Nông dân lo lắng vì thiếu máy thu hoạch lúa

Thứ Tư, ngày 06/04/2022 | 08:27

Xem Video:

/uploads/Video/News/2022/04/06/144208lua bi mong.mp4

 

Vào thời điểm này, nhiều cánh đồng lúa Đông xuân cuối vụ trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Thế nhưng, tình trạng không có máy cắt lúa đến thu hoạch đang diễn ra cục bộ ở nhiều nơi, làm cho nông dân và ngành chức năng vô cùng lo lắng.

Do quá ngày cắt và bị sập nằm trong nước nên không ít diện tích có bông lúa bị úng, lên mộng gây thiệt hại cho nông dân. 

Chia sẻ trong tiếng nghẹn ngào khi có 1,3ha lúa Đông xuân của gia đình đã quá ngày cắt hơn 10 ngày qua nhưng vẫn chưa được thu hoạch, ông Hứa Văn Cường, nông dân ở ấp 7, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, thông tin: “Nhiều ngày qua, tôi và đông đảo bà con ở đây mòn mỏi trông chờ máy cắt đến thu hoạch lúa mà không thấy, trong khi lúa đã chín khô bông ngoài đồng, có ruộng bị sập hoàn toàn nên hạt lúa bắt đầu lên mộng xanh khá nhiều. Bà con thì rất nóng lòng muốn cắt lúa sớm để hạn chế thiệt hại hơn nhưng “cò” lúa thì cứ hẹn lần, hẹn lựa mà không thấy máy cắt đến. Trường hợp muốn chuyển sang cắt lúa bằng tay thì cũng không có nhân công, mà nếu có cắt được thì cũng không có máy suốt nên nông dân đành bấm bụng chờ máy cắt”.

Cũng theo ông Cường thì cánh đồng lúa nơi đây có tổng diện tích hơn 20ha, với 3 giống lúa được bà con chọn canh tác trong vụ Đông xuân năm nay là OM 18, Đài thơm 8 và RVT. Hiện tại, các trà lúa đều trên 105 ngày nhưng chưa được thu hoạch. Trước khi cắt khoảng nửa tháng thì có “cò lúa” là người địa phương đến đặt tiền cọc để thu mua toàn bộ số diện tích trên, nhưng đến ngày cắt thì cứ để lúa chín khô ngoài đồng. Việc lúa quá ngày cắt mà chưa được thu hoạch đang gây thiệt hại và tạo sự lo lắng không nhỏ cho bà con.

Ông Nguyễn Văn Lâm, có 1,3ha lúa (giống RVT) ở cặp ranh ruộng với ông Cường, cho hay: “Lúc gần ngày thu hoạch, tôi và bà con ở đây đều đánh giá năng suất lúa đạt từ 1-1,2 tấn/công (một công 1.300m2). Tuy nhiên, do kéo dài thời gian đến nay vẫn chưa được thu hoạch nên lúa bị sập hoàn toàn khá nhiều, cộng thêm bông lúa chín khô ngoài đồng; vì vậy đến khi thu hoạch thì năng suất lúa chỉ còn khoảng 600-700 kg/công là cao. Ngoài thiệt hại về năng suất thì những ngày qua, do xuất hiện nhiều cơn mưa nên bà con phải tốn thêm tiền mua xăng dầu bơm rút nước từ trên ruộng ra ngoài kênh để hạn chế bông lúa bị ngập úng trong nước. Riêng 1,3ha lúa của tôi đã tốn hơn 1,2 triệu đồng mua xăng dầu bơm nước trong gần 10 ngày qua. Với những thiệt hại đang diễn ra thì tôi và bà con nơi đây chỉ mong sao sớm có máy cắt lúa đến thu hoạch để đưa lúa về nhà, lúc này thương lái có cân hay không cũng không sao, bà con có thể tự phơi khô cũng được, chứ bao nhiêu tiền của đầu tư vào mà giờ bị thiệt hại qua từng ngày thì rất xót”.

Cũng từ việc khan hiếm máy cắt lúa nên đây là lần đầu tiên ở vụ lúa Đông xuân mà tiền thuê máy cắt đang ở mức từ 500.000-600.000 đồng/công (tùy theo lúa đứng hay bị sập ít, sập nhiều). Dù giá thuê ở mức cao nhưng việc nông dân tìm có máy cắt đến thu hoạch cho ruộng lúa nhà mình trong lúc này cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Ông Trần Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Tình trạng thiếu máy cắt lúa diễn ra cục bộ tại nhiều cánh đồng trên địa bàn xã đã được ngành chức năng địa phương biết đến và đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho bà con. Cụ thể là qua khảo sát thì hiện trên địa bàn xã chỉ có khoảng 13-14 máy cắt đang hoạt động, trong khi nhu cầu về máy cắt của bà con trong lúc này là phải hơn 20 máy, vì lúa Đông xuân đang chín rộ. Trước tình hình trên, địa phương đã liên hệ với Phòng NN&PTNT huyện Long Mỹ để báo cáo tình hình và mong sớm được hỗ trợ máy cắt để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho bà con”.

Hiện nay, không riêng gì xã Vĩnh Thuận Đông mà nhiều cánh đồng lúa Đông xuân đang vào vụ thu hoạch trên địa bàn huyện Long Mỹ nói riêng và của tỉnh nói chung cũng rơi vào tình cảnh không có máy cắt khi lúa đã quá ngày thu hoạch. Theo lý giải của một số chủ máy cắt thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do ảnh hưởng của mưa và lúa bị sập làm cho công tác thu hoạch gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ. Cụ thể, trong điều kiện bình thường của vụ lúa Đông xuân thì một máy cắt có thể thu hoạch 40-50 công lúa/ngày; nhưng nay do lúa bị sập và trời mưa làm cho nền đất mềm lún nên mỗi ngày một máy cắt chỉ có thể thu hoạch từ 15-20 công lúa, có hôm không được công nào do mưa. Việc thu hoạch lúa chậm nên dẫn đến tình trạng ùn ứ công cắt từ cánh đồng này sang cánh đồng khác như hiện nay. 

Trước những khó khăn đang gặp lần đầu ở ngay vụ lúa chính trong năm về tình trạng không có máy cắt đến thu hoạch lúa, hiện bà con rất mong ngành chức năng sớm có giải pháp điều tiết máy cắt cho phù hợp từ vùng này sang vùng khác nhằm thu hoạch lúa được kịp thời, hạn chế thiệt hại.

Qua ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh, đến ngày 5-4, nông dân trên địa bàn tỉnh thu hoạch được hơn 50.000ha trong tổng số 76.626ha lúa Đông xuân đã xuống giống, ước năng suất bình quân đạt 7,85 tấn/ha. Hiện tại, diện tích lúa Đông xuân chưa thu hoạch tập trung nhiều ở huyện Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Về giá lúa (lúa tươi) đang được thương lái thu mua tại ruộng với mức từ 5.800-5.900 đồng/kg đối với giống OM 18 và Đài thơm 8, riêng giống lúa RVT ở mức 6.900-7.000 đồng/kg.

 

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...