làm ăn có hiệu quả, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có đầu ra ổn định để tạo điều kiện cho các ngành nghề thương mại - dịch vụ phát triển theo. Ngoài ra, nhằm đảm bảo đời sống vật chất người dân ngày càng được nâng cao, xã tiếp tục vận động Nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng và thực hiện mô hình sản xuất đa canh để tăng thêm thu nhập, đặc biệt chỉ đạo thực hiện tốt mô hình cánh đồng lớn. Tiếp tục vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo chọn mô hình làm ăn có hiệu quả nhằm thoát nghèo bền vững, để giữ vững tiêu chí này.
Từ sự quyết tâm, đồng lòng thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đã góp phần quan trọng cho thu nhập, đời sống của người dân ở xã Vị Thắng được tăng lên. Khi mới công nhận xã nông thôn mới vào năm 2017 thu nhập bình quân của người dân trong xã là 35 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2022 thu nhập bình quân đạt 53 triệu đồng/người/năm, phấn đấu đến cuối năm nay đạt 55 triệu đồng/người/năm. |
Bài, ảnh: T.XOÀN
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...