Thứ Ba, ngày 19/04/2022 | 07:54
Điệp khúc “được mùa, mất giá” lâu nay cứ là nỗi ám ảnh của bà con nông dân ở mỗi vụ mùa. Năm nay, dịch bệnh phức tạp, cánh cửa xuất khẩu cũng hạn hẹp, giá liên tục biến động theo hướng giảm, thương lái không mặn mà. Đó là chưa kể giá phân bón tăng cao, khiến người nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Xoài cát Hòa Lộc được nhà vườn bán lẻ ven các tuyến đường.
Luẩn quẩn đầu ra
Nhà có 4 công đất trồng xoài cát Hòa Lộc đang cho trái, nếu như những năm trước, giá cả và đầu ra thuận lợi, gia đình ông Trần Phước Toàn, ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, có thu nhập ổn định, dư chút đỉnh để tiếp tục mua phân bón tái đầu tư vụ mùa tiếp theo. Thế nhưng, năm nay tình hình đã khác. Hiện xoài cát Hòa Lộc được bán lẻ khoảng 20.000 đồng/kg, trong khi giá bán tại vườn còn thấp hơn nhiều. Riêng xoài Đài Loan, bán tại vườn khoảng 1.000 đồng/kg. Để tự cứu mình, ông Toàn và nhiều nhà vườn tự bày sạp bán ven các tuyến đường để phần nào gỡ gạc chi phí sản xuất.
“Theo giá này sau khi trừ hết chi phí không còn lời do phân thuốc giờ cái gì cũng mắc. Đó là chưa kể tốn tiền bao trái, nhân công. Năm nay, thương lái không kiếm mua xoài như mấy năm trước nên phải bán lẻ cặp lộ là chính. Nếu đem xuống chợ bày bán thì phải tốn tiền thuê mặt bằng, rồi ai cũng dồn xuống chợ nên khó bán. Ngoài bán lẻ, lâu lâu có mấy bạn hàng đến cân về bán lại nhưng cũng không được bao nhiêu ký”. ông Toàn buồn bã cho biết.
Toàn tỉnh hiện có hơn 3.500ha xoài các loại, trong đó trên 75% diện tích đang cho thu hoạch. Nhiều nhà vườn như ông Toàn đứng ngồi không yên khi xoài tới lứa mà thương lái thì vắng bóng. Bán lẻ không kịp, nhiều người đành ngậm ngùi neo xoài trên cây đến khi chín, rụng. Chị Nguyễn Thị Hồng Thoa, ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, chia sẻ: “Chín thì nó rụng, chịu lỗ luôn. Xoài cát hồng thì còn nguyên. Còn xoài Đài Loan thì người ta mua về bán lại, mỗi lần vài trăm ký, vườn ai trồng nhiều thì mấy tấn nên bán đâu có kịp. Tiền phân, thuốc, rồi mua bao trái cũng hơn 1.000 đồng/bao, chưa tính tiền nhân công. Rồi thu hoạch, phải vận chuyển ra ngoài lộ nữa. Nông dân trồng xoài vụ này cầm chắc huề vốn tới lỗ”.
Không riêng người trồng xoài, bà con trồng mít cũng đau đầu chuyện đầu ra. Ông Lương Văn Tám, ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp có 20 công đất trồng mít ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, cho biết: “Mỗi tuần, vườn mít của tôi cắt được khoảng 1 tấn. Mít loại 1 hiện được thu mua với giá 5.000 đồng/kg, còn mít loại 2 là 3.000 đồng/kg, riêng mít xơ đen chỉ bỏ đi. So với lúc trước, đây là mức giá thấp kỷ lục, trong khi đó nguồn cung hiện rất dồi dào”.
Có thể thấy, thời gian qua, cùng với những định hướng của địa phương, bà con nông dân cũng quan tâm sản xuất, hướng đến các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, song do nhiều lý do khách quan, trong đó có tình hình dịch bệnh, xuất khẩu khó khăn nên nhiều loại nông sản vẫn chưa thể thoát được vòng luẩn quẩn, được mùa mất giá. Trong khi đó, giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, đã đẩy người nông dân rơi vào thế khó.
Hướng đi mới
Để gỡ nút thắt của thị trường, nhiều nông dân với sự kết nối của địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, thay đổi tư duy canh tác vốn đã gắn bó hàng chục năm và bước đầu cho thấy hiệu quả. Như tại huyện Phụng Hiệp, mấy năm nay, thay vì trồng mía kém hiệu quả, bà con đã chuyển sang trồng khóm MD2 và có cuộc sống ổn định.
