Thứ Ba, ngày 02/01/2024 | 09:30
Diện mạo nông thôn Hậu Giang đang có những bước chuyển mình tích cực, đặc biệt từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần tạo ra những bước tiến vượt bậc, trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế của vùng nông thôn.
Nhiều sản phẩm OCOP tại Công ty TNHH TM Happy - Quà tặng sức khỏe, mạnh dạn cải tiến mẫu mã sản phẩm.
Vùng quê khởi sắc
Hậu Giang có lợi thế là một vùng nông nghiệp có nền tảng phát triển và định hướng rất rõ ràng. Cụ thể là những đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực, đồng thời có nhiều sản phẩm có lợi thế sinh thái đặc thù theo từng địa phương, rất thuận lợi trong việc lựa chọn loại nông sản mang tính đặc trưng riêng để thực hiện OCOP. Các sản phẩm nông nghiệp tham gia chương trình OCOP của tỉnh như lúa, chanh không hạt, khóm Cầu Đúc, mít, bưởi, cá thát lát…, đều là những sản phẩm chủ lực, đặc trưng được tỉnh chọn để đưa vào quy hoạch của ngành nông nghiệp.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, tính đến nay, tỉnh đã có 251 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 92 sản phẩm đạt 4 sao và 159 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP của Hậu Giang đa dạng về loại hình, bao gồm nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ… Những sản phẩm OCOP này thể hiện được sự thay đổi tư duy, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, từng bước chuyển đổi sản xuất từ quy mô nhỏ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị khép kín, gắn với vai trò của các HTX, doanh nghiệp.
Là một trong những cơ sở có nhiều sản phẩm nổi bật mang đặc trưng của vùng, bà Võ Thị Phương Trang, cơ sở sản xuất rượu truyền thống Út Tây, ở ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Hiện cơ sở có 4 sản phẩm OCOP đạt 4 sao do địa phương công nhận, trong đó có 3 sản phẩm đạt OCOP tiêu biểu vùng ĐBSCL là rượu Lão tửu Út Tây, rượu Đông Trùng hạ thảo Út Tây và rượu Xà No Út Tây”. Đây là những sản phẩm rượu gạo truyền thống của người dân miền Tây Nam bộ, được làm từ gạo nếp cái hoa vàng - một loại gạo có hương thơm đặc biệt. Cơ sở đã áp dụng công nghệ hiện đại vào quá trình lên men và chưng cất rượu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và giữ được hương vị độc đáo của rượu gạo. Các sản phẩm rượu gạo của cơ sở Út Tây đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là những người yêu thích rượu truyền thống.
Một điển hình khác có thể kể đến như HTX Tân Long, đơn vị đang có sản phẩm mang thương hiệu “Gạo sạch Vị Thủy” đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh, ở ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. Nếu như trước đây, người tiêu dùng và doanh nghiệp, thậm chí nhiều đơn vị trong tỉnh chưa biết đến sản phẩm gạo của HTX Tân Long thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn gần đây, thương hiệu “Gạo sạch Vị Thủy” sản xuất bằng quy trình canh tác lúa hữu cơ đã và đang vươn xa ra thị trường ngoài tỉnh. “OCOP không chỉ là chương trình, mà còn là một cơ hội lớn cho chúng tôi thể hiện sự sáng tạo và lòng đam mê trong sản xuất, đây là cơ hội để mở rộng thị trường và tạo ra những sản phẩm độc đáo mang đậm bản sắc vùng quê”, ông Nguyễn Văn Thích, Giám đốc HTX Tân Long, chia sẻ thêm.
Thay đổi để bứt phá
Với nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực, suốt thời gian qua, các địa phương đã chú trọng xây dựng sản phẩm OCOP để góp phần tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân phát triển. Nhờ đó mà chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ngày càng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đệm để kinh tế địa phương ngày càng gia tăng, giá trị hàng hóa được nâng cao từng ngày.
Để có được thành quả như hiện nay, các cấp chính quyền đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ các đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP như cấp vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn nguyên liệu chất lượng cao, xây dựng hệ thống chuẩn hóa và kiểm tra chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác tuyên truyền và quảng bá sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh bán hàng trực tuyến.
Nhờ có chương trình OCOP, nông thôn Hậu Giang đã có những bước tiến vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm giá trị sản phẩm quê hương, tạo ra những thương hiệu địa phương có uy tín và chất lượng, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.
Tuy nhiên, để phát triển bền vững trong tương lai, OCOP còn phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn. Một trong những vấn đề cần được giải quyết là nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn của các sản phẩm OCOP. Hiện nay, hầu hết các sản phẩm OCOP chỉ đạt mức 3 sao hoặc 4 sao, chưa có sản phẩm nào đạt mức 5 sao. Ngoài ra, việc quảng bá và tiếp cận thị trường cũng là một yếu tố quan trọng để OCOP phát triển. Đặc biệt, các kênh phân phối và tiêu thụ của các sản phẩm OCOP còn hạn chế, chủ yếu là thông qua các hội chợ, triển lãm, siêu thị hoặc đặt hàng trực tuyến. Để mở rộng thị trường, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và địa phương trong việc xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo ra các kênh thông tin và tiếp thị hiệu quả.
