Phát triển bền vững trụ cột “nông nghiệp”

Thứ Hai, ngày 03/02/2025 | 05:36

Trên địa bàn huyện Phụng Hiệp có nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả, góp phần đưa “trụ cột” nông nghiệp phát triển bền vững, là bệ đỡ quan trọng cho nền kinh tế của địa phương này.

Từ diện tích trồng cây kém hiệu quả, anh Nguyễn Văn Út chuyển đổi sang nuôi chồn hương mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều mô hình mới, hiệu quả

Hơn 1 năm trước, trên khu đất hơn 1,5ha của gia đình, anh Lê Hoàng Thân, ở ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, triển khai mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Khởi đầu từ việc anh nuôi 8 con bò rồi lấy phân bò để nuôi trùn quế. Anh dùng phân trùn quế để bón cho cây chuối và cỏ voi, là nguồn thức ăn chăn nuôi bò. Còn trùn quế thì làm thức ăn cho cá trê vàng. Ngoài ra, anh còn nuôi dúi và trồng thêm cây dừa.

Theo anh Thân: “Việc sản xuất nông nghiệp tuần hoàn giúp tôi giảm được chi phí đầu vào, thời gian và công sức, cho lợi nhuận khá. Qua 1 năm triển khai, tôi thấy mô hình này khá phù hợp và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tới đây, tôi sẽ phát triển thêm các loài cây trồng, vật nuôi mới trong mô hình tuần hoàn. Tận dụng những cái sẵn có để hình thành một điểm du lịch học đường, cho học sinh đến tham quan, trải nghiệm cuộc sống nông thôn”.

Đây là một trong những mô hình đã được hỗ trợ theo Nghị quyết số 05 ngày 7/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp về phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Từ sự trợ lực đó, đến cuối năm 2024, toàn huyện có 1.540 mô hình nông nghiệp tập trung và làm ăn có hiệu quả, tăng 120 mô hình so với năm 2023; 9 giấy chứng nhận VietGAP; 4 giấy chứng nhận GlobalGAP; 21 mã số vùng trồng,…

 Huyện chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp mới, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật như: trồng măng tây trong nhà lưới, trồng nấm rơm, nấm bào ngư, nuôi lươn, trồng cây ăn trái sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước,… Đến nay, huyện Phụng Hiệp có 185 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 20 mô hình so với năm 2023. Từ đó, làm tăng năng suất, chất lượng, mang lại thu nhập khá cho người nông dân trên địa bàn huyện.

Định hướng phát triển bền vững

Năm 2024, huyện Phụng Hiệp xuống giống 40.466ha lúa các vụ; 7.806,7ha rau màu; 3.055,7ha cây mía, tất cả đều vượt so với kế hoạch đề ra. Huyện còn có 11.994ha cây ăn trái, trong đó, có 3.992ha cây có múi, 565ha cây xoài, 1.196ha cây mít, 1.157ha cây sầu riêng, 232ha cây mãng cầu,… Lĩnh vực chăn nuôi phát triển với các loại gia súc, gia cầm, trâu, bò, heo. Đặc biệt là sự xuất hiện một số mô hình chăn nuôi các loài như: chồn hương, dúi, rắn ri voi, heo rừng,...

Từ diện tích đất trồng tràm, mía và chuối kém hiệu quả, mấy năm trước, anh Nguyễn Văn Út, ở ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng, đã mạnh dạn chuyển sang nuôi rắn ri voi và chồn hương với mục đích sinh sản. Anh Út chia sẻ: “Tôi rất đam mê các loài động vật rừng nên đã nghiên cứu kỹ thuật và đầu tư nuôi. Tôi thấy đây là mô hình triển vọng, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Hiện anh Út đang sở hữu khoảng 500 con rắn ri voi và 38 con chồn hương bố mẹ. Anh còn nhân giống thành công các loài này, cho năng suất, sản lượng cao. Sắp tới, anh Út định hướng mở rộng diện tích chuồng nuôi, thử nghiệm nuôi thêm các loài vật mới như dúi, nhím,… Qua đó, góp phần chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hiệu quả, là nền tảng để phát triển bền vững nền nông nghiệp địa phương.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Năm 2025, chúng tôi tiếp tục chú trọng xây dựng mã số vùng trồng cho nông sản và chuyển đổi số nông nghiệp. Tích cực chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP gắn với chuỗi giá trị nông sản. Vận động người dân tham gia kinh tế hợp tác để sản xuất theo quy mô lớn, giảm chi phí đầu vào, ổn định đầu ra nông sản”.

