Thứ Năm, ngày 25/01/2024 | 07:59
Theo nhận định của các chuyên gia về môi trường, rác thải nông nghiệp gồm bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật có tính chất rất khó phân hủy nên ngay cả khi được chôn lấp, rác thải nhựa vẫn tồn tại nhiều năm gây ô nhiễm môi trường đất, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng. Do đó, trong lộ trình thực hiện Đề án Hậu Giang xanh, tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức cho người dân trong việc xử lý rác thải nông nghiệp.
Rác thải nông nghiệp sẽ được quy đổi thành các quà tặng phục vụ cho quá trình sản xuất nông nghiệp của nông dân. Ảnh: D.KHÁNH
Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp cho biết, để từng bước xử lý rác thải nông nghiệp đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên đất, nước và hệ sinh thái, thời gian qua ngoài việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo cho các hội đoàn thể xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình xử lý rác thải nông nghiệp, UBND huyện còn đầu tư xây dựng 277 bể chứa chai lọ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã qua sử dụng dọc theo các tuyến đường nông thôn trong huyện để nông dân thu gom các vỏ chai, bao bì thuốc BVTV bỏ vào đó, để giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.
Năm qua, sau khi được xây dựng bể chứa chai lọ thuốc BVTV đã qua sử dụng, cánh đồng gần 100ha thuộc ấp 6, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, dường như trở nên bớt ô nhiễm hơn. Bởi trước đây sau khi xịt thuốc, bón phân các loại bao bì, vỏ chai đa phần được người dân bỏ dọc trên bờ đê hay bỏ vào túi ni-lông thả xuống các tuyến kênh, mương. Nhưng từ khi có bể chứa, ý thức người dân từng bước có sự thay đổi, hiện nay bà con đã chủ động thu gom lại bỏ vào các bể chứa. Anh Nguyễn Văn Hậu, người dân trồng lúa ở khu vực này, cho biết: “Gia đình sản xuất gần 1ha lúa, mỗi năm sử dụng hơn 2 tấn phân, thuốc các loại, lượng rác thải cũng gần chục ký, tất cả đều được thu gom lại bỏ vào bể chứa”.
Ngoài việc xây dựng bể chứa để nông dân bỏ rác thải nông nghiệp đúng nơi quy định, thời gian qua các hội, đoàn thể của huyện Phụng Hiệp cũng tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình xử lý rác thải nông thôn. Điển hình như Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp cũng phát động chương trình đổi rác thải vỏ chai bao bì, thuốc BVTV đã qua sử dụng lấy quà tặng. Theo đó mỗi ký bao bì, vỏ chai thuốc BVTV được nông dân mang đến điểm đổi quà được tổ chức tại các xã, thị trấn trong huyện vào ngày thứ 7 của tuần cuối tháng sẽ được đổi một phần quà tương ứng như: phân trùn quế, găng tay, áo mưa, nón, ủng cao su làm vườn để phục vụ cho quá trình canh tác nông nghiệp. Riêng rác thải, vỏ chai bao bì, thuốc BVTV sau khi được người dân mang ra đổi quà sẽ được ngành chuyên môn vận chuyển tiêu hủy đúng nơi quy định.
Bà Nguyễn Thị Út, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp, cho biết: Thời gian qua, việc thu gom, phân loại, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng chưa được thực hiện tốt, chủ yếu bà con nông dân tự chôn lấp, đốt, bỏ chung với rác thải sinh hoạt hoặc vứt bỏ ra nơi công cộng, đây là một trong những nguồn ô nhiễm độc hại đối với môi trường và sức khỏe con người. Đặc biệt đối với huyện, tình trạng vứt bỏ rác bừa bãi vào các mương, sông và nơi công cộng gây ô nhiễm và mất mỹ quan cho nhiều kênh. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp đúng quy định, góp phần xây dựng huyện Phụng Hiệp xanh, sạch, đẹp.
Là một trong số rất nhiều nông dân mang vỏ chai, bao bì thuốc BVTV ra điểm xã Tân Bình đổi quà, ông Nguyễn Văn Tài, ở ấp Tân Thành, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp rất phấn khởi cho biết, hoạt động này sẽ tạo thêm động lực cho nông dân thu gom và xử lý rác thải nông nghiệp đúng quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cho chính nông dân trong quá trình sản xuất. Chưa kể những quà tặng khi đổi về sẽ phục vụ lại cho quá trình sản xuất. Ông Tài cho biết thêm: “Tập quán của nông dân trước đây sau khi sử dụng phân, thuốc BVTV thì bao bì và vỏ chai lại bỏ vươn vãi khắp nơi. Lượng phân thuốc còn sót lại trong các bao bì, chai lọ, đặc biệt là thuốc trừ sâu không may giẫm đạp phải sẽ gây ra ngộ độc cho người tiếp xúc. Và bản thân cũng từng gặp tình trạng như vậy nên khi địa phương triển khai hoạt động này là gia đình hưởng ứng nhiệt tình và vận động bà con trong xóm cùng thực hiện”.
Theo thống kê, bình quân 1ha sản xuất lúa mỗi vụ thải ra môi trường khoảng 0,5-1kg bao bì, chai lọ đựng thuốc BVTV, còn đối với rau màu và cây ăn trái thì lượng rác thải ra có thể gấp 2 lần. Huyện Phụng Hiệp có diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 35.000ha, mỗi năm nông dân trong huyện sử dụng và thải ra hơn 30 tấn vỏ chai bao bì thuốc BVTV, trong đó chỉ có khoảng 20% được nông dân đã chủ động bỏ vào các hố chứa đúng quy định, số còn lại vẫn chưa xử lý đúng quy định. Trong khi phần lớn phân, thuốc BVTV được sản xuất từ các loại hóa chất có chứa các nguyên tố như: hợp chất asen, thủy ngân, chì... có độc tính cao, thời gian lưu lại trong đất lâu, có loại tồn tại lên đến 20 năm. Khi thẩm thấu xuống đất sẽ làm hoang hóa tài nguyên đất, ô nhiễm nguồn nước ngầm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và chất lượng hàng hóa.
Ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, cho biết thêm: Hoạt động đổi rác thải vỏ chai, bao bì, thuốc BVTV đã qua sử dụng lấy quà tặng là một việc làm hết sức có ý nghĩa. Hoạt động này sẽ từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong quá trình sử dụng, thu gom, xử lý vỏ chai, bao bì, thuốc BVTV đã qua sử dụng đúng nơi quy định, giảm thiểu những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Do đó trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo cho Hội Nông dân huyện duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình này, để từng bước nâng cao nhận thức cho người dân trong quá trình sản xuất.
Theo Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hậu Giang xác định sẽ tiếp tục tăng cường triển khai kế hoạch về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thu gom, lưu trữ, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn. Tiếp tục triển khai quy định chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; thực hiện vận chuyển lượng chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc BVTV sau sử dụng thu gom được đến điểm tập kết giao cho đơn vị chức năng... Mục tiêu của kế hoạch là 100% hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn (chậm nhất đến ngày 31-12-2024); 90% chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình ở đô thị được thu gom, xử lý theo quy định; 80% chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình ở nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; phấn đấu 100% hộ gia đình có hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; phấn đấu 50% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom, xử lý đúng quy định...
T.TRÚC - D.KHÁNH
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...