Để vượt qua thách thức này, các doanh nghiệp và HTX cần tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, cải thiện quy trình sản xuất và đặc biệt là tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế. Chứng nhận này không chỉ là minh chứng cho chất lượng sản phẩm, mà còn là một bước quan trọng để mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút sự tin tưởng của người tiêu dùng.
Ông Nguyễn Văn Thích, Giám đốc HTX Tân Long, chia sẻ: “Chúng tôi không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất. Điều này không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là cam kết với sự phát triển bền vững của nông thôn Hậu Giang”.
Theo đánh giá của ông Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, các sản phẩm nông sản của tỉnh Hậu Giang đã có những bước thay đổi vượt bậc so với trước đây. Từ một tỉnh sản xuất nông nghiệp, nay Hậu Giang đã chuyển mình trên lĩnh vực kinh tế khi ngày càng nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng địa phương được nhiều người biết tới và công nhận. Đây là sự thành công lớn sau bao nhiêu năm nỗ lực phát triển thay đổi của tỉnh nhà.
OCOP là một chương trình có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của nông thôn Việt Nam. Qua 20 năm, từ những nông sản gần gũi, phát triển thành những sản phẩm OCOP đặc trưng và tạo ra những giá trị văn hóa, kinh tế và xã hội cho người dân. Để OCOP vững tiến, cần có sự nỗ lực của cả chính quyền, doanh nghiệp và sự chung tay góp sức từ người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Bài, ảnh: MAI THANH
14:50 06/06/2025
(HGO) - Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm trong những ngày qua là hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về mảnh lợn (heo) có nguồn gốc từ Hậu Giang được cho là bị bệnh và không đảm bảo yêu cầu về cảm quan như nổi đốm đỏ, áp xe, mủ, nhưng vẫn được đóng dấu kiểm soát giết mổ của thú y. Sau thông tin người dân phản ánh và qua kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, hình ảnh thân thịt heo được đăng tải trên mạng xã hội (trên hình ảnh ghi thời gian 26/3/2022) được giết mổ tại Cơ sở giết mổ gia súc Dững - Nga, địa chỉ ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Trước sự việc trên, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) yêu cầu Cục Chăn nuôi và Thú y làm rõ đơn vị và lý do đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định.
08:29 06/06/2025
(HG) - Những ngày vừa qua, nhiều cánh đồng xuống giống sớm vụ lúa Hè thu trên địa bàn tỉnh, nông dân đã vào vụ thu hoạch.
08:09 06/06/2025
(HG) - Những ngày qua, nhiều hộ thả nuôi sớm tôm thẻ chân trắng trên địa bàn xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, đã thu hoạch tôm đầu vụ.
06:17 05/06/2025
(HG) - Ngày 4-6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) có công văn gửi Bộ Công an về việc điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần chăn nuôi C.P bán thịt lợn (heo) bệnh.
17:11 04/06/2025
(HGO) - Chiều ngày 4-6, Đoàn công tác của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục TT&BVTV làm trưởng đoàn đã đến thăm mô hình thí điểm sản xuất lúa áp dụng quy trình canh tác thông minh, có trách nhiệm với môi trường (MRV) ở xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ. Đi thăm mô hình cùng Đoàn công tác của Cục TT&BVTV có ông Võ Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh.
06:21 03/06/2025
(HG) - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổ chức VESAF (Hoa Kỳ) vừa phối hợp với UBND xã Lương Tâm và xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ) tổ chức khởi công 4 cây cầu nông thôn. Kinh phí xây dựng mỗi cây cầu theo hình thức nhà tài trợ hỗ trợ 50%, còn lại địa phương đối ứng 50%.
06:20 03/06/2025
(HG) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa xảy ra vụ sụp đất, sạt lở bờ kênh.
15:44 02/06/2025
(HGO) - Sau khi nhận được Công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp kiểm tra thông tin phản ánh của người dân có liên quan trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngày 2-6, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hậu Giang do ông Trịnh Hùng Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương.
07:42 30/05/2025
(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
06:13 30/05/2025
(HG) - Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và sản phẩm địa phương, thời gian qua, thành phố Ngã Bảy đã triển khai hỗ trợ 250 hộ dân mở tài khoản và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Felix Việt Nam; sàn buudien.vn…
14:34 08/06/2025
Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.
14:29 08/06/2025
Tại thành phố Vị Thanh, có những học sinh không chỉ học giỏi mà còn nỗ lực học tập và làm theo lời Bác dạy.
14:29 08/06/2025
(HG) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc thực hiện một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn.
14:28 08/06/2025
Những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đối với các nhóm đối tượng yếu thế luôn được ngành tư pháp đẩy mạnh triển khai với nhiều kết quả. Tại Hậu Giang, từ công tác trợ giúp trong hoạt động tố tụng đến những buổi truyền thông TGPL đã góp phần nâng cao nhận thức, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.