Với những định hướng đó, huyện Phụng Hiệp tiếp tục phát triển “trụ cột” nông nghiệp theo hướng bền vững và hiệu quả hơn, để lĩnh vực này tiếp tục là bệ đỡ quan trọng cho nền kinh tế - xã hội huyện nhà.

ĐANG THƯ

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai

07:42 30/05/2025

(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 76/CĐ-TTg ngày 28/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét và chủ động phòng chống thiên tai trong thời gian tới.

Thành phố Ngã Bảy: 250 hộ dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

06:13 30/05/2025

(HG) - Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thương mại điện tử, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và sản phẩm địa phương, thời gian qua, thành phố Ngã Bảy đã triển khai hỗ trợ 250 hộ dân mở tài khoản và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Felix Việt Nam; sàn buudien.vn…

Tổ khuyến nông cộng đồng có nhiều đóng góp thực hiện Đề án lúa chất lượng cao

06:03 30/05/2025

(HG) - Sáng ngày 29-5, Trung tâm Khuyến nông quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Hậu Giang tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ

Ghi nhận hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh

18:27 27/05/2025

(HG) - Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh ghi nhận có hơn 142ha khóm bị nhiễm bệnh; trong đó, rệp sáp ghi nhận gần 90ha, bệnh héo đỏ lá do vi-rút có 41ha và bệnh thói nõn gần 11ha. Hiện hầu hết các diện tích khóm bị nhiệm bệnh đều ở mức độ nhẹ và phân bố chủ yếu ở huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh.

Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

18:24 27/05/2025

Năm 2025 được xác định là năm then chốt để Hậu Giang hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cả giai đoạn 2021-2025; do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh đề ra kế hoạch, giải pháp và hiện đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc.

Khởi động vụ tôm – lúa

10:18 27/05/2025

Nông dân xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ đã và đang bắt đầu thả nuôi lại vụ tôm - lúa.

Giá lúa Hè thu tăng nhẹ

10:00 27/05/2025

(HG) - Những ngày qua, giá lúa tươi đầu vụ Hè thu đã tăng nhẹ. Cụ thể, giá lúa OM 380 được thương lái mua tại ruộng từ 5.300-5.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg;

Khởi công 2 cây cầu nông thôn tại huyện Long Mỹ

07:51 26/05/2025

(HG) - Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, Tổ chức VESAF (Hoa kỳ) vừa phối hợp cùng UBND xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ tổ chức khởi công xây dựng 2 cây cầu giao thông nông thôn.

Hậu Giang có 757 ô bao kiểm soát lũ

07:49 26/05/2025

(HG) - Theo thống kê của ngành chức năng thì toàn tỉnh Hậu Giang có 757 ô bao kiểm soát lũ cả năm, với tổng diện tích khoảng 124.234ha, tổng chiều dài khoảng 4.157km. Trong đó, một phần diện tích sản xuất nông nghiệp của thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Châu Thành A nằm trong hệ thống thủy lợi Ô Môn - Xà No, đây là hệ thống thủy lợi khép kín kiểm soát lũ cả năm được nhà nước đầu tư và giao cho đơn vị cấp tỉnh quản lý vận hành.

Thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững

05:38 26/05/2025

Sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản có tốc độ tăng trưởng nhanh và giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Làm đẹp cảnh quan môi trường

05:30 02/06/2025

Việc chung tay làm đẹp cảnh quan môi trường từ thành thị đến nông thôn luôn được các ngành, các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Ra mắt mô hình tuyên truyền pháp luật trong đồng bào Tịnh độ cư sĩ

05:22 02/06/2025

(HG) - Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Hậu Giang”.

Hậu Giang đoạt giải nhất Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc

05:21 02/06/2025

(HG) - Tham dự Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách vừa diễn ra tại Đắk Lắk, Hậu Giang đã đoạt giải giải nhất.

Hoa hậu... mất giá !

05:19 02/06/2025

Những scandal, drama liên tục xuất hiện liên quan đến nhiều hoa hậu cũng như nhà tổ chức các cuộc thi này càng làm cho công chúng thêm ngán ngẩm và khiến những danh hiệu ngày một mất giá, mất thiện cảm với công chúng.