Thứ Ba, ngày 25/02/2025 | 08:37
Để giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt hàng ngày cho người dân, thời gian qua, tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đưa nước sạch về vùng nông thôn.
Huỳnh Quốc Trung, Trưởng trạm Cấp nước tập trung Đông Thạnh kiểm tra tình trạng vận hành máy ở trạm cấp nước.
Niềm vui có nước sạch
Trước đây, tình trạng thiếu nước sạch thường xuyên diễn ra ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh, khiến đời sống của người dân ở những nơi đây gặp không ít khó khăn, nhiều hộ dân phải tự khoan giếng hoặc tích trữ nước mưa để sử dụng. Nhưng từ khi Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đầu tư một số dự án nâng cấp, mở rộng các trạm cấp nước tập trung đã giải bài toán “khát nước sạch” cho khu vực nông thôn.
Mấy tháng nay, người dân ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, vô cùng phấn khởi khi có nước sạch sử dụng. Bà Nguyễn Thị Út, ở ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, cho hay: “Do các công ty cung cấp nước sạch chưa có đầu tư đường ống nước nên mấy chục năm qua gia đình tôi phải bơm nước dưới sông lên trữ lại ở thùng, lu để xài dần. Nay, nguồn nước dưới sông bẩn quá nên sử dụng nước sông rất lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Rất vui là vài tháng qua công trình trạm cấp nước Đông Thạnh được đầu tư mở rộng tuyến ống. Trước tết năm 2025, gia đình tôi được công ty lắp đặt đồng hồ nước. Từ khi có nước sạch, mọi sinh hoạt trong gia đình tôi đều sử dụng nước máy là chính”.
Chị Trương Thị Bé Ba, ở ấp Thạnh Thới, vui mừng tâm sự: “Từ khi có nước sạch gia đình tôi ai nấy đều vui. Vì rất tiện lợi, bảo vệ được sức khỏe và lúc nào cũng có nước để sinh hoạt, không phải canh nước lớn để bơm từ dưới sông lên và lo lắng nguồn nước dưới sông bị ô nhiễm”.
Trạm cấp nước tập trung Đông Thạnh, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, là một trong những công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng để cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn. Anh Huỳnh Quốc Trung, Trưởng trạm Cấp nước tập trung Đông Thạnh, Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang cho biết, trạm được nâng công suất từ 35m3/h lên 150m3/h, với chiều dài tuyến ống là 78km, trong đó phát triển thêm 37km tuyến ống để đáp ứng nhu cầu nước sạch trên địa bàn các xã Đông Thạnh, Đông Phước A, Đông Phú và một phần của thị trấn Ngã Sáu. Sau khi công trình hoàn thành là trạm bố trí lực lượng lắp đặt cho hộ dân kịp thời. Đến nay đã lắp mới đồng hồ cho 1.300 hộ dân, nâng tổng số hộ được lắp đặt đồng hồ sử dụng nước là 3.600 hộ. Hiện tại còn 70 hộ đã đăng ký và trạm đang lắp tiếp trong tháng 2 này. Do đây là những tuyến đều bức xúc nước sạch sử dụng, dự kiến trong năm 2025 trạm lắp hết số hộ còn lại.
Tiếp tục mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch
Ông Nguyễn Văn Lòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, cho biết: Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sạch của hộ dân khu vực nông thôn còn nhiều. Vì vậy, trong thời gian tới công ty tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành, người dân để có nguồn lực tài chính đầu tư mở rộng, nâng cấp các trạm cấp nước để phục vụ Nhân dân.
Để chung sức cho địa phương sớm hoàn thành công trình, kịp thời cung cấp nước sạch cho người dân, ông Bùi Hữu Công, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Công, cho biết: Công ty vừa thực hiện bàn giao công trình nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước tập trung Đông Thạnh, huyện Châu Thành. Trong đó, thời gian thi công trên hợp đồng là 320 ngày. Trên cơ sở hợp đồng, công ty đã tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo về chất lượng để công trình sớm hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác. Công trình này, công ty đã thực hiện hoàn thành trong thời gian 285 ngày, góp phần giúp cho người dân sớm có nước sạch sử dụng.