Thuận lợi của nông dân Phụng Hiệp là khóm hợp thổ nhưỡng, phát triển tốt, năng suất cao lại được Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (WestFood) cung ứng giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật và ký kết hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm trái khi thu hoạch với giá cả ổn định, thu mua thêm cả chồi khóm giống.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, ở ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, là thành viên của HTX nông nghiệp Bửu Long - Lung Ngọc Hoàng, hiện canh tác trên 30 công khóm MD2. Từ ngày gắn bó với cây khóm, cuộc sống gia đình chị bước sang trang mới. Chị Hoa phấn khởi cho biết: “Từ hồi chuyển qua trồng khóm cuộc sống bà con thay đổi nhiều lắm. Công ty vô bao tiêu cho mình được 5.700 đồng/kg. Khóm trồng một năm rưỡi mới thu hoạch được. Cây khóm nếu mình trồng trúng, nhờ nó có ký và ra tấn, tính ra lời gấp mấy lần cây mía. Công ty còn thu mua khóm con lại, cứ 2.000 đồng/con, mình có bao nhiêu công ty lấy hết”.
Được biết, HTX nông nghiệp Bửu Long - Lung Ngọc Hoàng được thành lập vào tháng 11-2021, có 43 thành viên, sản xuất khóm MD2 trên diện tích 120ha, được Công ty WestFood ký hợp đồng bao tiêu với giá 5.700 đồng/kg, trừ hết các khoản chi phí, lợi nhuận trên 25 triệu đồng/công.
Ông Lâm Văn Lam, ở ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, cho biết: “Bà con ở đây trồng khóm được doanh nghiệp hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ bán con giống bằng hình thức trả chậm. Khi thu hoạch trái đến đâu, doanh nghiệp bao tiêu đến đó, nhờ vậy mà không có lo chuyện đầu ra, giá cả như hồi bà con canh tác mía”.
Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Sắp tới, huyện dự kiến sẽ mở rộng diện tích trồng khóm MD2 từ 1.000 đến 2.000ha ở trên diện tích đất kém hiệu quả, trong đó có đất mía. Huyện đã trao đổi và thống nhất vấn đề này với Công ty WestFood. Tuy nhiên, theo công ty, việc mở rộng diện tích sẽ thực hiện theo lộ trình từng năm để đảm bảo đủ số lượng con giống cung cấp và hỗ trợ tốt nhất cho bà con nông dân của huyện”.
Sát cánh cùng bà con nông dân tỉnh nhà trong quá trình canh tác nông nghiệp, ông Võ Xuân Tân, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, cho rằng: Sản xuất nông nghiệp hiện nay, người nông dân không chỉ cần quan tâm đến chất lượng, năng suất mà còn cần quan tâm đến cung cầu thị trường, nắm chắc thông tin để không bị động khi thị trường diễn biến theo chiều hướng bất lợi. Trung tâm đang hướng bà con sử dụng phân bón hợp lý, sử dụng các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ thay thế phân hóa học để giảm chi phí.
“Trong năm nay, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh đã có kế hoạch và đang triển khai các mô hình sản xuất, hướng dẫn bà con trên cây mít, xoài, chanh không hạt, mãng cầu, cây lúa,… Đẩy mạnh hỗ trợ HTX, để bà con mình sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP gắn với các doanh nghiệp. Khi bà con làm theo quy trình được chứng nhận tiêu chuẩn GlobalGAP thì đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, mở rộng đầu ra, giá cả cao hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào đầu ra trong nước”, ông Võ Xuân Tân cho biết thêm.
|
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan: “Chừng nào doanh nghiệp thấy rằng việc xây dựng chuỗi ngành hàng là một chiến lược để nâng cao thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp thì lúc đó chúng ta mới thoát ra khỏi tư duy mùa vụ và thương vụ. Lúc đó mới dẫn dắt người nông dân thay đổi qua từng mùa vụ, không phải thay đổi ngay. Cần một chiến lược dài hạn thoát qua tư duy thương vụ của doanh nghiệp, người nông dân người ta sẽ hướng vào đó” . |
Bài, ảnh: NGỌC HƯỞNG
11:18 27/06/2025
(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
05:42 27/06/2025
Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.
05:39 27/06/2025
Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.
08:29 26/06/2025
Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.
09:48 25/06/2025
(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.
05:55 25/06/2025
(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.
06:26 24/06/2025
Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.
06:24 24/06/2025
(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu
05:43 23/06/2025
Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.
07:11 22/06/2025
Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...