Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

Thứ Tư, ngày 27/11/2024 | 08:27

Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.MP3

Thực hiện Đề án “Phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã và đang có nhiều giải pháp đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực cho ngành nông nghiệp địa phương.

Người dân ứng dụng cơ giới vào sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Nông dân tự ý thức

Ông Trịnh Văn Tùng, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thạnh Phát, ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, cho biết: “Từ khi tiếp cận đề án, tôi cũng như bà con xung quanh đã nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích to lớn khi tự chủ động canh tác lúa theo hướng giảm phát thải, thích ứng với điều kiện thời tiết bất thường như hiện nay. Hiện tại, 37ha lúa của HTX được canh tác theo hướng hiện đại, ứng dụng cơ giới hóa trong toàn bộ quy trình sản xuất, với các loại máy móc hiện đại như máy sạ, máy cắt, máy cuộn rơm… Với diện tích trên, sau khi thu hoạch thu được lợi nhuận từ 1.800.0000-2.500.000 đồng/công”.

Cũng theo ông Tùng, hiện diện tích sản xuất liên kết trong vùng lên đến 200ha. Tất cả đều được canh tác theo quy trình, sử dụng phân bón hữu cơ, giảm lượng phân, thuốc hóa học để giảm phát thải. Bên cạnh đó, các cánh đồng trên địa bàn sau khi thu hoạch đều không đốt rơm rạ, thay vào đó sẽ mướn máy cuộn rơm thể thu gom rơm sử dụng hoặc bán, góp phần làm giảm ô nhiễm và tăng thu nhập cho bà con.

Tương tự, ông Hà Minh Triều, Giám đốc HTX Phước Trung, ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, cũng chia sẻ: Nhằm khắc phục tình trạng sản xuất quy mô nhỏ, hiệu quả thấp, HTX đã liên kết bà con lại với nhau để cùng chia sẻ kinh nghiệm trong canh tác lúa, cũng như được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, vốn. Nhờ sự đổi mới trong quá trình canh tác lúa, nhiều bà con trên địa bàn đã thu được “quả ngọt” khi chi phí sản xuất thấp, lợi nhuận tăng cao, giảm thiểu rủi ro do tác động từ thiên tai và biến đổi khí hậu, cũng như phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Đồng bộ để phát triển bền vững

Thực hiện đề án, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 94 ngày 4-5-2023, tập trung vào các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Tiếp nối thành công đó, Kế hoạch số 90 ngày 17-4-2024 được xây dựng với mục tiêu triển khai các nội dung trọng tâm trong năm 2024, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của đề án. Kế hoạch tập trung vào một số hoạt động chính như cải thiện hệ thống thủy lợi, phát triển giống cây trồng và vật nuôi thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho người dân. Những mô hình như “1 phải, 5 giảm” trong canh tác lúa, luân canh cây trồng kết hợp nuôi thủy sản, hoặc áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất đã được triển khai rộng rãi.

Một điểm nhấn quan trọng trong đề án là việc hỗ trợ lao động trẻ tham gia vào hoạt động của các HTX và liên hiệp HTX. Đây được xem là một trong những giải pháp căn cơ nhằm thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo trong hoạt động HTX. Năm 2024, ngành chức năng đã tổng hợp hồ sơ của các lao động trẻ từ các HTX, liên hiệp HTX đủ điều kiện để trình UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả, có 8 lao động trẻ tại 8 HTX đã nhận được hỗ trợ theo đúng quy định. Không chỉ được hỗ trợ tài chính, mà còn được đào tạo chuyên môn, kỹ năng quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX.

Những lao động trẻ tham gia vào các HTX còn đóng vai trò cầu nối trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và đưa các sản phẩm nông nghiệp tiếp cận với thị trường mới, đặc biệt là thị trường thương mại điện tử. Đây là bước đi quan trọng để hiện đại hóa hoạt động của HTX trong bối cảnh nông nghiệp cần thích nghi nhanh với yêu cầu của nền kinh tế thị trường.

Theo Liên minh HTX tỉnh, những kết quả đạt được từ việc triển khai đề án phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh là minh chứng cho sự quyết tâm đưa nền nông nghiệp phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt, mà còn là chiến lược lâu dài để đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống người dân và bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục duy trì các mô hình sản xuất bền vững, tăng cường liên kết chuỗi giá trị và xây dựng thêm nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dân và các HTX. Đồng thời, các kế hoạch cụ thể như đào tạo thêm lao động trẻ, cải thiện hạ tầng nông thôn và ứng dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục được triển khai để đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài.

MAI THANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Trao 37 giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao cấp tỉnh năm 2024

08:43 13/01/2025

(HG) - Văn phòng điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2024 cho các chủ thể.

