Thứ Sáu, ngày 23/05/2025 | 06:01
Phát huy nghề truyền thống ở xã nông thôn mới.mp3
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các nghề truyền thống không chỉ góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, giúp nông thôn phát triển hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, tạo nội lực cho địa phương xây dựng NTM.
Nghề truyền thống đã góp phần tạo dựng bộ mặt nông thôn vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc.
Điểm sáng trong công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống tại Hậu Giang là sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và sự chủ động từ phía người dân. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, nghề đan lục bình tồn tại và phát triển nhiều năm qua đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho bà con. Dọc theo các bờ sông, từng bó lục bình khô được phơi nắng vàng óng; trong những ngôi nhà nhỏ, những người phụ nữ với đôi tay khéo léo miệt mài đan từng chiếc giỏ, chiếc thảm lục bình, những hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc, là minh chứng sống động cho sức sống bền bỉ của nghề truyền thống tại địa phương.
Chị Trần Thị Mảnh, Giám đốc HTX dịch vụ Nông nghiệp và Thủ công mỹ nghệ Xẻo Giá, ở ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, cho biết: “Trước đây, người dân làm nghề chủ yếu theo kiểu thủ công, nhỏ lẻ, không có đầu ra ổn định. Khi thành lập HTX còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM, HTX nhận được nhiều hỗ trợ từ chính quyền. Hiện mỗi tháng HTX giao theo hợp đồng khoảng 16.000 sản phẩm thành phẩm, tạo việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng”.
Không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống, mà các sản phẩm thủ công này còn được phát triển thành sản phẩm OCOP như giỏ bán nguyệt đan từ lục bình của HTX Thanh Tú, ở ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy. Sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh, với chất lượng và tính thẩm mỹ cao, sản phẩm có tiềm năng lớn để tiếp cận thị trường trong và ngoài nước, khẳng định giá trị kinh tế mà nghề truyền thống có thể mang lại nếu được tổ chức bài bản, gắn với nhu cầu thị trường hiện đại.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vị Thắng cũng thường xuyên quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ vốn hoạt động cho Tổ đan đát tre, trúc thuộc làng nghề đan đát ấp 10, góp phần giúp cho hội viên, phụ nữ nông thôn có việc làm ổn định tại nhà. Dù là trong những căn nhà nhỏ đơn sơ hay nhà tường mới khang trang, nhưng tiếng róc tre, tiếng cắt nguyên liệu vẫn vang vọng tạo nên âm thanh đặc trưng. Theo bà Nguyễn Thị Sơn, Trưởng nhóm liên kết đan đát thủ công mỹ nghệ Sơn Thủy, ở ấp 10, chia sẻ: “Nhiều chị em gần nhà đã theo học nghề, sự tâm huyết và cần cù đã giúp phát triển thành nghề truyền thống. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Sơn Thủy từ khi đạt chuẩn OCOP đã được nhiều người biết đến và cũng giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 40 lao động tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế và xây dựng NTM cho xã Vị Thắng”.
Để giữ gìn và phát huy các sản phẩm truyền thống, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ các làng nghề truyền thống như tạo điều kiện tham gia chương trình OCOP, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường hiện đại. Nhiều lớp dạy nghề, truyền nghề cũng được tổ chức, với hy vọng thu hút người trẻ trở lại với nghề truyền thống của quê hương.
Ngoài ra, việc lồng ghép làng nghề với các tiêu chí văn hóa và thu nhập trong xây dựng NTM nâng cao đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Không ít sản phẩm hiện đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử, tham gia các hội chợ trong và ngoài nước, qua đó mở rộng đầu ra, tăng giá trị kinh tế và tạo đòn bẩy phát triển bền vững.
Xây dựng NTM không chỉ là nâng cấp cơ sở vật chất, mà còn là giữ gìn những giá trị truyền thống đã ăn sâu vào đời sống của người dân. Các nghề truyền thống sẽ tiếp tục được phát triển trong xã hội hiện đại như một văn hóa đã ăn sâu vào tâm hồn bao thế hệ, trở thành nét đặc trưng riêng góp phần phát triển NTM tại Hậu Giang.
MAI THANH
10:18 18/06/2025
Những ngày này, không khí mua bán tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, phường III, thành phố Vị Thanh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
07:39 18/06/2025
Giá bán và năng suất đang đi song hành ở mức thấp, từ đó tạo tâm lý lo lắng và kém vui về một vụ mùa không thành công cho nông dân đang thu hoạch lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh.
06:41 17/06/2025
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2025, Hậu Giang sẽ triển khai xây dựng hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP với mục tiêu kết nối sản phẩm đặc trưng địa phương đến với thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.
06:36 17/06/2025
Với việc thực hiện tốt vai trò là cầu nối trong chuyển giao khoa học kỹ thuật để nông dân ứng dụng vào sản xuất hiệu quả, nhờ vậy công tác khuyến nông trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực cho người dân.
06:51 16/06/2025
Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.
08:57 13/06/2025
(HG) - Do ảnh hưởng tình hình mưa bão mấy ngày qua nên giá lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh. Hiện lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451 được thương lái mua lúa tươi tại ruộng từ 6.100-6.300 đồng/kg; còn lúa IR 50404 dao động ở mức 5.100-5.300 đồng/kg, với giá này giảm khoảng 300 đồng/kg so với những ngày đầu tháng 6.
19:18 12/06/2025
Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế tất yếu, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn mang tính toàn cầu. Đây là cơ hội để ngành lúa gạo chuyển mình theo hướng hiệu quả và có trách nhiệm hơn với môi trường.
09:23 12/06/2025
(HG) - Việc duy trì và mở rộng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng, sản lượng, đảm bảo đầu ra và góp phần ổn định giá nông sản tại địa phương.
09:10 11/06/2025
(HG) - Sáng ngày 10-6, tại Công ty Cổ phần Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, ở ấp Trường Phước, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh phối hợp với Tập đoàn Thái Bình SEED tổ chức hội thảo đánh giá đặc điểm và tính thích nghi của giống lúa TB99 được trồng thử nghiệm tại vùng đất xã Trường Long Tây. Tham dự có lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, huyện Châu Thành A, đông đảo nông dân, hợp tác xã (HTX) trồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A.
07:57 11/06/2025
(HG) - 6 tháng đầu năm 2025, ngành thủy sản Hậu Giang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng diện tích nuôi thủy sản của tỉnh ước đạt 6.500ha, đạt 46,4% so với kế hoạch và bằng 112% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích nuôi cá tra đạt 105ha, cá
18:00 18/06/2025
Băn khoăn trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; tình hình đời sống của người lao động trước áp lực tăng giá và thu nhập suy giảm, đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp giải quyết cụ thể đối với 2 vấn đề “nóng” này.
17:57 18/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 18-6, tại Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX (thành phố Cần Thơ), Ban Giám đốc BHXH khu vực XXX đã tổ chức họp mặt, gặp gỡ, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025).
16:30 18/06/2025
(HG) - Chiều ngày 18-6, Đoàn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, người lao động Báo Hậu Giang, Hội Nhà báo tỉnh nhân Kỷ niệm 100 Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Cùng đi có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
13:33 18/06/2025
Báo Hậu Giang là tờ báo Đảng của tỉnh Hậu Giang, đóng vai trò quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền và phản ánh những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.