Nỗ lực xây dựng nông thôn đồng bộ

Thứ Hai, ngày 07/03/2022 | 08:01

Với quyết tâm rút ngắn khoảng cách đi lại và tạo thuận lợi giao thương hàng hóa trong khu vực nông thôn, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và người dân thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, luôn nỗ lực, đồng lòng thực hiện Chiến dịch giao thông - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn để tạo cho bộ mặt nông thôn đồng bộ. 

Đơn vị thi công đang tập kết vật tư ở tuyến đường ấp Long An A để sớm thực hiện xong con đường trong tháng 3 này.

Ngay từ đầu mùa khô năm nay, thị trấn Cái Tắc đã chủ động ra quân thực hiện Chiến dịch giao thông - thủy lợi gắn với xây dựng cảnh quan môi trường. Qua đó, từng bước xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang bộ mặt nông thôn, hướng tới xây dựng thị trấn đạt đô thị loại IV vào năm 2025.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Tắc, cho biết: Thông qua kế hoạch Chiến dịch giao thông - thủy lợi hàng năm, thị trấn đều tập trung triển khai ngay cho 6/6 ấp từ ngày ban hành kế hoạch. Với sự chỉ đạo của UBND huyện, nỗ lực của các cấp chính quyền và người dân, hỗ trợ của Nhà nước và mạnh thường quân đã giúp cho địa bàn nông thôn ở thị trấn đến nay có 90% tuyến đường giao thông nông thôn có lộ rộng 3,5m. Kết quả này đã thúc đẩy cho kinh tế khu vực nông thôn phát triển, đời sống giữa người dân thành thị và nông thôn dần rút ngắn khoảng cách.

Theo dự thảo kế hoạch Chiến dịch giao thông - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022 trên địa bàn thị trấn Cái Tắc thì thực hiện làm mới tuyến đường lò bánh mì đến ngã tư xuống cầu mới thuộc ấp Tân Phú, ngang 6m, dài 350m; tuyến đường cặp sông Ba Láng từ cầu Ba Láng đến vật liệu xây dựng Anh Được, ấp Tân Phú, với chiều ngang 3,5m và chiều dài 250m; tuyến đường ngọn rạch Gia ngang 2m, dài 400m. Theo đó, nâng cấp, mở rộng tuyến đường cặp sông Ba Láng, ấp Long An ngang 3,5m, dài 7.000m; tuyến đường Bánh Xèo, ấp Long An và Long An B ngang 3,5m, dài 800m; tuyến đường rạch Chùa, ấp Long An A ngang 3,5m, dài 1,5km. Đồng thời, duy tu, sửa chữa đường rạch Cớt, ấp Long An ngang 2m, dài 1,5km và sửa chữa đường Xẻo Âm, ấp Long An ngang 2m, dài 1,5km. Làm mới cầu, nâng cấp, mở rộng cầu, duy tu, sửa chữa cầu ở các ấp Long An và Long An A, Long An B.

Bên cạnh đó, nâng chất thủy lợi khép kín khu vực ấp Tân An, Long An A và Long An B với 513ha. Làm kè sinh thái kết hợp trồng cây phòng chống sạt lở tuyến sông Cái Răng ở ấp Tân An, với chiều dài 1km và làm 2 đập kiên cố ở ấp Long An; làm kè kiên cố tuyến sông Ba Láng thuộc địa bàn ấp Tân Phú và Tân An. Khai thông dòng chảy tuyến kênh giữa ấp Tân An, Long An A, Tân Phú A. Trồng cây xanh, hoa kiểng hai bên tuyến đường cặp sông Bà Nhen, sông Cái Răng, ấp Long An B, với chiều dài 3km. Trồng mới cây trên tuyến cặp sông Ba Láng, ấp Long An, trồng giặm cây sao ở khu dân cư Vạn Phát, ấp Tân Phú A.

Để thực hiện Chiến dịch giao thông - thủy lợi năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả, UBND thị trấn Cái Tắc đã kiện toàn Ban chỉ huy chiến dịch. Đồng thời, tổ chức vận động và tuyên truyền Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tham gia tích cực để hoàn thành kế hoạch đúng thời gian quy định. Đặc biệt, các ấp ra quân phải đồng loạt và huy động mọi nguồn lực tham gia chiến dịch. Các thành viên trong Ban chỉ huy phải phân công chỉ đạo các ấp, thường xuyên theo dõi việc thực hiện kế hoạch của các ấp. Trong quá thực hiện, các ấp thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ về Ban chỉ huy chiến dịch.

Ông Nguyễn Văn Sĩ, công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường thị trấn Cái Tắc, cho biết: Để hoàn thành chiến dịch thì sự đồng tình của người dân rất quan trọng. Trong quá trình triển khai làm mới, mở rộng các tuyến đường nông thôn, qua vận động, tuyên truyền người dân nhận thấy những lợi ích từ đó tích cực  thực hiện.

Tuyến đường ở ấp Long An A đang được địa phương triển khai xây dựng. Bà Nguyễn Xuân Hoa, người dân ở ấp Long An A, phấn khởi cho hay: “Khi được vận động hiến đất và hoa màu để làm mới con đường phía trước nhà, cả gia đình tôi ai nấy đều vui và sẵn lòng chung tay cùng Nhà nước để làm hoàn thiện con đường. Khi có đường mới rộng rãi, khang trang sẽ giúp đi lại dễ dàng, thuận lợi trong giao thương hàng hóa, rút ngắn thời gian đi lại. Ngoài ra, còn tạo cho người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đẹp nơi mình sinh sống”.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Tắc, cho biết trên cơ sở mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022, bên cạnh tập trung cho việc thực hiện Chiến dịch giao thông - thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn, hiện nay UBND thị trấn chỉ đạo tập trung cho phát triển thương mại, lập lại trật tự mua bán ở chợ Cái Tắc để tạo thuận lợi cho người dân mua bán và thu ngân sách.

Theo đó, khởi động lại các dự án khu đô thị dân cư Trần Nguyễn; khu đô thị Vạn Phát và các dự án dân cư đô thị. Đối với lĩnh vực nông nghiệp thì tập trung vận động người dân cải tạo, trồng mới các loại cây trồng có giá kinh tế như xoài cát Hòa Lộc, vú sữa; mở rộng diện tích nuôi cá thát lát. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thoát nghèo bền vững. Vận động người dân hưởng ứng, chấp hành quy định của Nhà nước trong kinh doanh, buôn bán.

Theo UBND thị trấn Cái Tắc, để đạt mục tiêu đến năm 2025, thị trấn đạt đô thị loại IV, hiện nay, thị trấn tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đường, trường học. Tập trung tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, trong đó thực hiện tiêu chí môi trường gắn với đề án Hậu Giang xanh.  

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...