Chủ động phòng, chống xâm nhập mặn trước, trong và sau tết

08:43 13/01/2025

(HG) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2025 tại Nam bộ sẽ kéo dài, khắc nghiệt với nhiệt độ cao và lượng mưa thiếu hụt, đặc biệt là tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước trong sinh hoạt và gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp sẽ diễn ra gay gắt. Do đó, để chủ động trong công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả; Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các ngành có liên quan của tỉnh và chính quyền địa phương trong tỉnh cần chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn.

Sầu riêng nghịch vụ bán giá cao kỷ lục

08:30 10/01/2025

(HG) - Những ngày qua, các thương lái vào tận vườn mua sầu riêng Thái loại đẹp có giá lên đến hơn 210.000 đồng/kg.

Chủ động phòng, chống xâm nhập mặn trước, trong và sau tết

09:06 09/01/2025

(HG) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2025 tại Nam bộ sẽ kéo dài, khắc nghiệt với nhiệt độ cao và lượng mưa thiếu hụt, đặc biệt là tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn, thiếu nước trong sinh hoạt và gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp sẽ diễn ra gay gắt. Do đó, để chủ động trong công tác phòng,

15 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tư với kinh phí hơn 122,5 tỉ đồng

09:04 09/01/2025

(HG) - Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án), ngành nông nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu xây dựng 15 mô hình hợp tác xã (HTX) và 3 liên hiệp HTX

Thực hiện 10 cuộc thanh tra chuyên ngành nông nghiệp

09:04 09/01/2025

(HG) - Theo Sở NN&PTNT tỉnh, trong năm 2024, Thanh tra chuyên ngành của đơn vị đã tiến hành 10 cuộc thanh tra các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, đã tiến hành thanh tra tại 159 cơ sở, bốc được 85 mẫu gửi phân tích chất lượng, cụ thể phân bón 27 mẫu; thuốc bảo vệ thực vật 26 mẫu; thuốc thú y 1 mẫu và 31 mẫu thức ăn chăn nuôi.

Định hướng lớn cho ngành nông nghiệp bứt phá

09:01 09/01/2025

Năm 2025, không chỉ được xác định có ý nghĩa quan trọng là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, mà ngành nông nghiệp tỉnh còn xem đây là năm tăng tốc, bứt phá nên đã đề ra nhiều định hướng trọng tâm cần thực hiện nhằm tạo nền tảng, tiền đề cho giai đoạn kế tiếp.

Trồng khổ qua thu nhập 35 triệu đồng/công

08:58 09/01/2025

(HG) - Ông Mai Thanh Lâm, ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, đang thu hoạch khổ qua bán cho thương lái, cho biết, dịp Tết Ất Tỵ, gia đình ông trồng được 1.000m2 khổ qua Thái. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên khổ qua phát triển tốt cho năng suất cao. Hiện tại, khổ qua của ông Lâm đã thu hoạch được 7 đợt trái, trung bình 3 ngày thu hoạch một lần được từ 130-150kg, thương lái vào tận nơi thu mua với giá 14.000 đồng/kg.

Bưởi tạo hình, in chữ thư pháp chưng tết hút hàng

08:55 09/01/2025

(HG) - Nhờ sự khéo léo và sáng tạo, nông dân trong tỉnh đã “khoác áo mới” cho các loại trái cây quen thuộc như xoài, bưởi, dừa… với hình dáng độc đáo và ý nghĩa.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực nông, lâm, thủy sản năm 2024 vượt kế hoạch

07:22 07/01/2025

(HG) - Chiều ngày 6-1, Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức hội nghị công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tham dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và ngành nông nghiệp các địa phương trên địa bàn tỉnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bàn giao khu vui chơi dành cho thiếu nhi

14:58 13/01/2025

(HGO) - Chiều ngày 11-1, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Công ty Giải trí Sen Vàng, tổ chức Giọt Nắng (Sunbeams) và Hoa hậu Hoà bình quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên tổ chức khánh thành và bàn giao khu vui chơi dành cho thiếu nhi, với thông điệp ý nghĩa “Vui lên nha”, tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh.

Huyện Phụng Hiệp: Vận động hơn 80 triệu đồng tặng quà tết cho hội viên nông dân

14:57 13/01/2025

(HGO) - Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức trao quà “Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình” cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.

Huyện Long Mỹ: Bắt quả tang 7 đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền

13:10 13/01/2025

(HGO) - Qua công tác nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, Công an huyện Long Mỹ phối hợp với Công an thị trấn Vĩnh Viễn vừa triệt xóa điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn.

Vì sao 3 cán bộ bị bắt ?

11:11 13/01/2025

(HG) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Võ Văn Tỏ, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật và Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh),