Thứ Ba, ngày 28/01/2025 | 06:19
Sản xuất lúa theo hướng thông minh, góp phần nâng cao chất lượng hạt gạo và giảm phát thải khí nhà kính được nông dân Hậu Giang thực hiện có hiệu quả.
Mô hình thí điểm canh tác “ướt khô xen kẽ” nhằm giảm phát thải, nâng cao chất lượng lúa của nông dân tại huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A trong năm 2024 mang lại nhiều tín hiệu tích cực.
Nhiều mô hình sản xuất lúa gia tăng giá trị
Đầu tháng Chạp, nhiều cánh đồng lúa đang trong giai đoạn làm đòng và trổ. Tại cánh đồng lúa rộng hơn 20ha ở ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, nhiều nông dân tranh thủ đi thăm đồng với tâm trạng phấn khởi và đầy tự tin về vụ mùa thắng lợi. Bởi vì vụ lúa Đông xuân đang canh tác, nông dân nơi đây tiếp tục áp dụng quy trình sản xuất lúa chất lượng cao theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Các trà lúa rất xanh tốt, dịch hại xuất hiện ít, nông dân yên tâm hơn trong những ngày vui xuân đón tết sắp tới.
Tổng diện tích lúa gieo trồng năm 2024 của Hậu Giang đạt hơn 177.000ha, sản lượng hơn 1,2 triệu tấn.
Chỉ tay về thiết bị bay không người lái đang phun thuốc phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông cho hơn 1ha ruộng lúa của gia đình mình, ông Huỳnh Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ Kiến Thành, ở ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, cho hay nông dân ở cánh đồng này đều áp dụng cơ giới hóa từ khi xuống giống đến thu hoạch lúa. Nhất là ở khâu phun thuốc, bón phân đều dùng thiết bị bay không người lái. Nhờ vậy, bây giờ nông dân làm ruộng khỏe lắm, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với phân, thuốc. Đặc biệt, liều lượng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hợp lý nên ít thải ra môi trường, hạt lúa làm ra đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.
“Hiện HTX có 100ha lúa sản xuất đạt chuẩn VietGAP. Các thành viên HTX đều được trang bị và áp dụng tốt kiến thức về mô hình sản xuất lúa theo hướng “1 phải 5 giảm” và “3 giảm 3 tăng”, cũng như tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học vào phòng trừ dịch hại trên lúa. Qua đây tạo điều kiện thuận lợi để HTX triển khai có hiệu quả mục tiêu theo Đề án lúa chất lượng cao được triển khai tại HTX trong năm vừa qua”, ông Huỳnh Văn Dũng chia sẻ.
Kết quả bước đầu của mô hình canh tác lúa thông minh, phát thải thấp giúp nông dân Hậu Giang giảm chi phí 20-30%, tăng năng suất 10%, tăng thu nhập 20-25%, giảm trung bình 5-6 tấn CO2/ha.
Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (đề án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện từ cuối năm 2023 và Hậu Giang được Bộ NN&PTNT chọn là địa phương đầu tiên của vùng ĐBSCL làm điểm phát động thực hiện đề án. Sau lễ phát động, trong năm 2024, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với Bộ NN&PTNT cùng một số công ty, doanh nghiệp cung ứng trang thiết bị và vật tư nông nghiệp, tổ chức triển khai thí điểm nhiều mô hình lúa chất lượng cao, với tổng diện tích 180ha. Trong đó, có thể kể đến một số mô hình tiêu biểu như: Quản lý sinh vật gây hại 40 ngày đầu sau sạ không sử dụng thuốc trừ sâu, rầy; thực hiện giảm lượng giống gieo sạ; sản xuất ướt khô xen kẽ; canh tác lúa thông minh… Ngoài mô hình của tỉnh, các địa phương tham gia đề án trên địa bàn tỉnh còn triển khai nhiều mô hình tương tự. Kết thúc năm 2024, toàn tỉnh có khoảng 15.600ha vùng sản xuất lúa theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp.
