Nông dân sẽ xuống giống lúa Thu đông từ ngày 26-6

18/06/2024 | 07:54 GMT+7

(HG) - Sở NN&PTNT tỉnh cho biết, vụ lúa Thu đông năm nay toàn tỉnh dự kiến xuống giống 24.500ha. Để giảm thiểu rủi ro do thiên tai, rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá gây hại, ngành nông nghiệp đã đề ra khung thời vụ xuống giống trên địa bàn tỉnh đợt 1 từ ngày 26-6  đến 2-7-2024 (nhằm ngày 21 đến 27-5 âm lịch). Dự kiến gieo sạ 8.000ha ở một số xã của huyện Châu Thành A, Vị Thủy và Long Mỹ. Đợt 2, từ ngày 24 đến 30-7-2024 (nhằm ngày 19 đến 25-6 âm lịch). Dự kiến xuống giống 15.000ha ở các xã, phường trên địa bàn các huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh. Đối với diện tích 1.500ha còn lại dự kiến sẽ xuống giống ở các khu vực có thủy triều thuận lợi trên địa bàn một số xã của huyện Long Mỹ, thành phố Ngã Bảy.

Sau khi thu hoạch lúa Hè thu, nông dân trong tỉnh tiến hành cày vùi rơm rạ chuẩn bị xuống giống lúa Thu đông.

Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, cho biết hiện nay diện tích lúa Hè thu gieo sạ sớm tại huyện Châu Thành A, Vị Thủy và Long Mỹ vào giai đoạn thu hoạch, địa phương có thể bố trí lịch xuống giống lúa Thu đông trước khung thời vụ để tránh lũ và mưa bão nhưng phải đảm bảo nguyên tắc né rầy và đủ thời gian cách ly trên 3 tuần để cách ly sinh vật gây hại, cũng như tạo điều kiện cho rơm rạ phân hủy nhằm hạn chế ngộ độc hữu cơ cho lúa. Đối với diện tích lúa Hè thu thu hoạch muộn có thể xuống giống ở khu vực có hệ thống đê bao kiên cố, điều kiện chủ động bơm, thoát nước tốt để hạn chế nước lũ gây ngập úng. Bên cạnh đó, mùa mưa năm 2024 diễn biến rất phức tạp do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, ngành nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố cần tuyên truyền nông dân thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão khi quyết định xuống giống. Đặc biệt gieo sạ trễ có khả năng gặp điều kiện mưa, bão nhiều vào giai đoạn trổ chín sẽ làm thất thoát năng suất. Nông dân cần sử dụng một số giống lúa có khả năng chống chịu trong điều kiện bất lợi do thời tiết ở vụ Thu đông như: OM18, OM5451... Đặc biệt, sau khi thu hoạch lúa Hè thu, nông dân cần vệ sinh đồng ruộng, cày vùi rơm rạ ngay và đảm bảo thời gian cách ly ít nhất 20 ngày trước khi gieo sạ để tránh sinh vật gây hại và tránh ngộ độc hữu cơ...

H.THU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>