Ông Trần Văn Dũ, Trưởng phòng Quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang, cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đang quản lý 26 trạm cấp nước. Tổng số khách hàng sử dụng nước sạch là 93.040 khách hàng. Hiện nay, nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ dân còn rất cao, đặc biệt tại các khu vực nông thôn do nước nguồn nước mặt bị ô nhiễm và các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn.
Để giải quyết nhu cầu của người dân, công ty đã huy động nhiều nguồn lực như huy động vốn từ địa phương và công ty, các tổ chức tài trợ, và với hình thức công ty và Nhân dân cùng làm. Trong năm 2024, công ty cũng đã phối hợp với địa phương khảo sát thực hiện các dự án nâng cấp, đi mới đường ống cấp nước nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết của người dân. Cụ thể, trong năm qua đã phát triển tuyến ống với chiều dài hơn 129.301m, cung cấp nước cho 3.885 hộ dân...
Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang tiếp tục triển khai thi công các tuyến ống theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Di dời các đường ống bị ảnh hưởng từ các tuyến đường giao thông. Thực hiện thỏa thuận vùng cấp nước giữa công ty với chính quyền địa phương (tại các trạm giáp ranh). Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các tuyến ống sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. Phối hợp với UBND xã Long Trị A và xã Trường Long A triển khai thi công tuyến ống do tổ chức VESAF tài trợ. |
T.XOÀN
07:06 14/05/2025
(HG) - Ngày 13-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, phối hợp nhà tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Đặng Văn Quang, tại ấp Phụng Sơn A, xã Tân Long.
06:06 14/05/2025
(HG) - Thông tin từ Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, hiện toàn tỉnh có 51 Tổ khuyến nông cộng đồng tại 51/51 xã trên địa bàn tỉnh, với 562 thành viên. Thành viên của các tổ chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm từ Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế và viên chức khuyến nông, viên chức trồng trọt và bảo vệ thực vật, các hội đoàn thể, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 51 xã của tỉnh.
06:00 14/05/2025
(HG) - Giá sầu riêng Ri6 VIP tại vựa hiện có giá từ 65.000 đồng/kg, Ri6 loại A ở mức 53.000-55.000 đồng/kg và sầu riêng Ri6 loại B ở mức từ 35.000-40.000 đồng/kg, Ri6 loại C thương lượng. Còn sầu riêng Thái VIP có giá 90.000 đồng/kg, sầu riêng Thái A có giá từ 73.000-76.000 đồng/kg, sầu riêng Thái loại B có giá từ 53.000-56.000 đồng/kg, sầu riêng Thái loại C có giá từ 38.000-40.000 đồng/kg.
05:58 14/05/2025
(HG) - Qua triển khai thực hiện Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2025, thành phố Vị Thanh đã huy động mọi nguồn lực, vận động thực hiện cách làm mới, mô hình điển hình nổi bật, đảm bảo tính khoa học, tính khả thi, sáng tạo, mang lại hiệu quả, góp phần cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
08:09 13/05/2025
Nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch trình diễn mô hình trồng sản xuất nấm mối đen tại nông hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
07:52 13/05/2025
(HG) - Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết, giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu trong ngày 12-5 tiếp đà tăng so với cuối tuần.
05:32 08/05/2025
(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc
05:31 08/05/2025
(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.
05:16 08/05/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ những ngày qua đang có xu hướng tăng mạnh, có nơi đạt tới 9,5‰.
18:42 07/05/2025
(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
16:07 14/05/2025
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lần đầu tiên sau gần 80 năm, trên cơ sở chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội sẽ quyết định chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp - một cuộc cải cách mang tính lịch sử.
16:06 14/05/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng vị trí, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả.
16:03 14/05/2025
Thủ tướng yêu cầu trước hết mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất.
07:51 14/05/2025
Trong bối cảnh giá điện biến động và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) không còn là xu hướng, mà đã trở thành giải pháp tất yếu giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - chủ động nguồn điện - bảo vệ môi trường.