Tiên phong thực hiện 18ha lúa của gia đình theo mô hình sản xuất chất lượng cao, phát thải thấp với quy trình “tưới nước ướt khô xen kẽ”, ông La Văn Hành, ở ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, bộc bạch: “Khi thực hiện mô hình tôi được tiếp cận với nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong canh tác lúa, nhất là sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước được hợp lý hơn so với trước đây, từ đó hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm chi phí trong sản xuất, năng suất lúa tăng nên tăng nguồn lợi nhuận. Từ hiệu quả lần đầu thực hiện trong vụ lúa Thu đông vừa qua, nên sang vụ lúa Đông xuân này, tôi tiếp tục áp dụng mô hình, đồng thời chia sẻ cách làm cho nhiều hộ dân có ruộng lân cận để cùng thực hiện đạt hiệu quả”.
Kết thúc năm 2024, ngành nông nghiệp Hậu Giang xây dựng được khoảng 15.600ha vùng sản xuất lúa theo hướng chất lượng cao, phát thải thấp.
Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang cho biết mô hình sản xuất lúa theo hướng chất lượng cao, giảm chi phí, giảm phát thải, tăng lợi nhuận được ngành nông nghiệp và người dân trong tỉnh đã thực hiện trong giai đoạn trước đó thông qua Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT). Theo đó, đã có gần 35.300ha thực hiện theo Dự án VnSAT, với tổng số lượng giảm phát thải khí nhà kính đạt 176.228 tấn. Năm 2024, Hậu Giang tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình và tổ chức thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao theo chỉ đạo của Chính phủ. Điều phấn khởi là khi triển khai đề án, người dân rất đồng tình ủng hộ và tham gia; đặc biệt là thông qua thực hiện các mô hình điểm theo đề án trong năm qua, nông dân đã thay đổi tập quán sản xuất, nhất là giảm sử dụng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hạn chế việc đốt rơm rạ trên đồng; qua đây tạo ra sản phẩm lúa gạo đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
Tăng tốc thực hiện vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp
Năm 2024 được đánh dấu là cột mốc quan trọng của ngành nông nghiệp Hậu Giang sau 20 năm thành lập. Trong đó, dấu son của nông nghiệp Hậu Giang là việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình cánh đồng lớn trong canh tác lúa chất lượng cao gắn với áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất theo mô hình “cánh đồng không dấu chân” được triển khai đồng bộ. Về trồng trọt và chăn nuôi có xu hướng phát triển sản xuất vùng trồng và nuôi tập trung, quy mô lớn gắn với hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị. Các năm qua, nông nghiệp đóng góp cho tăng trưởng GRDP hàng năm của tỉnh trên 3%; trong đó lúa vẫn là cây trồng chủ lực, với tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 177.000ha, sản lượng đạt gần 1,2 triệu tấn.
Nông dân vùng lúa chất lượng cao của tỉnh thường xuyên được dự tập huấn, hội thảo đầu bờ để được chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào canh tác.
Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời thực hiện đạt chỉ tiêu Bộ NN&PTNT giao về sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, trong năm 2025, ngành nông nghiệp tỉnh phấn đấu xây dựng đạt 28.000ha vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại 6/8 địa phương của tỉnh. Trong quá trình triển khai, ngành nông nghiệp Hậu Giang sẽ tạo đột phá là tổ chức lại sản xuất ngành hàng lúa gạo, gia tăng giá trị trong toàn chuỗi nhằm bảo đảm phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.
Chia sẻ niềm vui khi được chọn tham gia Đề án lúa chất lượng cao, ông Lê Văn Thăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Dịch vụ và Nông nghiệp Tân Tiến, ở ấp 4, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, cho hay: Qua công tác vận động, tất cả thành viên HTX đều đồng tình áp dụng tốt quy trình sản xuất lúa theo mô hình chất lượng cao, phát thải thấp trong vụ lúa Đông xuân. Nhờ vậy, các trà lúa tại HTX hiện hơn 60 ngày tuổi đều phát triển xanh tốt, xã viên có thể an tâm đón tết mà không lo về dịch hại tấn công. Mặt khác, từ điều kiện canh tác như hiện nay sẽ tạo thuận lợi cho HTX có được nguồn gạo chất lượng, an toàn thực phẩm để phát triển thương hiệu gạo “Nàng Chăng” vừa được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh”.
Tại buổi làm việc với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về tiến độ thực hiện Đề án lúa chất lượng cao vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhấn mạnh Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao có ý nghĩa rất lớn đối với người nông dân vùng ĐBSCL, cùng ngành hàng lúa gạo và với nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu nhằm hướng tới mục tiêu an toàn trước thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính, đưa mức phát thải ròng về “0” theo đúng cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26. Do đó, mục tiêu đề ra là cần phải tăng tốc, bứt phá hơn trong quá trình thực hiện để sớm đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch mà đề án đề ra.
Để sản xuất lúa giảm phát thải theo mục tiêu đề ra, tỉnh Hậu Giang đã quy hoạch vùng nguyên liệu mang tính ổn định, lâu dài gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra hạt gạo chất lượng cao, giảm phát thải; trong đó quan tâm việc xây dựng các thương hiệu lúa gạo đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
Kết quả bước đầu của các mô hình điểm về thực hiện vùng lúa chất lượng cao tại Hậu Giang trong năm 2024 đã giúp nông dân giảm chi phí 20-30% nhờ giảm ở các khâu như: giảm trên 50% lượng lúa giống, trên 30% lượng phân bón đạm, 2-3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật và khoảng 30-40% lượng nước tưới. Bên cạnh đó, lúa áp dụng mô hình tăng năng suất 10% (năng suất trong mô hình đạt 6,3-6,6 tấn/ha so với đối chứng đạt 5,7-6 tấn/ha); tăng thu nhập cho nông dân thêm 20-25% (lợi nhuận tăng thêm từ 4-7,6 triệu đồng/ha so với đối chứng), giảm trung bình 5-6 tấn CO2/ha và tất cả sản lượng lúa thu hoạch đều được các doanh nghiệp đăng ký bao tiêu với giá mua cao hơn 200-300 đồng/kg so với thị trường. |
HỮU PHƯỚC
07:42 30/05/2025
(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
06:13 30/05/2025
(HG) - Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và sản phẩm địa phương, thời gian qua, thành phố Ngã Bảy đã triển khai hỗ trợ 250 hộ dân mở tài khoản và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Felix Việt Nam; sàn buudien.vn…
06:03 30/05/2025
(HG) - Sáng ngày 29-5, Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ
18:27 27/05/2025
(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh ghi nhận có hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh; trong đó, rệp sáp ghi nhận gần 90ha, bệnh héo đỏ lá do vi-rút có 41ha và bệnh thói nõn gần 11ha. Hiện hầu hết các diện tích khóm bị nhiệm bệnh đều ở mức độ nhẹ và phân bố chủ yếu ở huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh.
18:24 27/05/2025
Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.
10:18 27/05/2025
Nông dân xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã và đang bắt đầu thả nuôi lại vụ tôm - lúa.
10:00 27/05/2025
(HG) - Những ngày qua, giá lúa tươi đầu vụ Hè thu đã tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 380 được thương lái mua tại ruộng từ 5.300-5.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg;
07:51 26/05/2025
(HG) - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổ chức VESAF (Hoa kỳ) vừa phối hợp cùng UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tổ chức khởi công xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn.
07:49 26/05/2025
(HG) - Theo thống kê của ngành chức năng thì toàn tỉnh Hậu Giang có 757 ô bao kiểm soát lũ cả năm, với tổng diện tích khoảng 124.234ha, tổng chiều dài khoảng 4.157km. Trong đó, một phần diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Châu Thành A nằm trong hệ thống thủy lợi Ô Môn - Xà No, đây là hệ thống thủy lợi khép kín kiểm soát lũ cả năm được nhà nước đầu tư và giao cho đơn vị cấp tỉnh quản lý vận hành.
05:38 26/05/2025
Sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng nhanh và giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.
05:30 02/06/2025
Việc chung tay làm đẹp cảnh quan môi trường từ thành thị đến nông thôn luôn được các ngành, các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện.
05:22 02/06/2025
(HG) - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Hậu Giang”.
05:21 02/06/2025
(HG) - Tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách vừa diễn ra tại Đắk Lắk, Hậu Giang đã đoạt giải giải nhất.
05:19 02/06/2025
Những scandal, drama liên tục xuất hiện liên quan đến nhiều hoa hậu cũng như nhà tổ chức các cuộc thi này càng làm cho công chúng thêm ngán ngẩm và khiến những danh hiệu ngày một mất giá, mất thiện cảm với công chúng.