Nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, ngày 10/10/2024 | 08:05

Xây dựng nông thôn mới ở huyện Phụng Hiệp đang được các ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện để hoàn thành theo chỉ tiêu, kế hoạch năm đề ra.

Mô hình trồng dâu tằm của bà Nguyễn Thị Hồng Mơ, ở ấp 3, xã Thạnh Hòa, được thực hiện theo chuỗi giá trị cho hiệu quả cao.

Thúc đẩy phát triển sản xuất

Thời gian qua, huyện Phụng Hiệp đã huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao để nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, góp phần cho phát triển kinh tế bền vững.

Theo đó, để thành công xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện Phụng Hiệp xác định phải lấy phát triển sản xuất là khâu đột phá. Do đó, các địa phương trên địa bàn huyện đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng quy mô hiện đại, nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao, đa giá trị để nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: Đến nay, toàn huyện có 8/12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Phương Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện tiến hành kiểm tra, rà soát việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới xã Tân Bình, đảm bảo được công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch.

Cụ thể, thời gian qua huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm gia tăng tỷ trọng cũng như giá trị sản xuất nông nghiệp, củng cố và nâng cao chất lượng kinh tế hợp tác trong phát triển nông nghiệp. Tập trung chuyển đổi mạnh mẽ diện tích mía, cải tạo vườn tạp, luân canh, xen canh sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao đã đạt được những kết quả tích cực như các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đều đạt và vượt, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi đều tăng cao.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo đồng bộ việc thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao an toàn, hữu cơ theo chuỗi giá trị trên các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao gắn với du lịch. Xây dựng các mô hình nông nghiệp nhằm tạo nền tảng để phát triển du lịch nông nghiệp. Bên cạnh đó, người nông dân được trang bị tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, áp dụng sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm, theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất theo hướng sinh thái góp phần bảo vệ môi trường, gắn kết du lịch nông nghiệp vùng nông thôn. Nhờ đó, nhiều mô mình mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho nông hộ.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế tuần hoàn đã và đang được người dân trên địa bàn huyện Phụng Hiệp mạnh dạn thực hiện để nâng cao thu nhập. Một trong những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn huyện là trồng cây dâu tằm. Bà Nguyễn Thị Hồng Mơ, ở ấp 3, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Từ việc thấy cây dâu tằm có rất nhiều công dụng hỗ trợ sức khỏe cho người dân nên gia đình mạnh dạn phá bỏ 1ha xoài Đài Loan chuyển sang trồng cây này. Hiện nay, cây dâu tằm được 3 năm tuổi, chỉ riêng phần trái mỗi năm thu hoạch từ 5 tấn, với giá bán là 50.000 đồng/kg. Để nâng cao thu nhập, tôi còn làm rượu dâu tằm và để giúp người dân cải thiện sức khỏe tôi quyết định sản xuất trà dâu tằm. Hiện nay, diện tích dâu tằm đều trồng theo hướng an toàn, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân. Bình quân mỗi năm, trừ hết các khoản chi phí còn lợi nhuận từ 150-200 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn nuôi chuột kiểng hamster, đây cũng là nguồn thu nhập khá ổn định giúp gia đình phát triển kinh tế”.

Thay đổi diện mạo nông thôn

Theo UBND huyện Phụng Hiệp, kế hoạch, mục tiêu phấn đấu đến 2025 toàn huyện có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã đạt dưới 16 tiêu chí.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, hiện nay các ngành, các cấp, hội đoàn thể trên địa bàn huyện ra sức chung tay thực hiện. Bà Nguyễn Ngọc Vẹn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Bình, cho biết: Xác định phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng xã nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai nhiều biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vươn lên trong cuộc sống bằng nhiều hình thức như hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, giúp phụ nữ nghèo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển các mô hình kinh tế.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Bình còn tích cực tham gia Ban chỉ huy Chiến dịch giao thông nông thôn xã, tuyên truyền vận động Nhân dân, hội viên, phụ nữ chung sức, đồng lòng, cùng chung trách nhiệm hoàn thành tuyến đường nông thôn mới ở ấp Tân Quới Rạch, rộng 3m, chiều dài 3,8km. Với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã và đang góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã Tân Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2024, đưa diện mạo nông thôn của xã ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Bí thư Chi bộ ấp Tân Quới, xã Tân Bình, cho biết: Để chung tay, góp phần thực hiện các kế hoạch, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, ấp đã tập trung thực hiện các chỉ tiêu, đặc biệt là những chỉ tiêu còn khó phải nỗ lực thật nhiều. Cụ thể, vận động thực hiện chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế đạt 97% trở lên, vận động hộ dân trồng hoa kiểng tạo cảnh quan đẹp, giặm vá đường... Bên cạnh đó, còn vận động người dân tham gia tổ hợp tác sản xuất lúa giống, nuôi lươn, baba nhằm giúp hộ dân có sự tương tác trong sản xuất, liên kết đầu ra sản phẩm và được hỗ trợ kỹ thuật. Từ đó, giúp người dân làm ăn hiệu quả hơn, góp phần đạt các chỉ tiêu đề ra. Bằng sự phấn đấu của Chi bộ ấp, nỗ lực của hộ nghèo, quyết tâm năm 2024 ấp Tân Quới không còn hộ nghèo, từng bước thay đổi diện mạo mới nông thôn.

Bằng nhiều giải pháp để hỗ trợ cho người dân ở huyện Phụng Hiệp phát triển sản xuất, trong năm 2024, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh phân bổ nhiều dự án khuyến nông cho huyện như: mô hình trồng chanh không hạt theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm quy mô 20ha, ở xã Tân Phước Hưng và xã Thạnh Hòa; mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn sản xuất kết hợp lúa, cá, vịt, với quy mô 3 hộ ở xã Phương Bình và xã Phương Phú; mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP liên kết chuỗi nâng cao giá trị sản phẩm, với quy mô 30ha, ở xã Bình Thành và xã Thạnh Hòa. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia còn phân bổ cho huyện thực hiện mô hình canh tác lúa, cá, với quy mô 22,5ha, ở xã Hòa An và xã Tân Bình. Trong đó, hỗ trợ 1 máy sạ định vị như cấy, phân urê, phân lân nung chảy, phân hữu cơ, thuốc trừ sâu bệnh sinh học.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: Trong thời gian còn lại của năm 2024, huyện tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc vận động thành lập mới hợp tác xã, tổ kinh tế hợp tác. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất rau màu, cây ăn quả nhất là các cây trồng có lợi thế cạnh tranh cao, sản xuất theo chuỗi giá trị và theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp an toàn có thị trường tiêu thụ tốt để tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và nông dân tiếp tục đầu tư phát triển thủy sản, nhất là các đối tượng thủy sản tiềm năng, các loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao...

T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...